Kiên Giang: Kiểm tra, rà soát các phương án ứng phó với thiên tai

Tỉnh Kiên Giang chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống, ứng phó với thiên tai được dự báo sẽ diễn biến phức tạp trong 6 tháng cuối năm 2021, nhất là vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão.

Chú thích ảnh
Sạt lở nghiêm trọng khu vực bờ biển Tiểu Dừa, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh minh họa)

Tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan phối hợp với huyện, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương; tăng cường các hình thức thông tin, tuyên truyền trực quan như treo băng rôn, pano, áp phích…; tổ chức đội truyền thông lưu động, phát tờ rơi, thông báo trên bản tin tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư…; thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Qua đó, nâng lên ý thức của người dân và cộng đồng xã hội, cảnh giác, chủ động phòng chống, ứng phó với thiên tai có thể xảy ra, không chủ quan, xem nhẹ vấn đề này.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang phối hợp với các địa phương tập trung duy tu, sửa chữa các cống thủy lợi ngăn mặn ven biển, đảm bảo việc vận hành phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Mặt khác, Sở rà soát lại các phương án, công trình bảo vệ vụ lúa Hè Thu vừa xuống giống xong và vụ Thu Đông sắp tới ở một số vùng, tiểu vùng có điều kiện thuận lợi, đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi thiên tai xảy ra.

Tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố khẩn trương kiểm tra, rà soát và triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Các địa phương không chủ quan, lơ là, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, diễn biến thời tiết để kịp thời nắm bắt khi có tình huống thiên tai xảy ra để ứng phó nhanh.

Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang rà soát phương án phối hợp, huy động và điều động lực lượng, phương tiện của các ngành và địa phương tham gia tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xấu xảy ra. Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các địa phương, ngành chức năng hữu quan kiểm tra, kiểm soát các điều kiện an toàn cần thiết của các phương tiện tàu, thuyền trước khi rời bến; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để thông báo cho người dân và chủ các phương tiện biết để chủ động phòng tránh.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, trong 6 tháng đầu năm nay, thiên tai đã làm một người chết trên địa bàn huyện Giang Thành, hai người bị thương ở huyện Hòn Đất, đổ sập 64 căn nhà và tốc mái 78 nhà dân; ước tổng giá trị thiệt hại về vật chất hơn 2,7 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)
Lấy sự an toàn của người dân làm thước đo kết quả phòng, chống thiên tai
Lấy sự an toàn của người dân làm thước đo kết quả phòng, chống thiên tai

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN