Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vị trí km8 được chọn làm điểm tổ chức lễ thông xe kỹ thuật trong sáng 19/12. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN
Lễ khởi công Dự án Khu đô thị ven biển Vịnh Cam Ranh là một trong những điểm cầu kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm. Ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; lãnh tỉnh Khánh Hòa cùng đông đảo nhân dân tham dự.
Dự án Khu đô thị ven biển Vịnh Cam Ranh do Liên danh nhà đầu tư gồm: Công ty cổ phần Vinhomes, Công ty cổ phần Đầu tư Cam Ranh và Công ty cổ phần Giải pháp năng lượng VinES thực hiện.
Với quy mô 1.254 ha, Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh được định hướng như một mô hình phát triển hiện đại, có sự đồng bộ về hạ tầng, kiến trúc và cảnh quan. Tại đây, có các khu nhà ở, hệ thống công trình công cộng, dịch vụ thiết yếu của một đô thị kiểu mẫu, như: trường học, trạm y tế, chợ, trung tâm thương mại, công viên cây xanh, khu sinh hoạt cộng đồng...
Dự án hướng tới khớp nối hạ tầng vùng, kết nối liền mạch với các khu dân cư lân cận, góp phần đồng bộ hóa hệ thống giao thông. Khi hoàn thành, khu đô thị ven vịnh Cam Ranh trở thành một động lực quan trọng trong quá trình đô thị hóa, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng tầm chất lượng sống và diện mạo đô thị...
Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự án là minh chứng sống động cho quyết tâm thu hút đầu tư, kiến tạo những dự án tầm cỡ để nâng tầm du lịch, đô thị, làm cho Khánh Hòa là nơi đáng đến, dáng sống, văn minh, hiện đại. Điều này cũng thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong việc cụ thể hóa Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 tầm nhìn đến nay 2045 và Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 14/7/2025 của Tỉnh ủy về tăng trưởng kinh tế 2 con số giai đoạn 2026 – 2030.
Với tinh thần “làm thật - hiệu quả thật”, bà Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cam kết huy động nguồn lực tốt nhất, công nghệ - kỹ thuật tiên tiến nhất; đối tác tư vấn - thi công hàng đầu để bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và sự đồng bộ của toàn bộ dự án.
Tại xã Tu Bông, UBND tỉnh Khánh Hòa khởi công Dự án Khu tái định cư Vạn Thắng giai đoạn 1. Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 1.385 tỷ đồng, nhằm cung cấp quỹ đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện các dự án trọng điểm và dự án trong Khu kinh tế Vân Phong. Dự án phục vụ tái định cư cho hơn 5.800 người dân với 1.446 lô đất tái định cư; thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2024 - 2027.
Dự án Khu tái định cư Vạn Thắng – giai đoạn 1 giữ vai trò quan trọng trong việc tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho Khu kinh tế Vân Phong và tỉnh Khánh Hòa. Việc đầu tư xây dựng khu tái định cư đồng bộ góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, thúc đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển dịch vụ, mở rộng không gian phát triển và thu hút đầu tư vào khu vực.
Trong chiến lược phát triển, tỉnh Khánh Hòa xác định phải đầu tư hoàn thiện mạng lưới giao thông; đảm bảo an ninh năng lượng và nguồn nước. Chào mừng Đại hội XIV của Đảng, chủ đầu tư tổ chức khánh thành 3 dự án quan trọng ở những lĩnh vực này.
Dự án Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng mức đầu tư 5.333 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2027. Sau gần 30 tháng thi công (rút ngắn 6 tháng so với kế hoạch), dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đủ điều kiện thông xe kỹ thuật 20km đầu tuyến theo chỉ đạo của Chính phủ.
Nút giao dẫn từ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giao với Quốc lộ 1, địa phận phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: TTXVN phát
Sau lễ thông xe, các đơn vị nhà thầu rà soát, hiệu chỉnh kỹ thuật, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông và hệ thống chiếu sáng… phấn đấu chính thức đưa 20km đầu tuyến vào vận hành, khai thác trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công 12km còn lại, phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác toàn bộ công trình trước tháng 6/2026.
Dự án thành phần 1 sẽ kết nối với Dự án thành phần 2 (do Ban Quản lý dự án 6 làm chủ đầu tư) và Dự án thành phần 3 (do UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản) để rút ngắn khoảng cách từ Khánh Hòa đi Đắk Lắk từ gần 200km còn 117km, góp phần kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.
Tại xã Phước Hữu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hoà khánh thành dự án nhà máy điện mặt trời Phước Thái 2. Dự án này có công suất 87 MW, tổng mức đầu tư 1.495 tỷ đồng; đầu tư đồng bộ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong đấu nối với lưới điện truyền tải và phân phối. Sản lượng điện bình quân khoảng 168,92 triệu kWh, góp phần đảm bảo mục tiêu cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh, bền vững và tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh Khánh Hòa.
Công trình Hồ chứa nước Sông Chò 1 (xã Trung Khánh Vĩnh) được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt dự án với nhiệm vụ cấp nước tưới cho 4.300 ha đất canh tác; trong đó, khu tưới Khánh Vĩnh 1.800 ha, khu tưới Ninh Hòa 2.500 ha; cấp lưu lượng 2,0 m3/s trong các tháng mùa kiệt để điều tiết nhu cầu nước cho hạ du sông Cái Nha Trang; tạo nguồn cấp nước 152.000 m3/ngày đêm cho sinh hoạt, du lịch, ... kết hợp giảm nhẹ lũ hạ du, phát điện.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, công trình Hồ chứa nước Sông Chò 1 đã đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Đây là công trình có dung tích hồ lớn thứ hai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Khi đưa vào vận hành, hồ góp phần hiệu quả trong công tác điều tiết, cắt giảm lũ cho hạ lưu trong điều kiện thời tiết, mưu lũ ngày càng diễn ra phức tạp, cực đoan,… đóng góp ý nghĩa to lớn trong phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.