Khánh thành Đường cờ Tổ quốc trên tuyến đường ven biển Quy Nhơn

Ngày 30/3, UBND thành phố Quy Nhơn, Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Bình Định phối hợp với Báo Người Lao động tổ chức lễ khánh thành Đường cờ Tổ quốc” trên tuyến đường Xuân Diệu (thành phố Quy Nhơn). Đây là hoạt động chào mừng 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 – 31/3/2022).

Chú thích ảnh
Cắt băng khánh thành “Đường cờ Tổ quốc” trên tuyến đường ven biển Quy Nhơn. 

Từ 5.000 lá cờ Tổ quốc do báo Người Lao Động tặng UBND tỉnh Bình Định để thực hiện chương trình Đường cờ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bình Định đã giao Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Bình Định phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn triển khai thực hiện Đường cờ Tổ quốc tại tuyến đường Xuân Diệu – tuyến phố ven biển đẹp nhất thành phố Quy Nhơn, với 2.300 lá cờ được treo.

Đối với 2.700 lá cờ Tổ quốc còn lại, UBND thành phố Quy Nhơn đã phân bổ cho các xã tuyến biển thực hiện chương trình "Cùng ngư dân bám biển" và treo trên tuyến đường chính ở địa phương. Trong đó, xã Nhơn Lý 1.200 lá cờ, xã Nhơn Hải 900 lá cờ và xã đảo Nhơn Châu 600 lá cờ.

Chú thích ảnh
Trao tặng 2.700 lá cờ Tổ quốc cho các xã tuyến biển ở thành phố Quy Nhơn thực hiện Chương trình "Cùng ngư dân bám biển" và treo trên tuyến đường chính ở địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn Nguyễn Phương Nam cho biết: Đường cờ Tổ quốc được triển khai ở thành phố biển Quy Nhơn là công trình mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tuyên truyền, nâng cao lòng yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc của cán bộ và nhân dân; động viên ngư dân yên tâm bám biển, giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời, Đường cờ Tổ quốc tạo điểm nhấn không gian đô thị Quy Nhơn thêm văn minh, trang trọng. Qua sự kiện này, UBND thành phố Quy Nhơn cũng đề nghị các đơn vị, địa phương của thành phố phát huy, lan tỏa tinh thần của Chương trình, thi đua yêu nước, hăng hái lao động, học tập, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
"Đường cờ Tổ quốc" tại thành phố biển Quy Nhơn.

Theo ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Bình Định, Đường cờ Tổ quốc nhắc nhở cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau hiểu hơn ý nghĩa sâu sắc, thiêng liêng của cờ Tổ quốc. Việc treo cờ Tổ quốc là thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam; góp phần tuyên tuyền, giáo dục truyền thống đối với các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ, trân trọng, tự hào hơn về Tổ quốc. Bên cạnh tạo điểm nhấn vẻ mỹ quan đô thị, Đường cờ Tổ quốc còn khơi dậy lòng yêu nước, khích lệ tinh thần đoàn kết, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Tin, ảnh: Nguyên Linh (TTXVN)
Hấp lực đưa Quy Nhơn thăng hoa thành điểm đến mới của Châu Á
Hấp lực đưa Quy Nhơn thăng hoa thành điểm đến mới của Châu Á

Ngày 24/3, Hiệp hội Bất động sản (BĐS) Việt Nam, Tạp chí điện tử BĐS Việt Nam (Reatimes), Viện Nghiên cứu BĐS Việt Nam (VIRES) và Tập đoàn Hưng Thịnh hội thảo: Hấp lực đưa Quy Nhơn thăng hoa thành điểm đến mới của Châu Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN