Ông Ưng Văn Thanh cho biết, sau khi nhận được thông tin từ địa phương, Chi cục đã cử cán bộ chuyên môn tới vùng dịch, phối hợp với người dân chăm sóc và điều trị. Trước mắt đã khoanh vùng ổ dịch, hướng dẫn người dân chăm sóc điều trị. Chi cục đã thông báo chính quyền cắm biển vùng có dịch, không cho mua bán, vận chuyển gia súc ra, vào vùng dịch.
Cùng đó, tổ chức tập trung tiêu trùng, khử độc vùng dịch liên tục trong 1 tuần. Chi cục đã cấp ứng cho huyện Đăk Glei 300 lít hóa chất, 2.500 liều vaccine để tiêm phòng bao vây, khống chế ổ dịch lây lan ra ngoài các thôn còn lại. Do đã phát hiện kịp thời, tập trung khử trùng, tiêu độc, hạn chế người, phương tiện ra vào ổ dịch, cấm vận chuyển gia súc vào, ra trong ổ dịch nên chắc chắn trong thời gian ngắn dịch sẽ được khống chế và dập tắt. Hiện Phó Chi cục trưởng và 5 cán bộ kỷ thuật đã được tăng cường về vùng dịch để hỗ trợ huyện Đăk Glei chống dịch.
Theo ông Ưng Văn Thanh, người dân ở Đăk Glei chủ yếu chăn nuôi thả rông trong rừng, việc khai báo số liệu không chính xác, chủ yếu khai báo con trưởng thành, con nhỏ (bê, nghé) không kê khai nên gia súc không được tiêm phòng theo quy định.
Trước đó, từ ngày 31/1, dịch bệnh lở mồm long móng xuất hiện trên đàn trâu, bò được người dân 2 thôn Đăk Nhoong, Đăk Ung (có chung một bãi chăn thả) xã Đăk Nhoong và thôn Xốp Nghét xã Xốp của huyện Đăk Glei. Đến chiều ngày 5/2 đã có 63 con bò và 10 con trâu của 33 hộ dân bị bệnh với triệu chứng đi lại khó khăn, bỏ ăn, nằm một chỗ…
Ngay khi phát hiện vụ việc, UBND huyện Đăk Glei chỉ đạo phòng chuyên môn xuất cấp 100 lít hóa chất, 1.000kg vôi bột, 85 bộ quần áo bảo hộ, khẩu trang để khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường tại ổ dịch và các thôn tiếp giáp; hướng dẫn người dân quản lý, cách ly, xử lý, chăm sóc, chữa trị cho gia súc mắc bệnh; UBND xã Xốp và Đăk Nhoong tổ chức khoanh vùng ổ dịch, tăng cường kiểm soát việc mua bán, vận chuyển động vật.