Khẩn trương khắc phục xói lở thượng lưu công trình hồ Nà Tằm

Ngày 27/7, theo báo cáo của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình, tại địa bàn xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc đã xảy ra sự cố xói lở mái thượng lưu công trình hồ Nà Tằm.

Công trình hồ Nà Tằm, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc được xây dựng từ năm 1980. Hồ có dung tích hơn 800.000m3, chiều cao đập 12,0m, chiều dài đập 260m, cung cấp nước tưới tiêu cho hơn 50 ha đất canh tác nông nghiệp và nước sinh hoạt cho bà con. Đập chứa nước là đập đất, mái thượng lưu được gia cố bảo vệ bằng khung bê tông bên trong lát đá hộc.

Do ảnh hưởng của 2 đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, lượng mưa lớn trên 200mm, lưu lượng nước về hồ nhanh. Tại thời điểm xảy ra sự cố ngày 26/7, mực nước trong hồ là 9,5m cao hơn mực nước dâng bình thường và đang chảy tràn khoảng 0,5cm. Đơn vị quản lý công trình đã chủ động điều tiết nước qua cống để xả nước tiêu đệm, tuy nhiên do cống lấy nước nhỏ nên thoát nước chậm. 

Do đó, vào lúc 16 giờ 30 ngày 26/7, tại vị trí giữa mái đập thượng lựu công trình hồ Nà Tằm, bên dưới mực nước dâng bình thường khoảng 20cm xuất hiện hố sụt với đường kính khoảng 40cm. Nước chảy mạnh kéo theo đất, đá của mái thượng lưu vào miệng hố xói chảy luồn qua thân đập về phía hạ lưu. Đến 18 giờ cùng ngày vị trí hố xói tiếp tục mở rộng với diện tích khoảng 10 -15m2, nước chảy mạnh, xói 2 bên miệng hố cuốn theo đất đá chảy về hạ lưu đập.

Sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị chức năng tỉnh Hòa Bình đã khẩn trương có mặt để xử lý vụ việc. Qua đó, đã huy động các lực lượng tại chỗ gồm: Hơn 100 nhân công địa phương và lực lượng địa phương để ứng cứu, đắp bao tải đất lấp hố xói; huy động 2 máy xúc, 6 xe tải để chở đất đá kịp thời sử lý lấp hố xói; triển khai phương án đảm bảo an toàn, thông báo di dời khoảng 30 hộ dân phía sau hạ lưu đến khu vực an toàn... 

Đến thời điểm hiện nay, thân đập đã bị rỗng nên tiếp tục bị sụt lún phần bên hố xói với diện tích khoảng 4-5m2. Ban chỉ huy phân công các lực lượng tiếp tục ứng trực, để sẵn sàng ứng cứu. Đồng thời, thống nhất phương án xử lý bằng biện pháp cho hạ thấp ngưỡng tràn để thoát nước nhanh trong hồ, giảm áp lực nước tác động vào mái đập; tiếp tục xử lý khu vực sụt, tiến hành khảo sát, đánh giá cụ thể công trình để có phương án xử lý triệt để đảm bảo an toàn công trình.

Thanh Hải  (TTXVN)
Xác định nguyên nhân gây sụp lún kè chống xói lở bờ sông Tiền
Xác định nguyên nhân gây sụp lún kè chống xói lở bờ sông Tiền

Nhiều người dân ở xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) bức xúc phản ánh tình trạng những ghe cào đánh bắt thủy sản sử dụng máy công suất lớn thường xuyên hoạt động gần chân kè chống xói lở bờ sông Tiền, đoạn thuộc ấp An Thạnh, xã Mỹ An Hưng B (thường gọi là kè Mỹ An Hưng B). Đây là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến “tuổi thọ” công trình, gây ra sự cố sụp lún dưới mái kè gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN