Huyện Phù Cừ tạo sức lan tỏa trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

"Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn, nhân rộng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, tạo sức lan tỏa sâu rộng và thật sự mang lại hiệu quả thiết thực".

Đây là ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng tại buổi lễ đón bằng công nhận huyện Phù Cừ đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, diễn ra ngày 6/8.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng thừa uỷ quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho huyện Phù Cừ. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Ông Nguyễn Văn Phóng đánh giá cao sự chuyển biến vượt bậc của huyện Phù Cừ từ một địa phương thuần nông, khó khăn đã có những bước đi đột phá, diện mạo nông thôn mới ngày một khởi sắc. Sau 9 năm triển khai, toàn huyện đã huy động được trên 4.300 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới và là điểm sáng đi đầu khi chuyển đổi hơn 1.200 ha đất trồng lúa để hình thành vùng cây ăn quả quy mô lớn, hiệu quả cao như: Trồng cam tại các xã Tam Đa, Tiên Tiến, Nguyên Hòa, Minh Tân; vải lai chín sớm tại các xã Tam Đa, Minh Tiến; vải trứng tại xã Phan Sào Nam...
         
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên khẳng định những kết quả bước đầu sẽ là điểm tựa, nền tảng để hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Các địa phương cần xác định đây là công cuộc cách mạng lâu dài, thường xuyên và liên tục, không có điểm dừng, không có điểm cuối. Việc thực hiện phải phù hợp với thực tiễn, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các phong trào thi đua khác.
       
Chia sẻ về những bí quyết thành công, ông Nguyễn Hồng Chuyên, Quyền Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ cho biết: Trong quá trình triển khai, huyện đã phát huy vai trò người dân là chủ thể xây dựng nông thôn mới theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ". Nhờ đó, huyện đã vận động được 2.000 hộ dân tự nguyện hiến hơn 58.000 m2 đất ở, phá dỡ gần 2.400 m tường rào, hiến gần 200 ha đất nông nghiệp, đóng góp 29 tỷ đồng làm đường, huy động 3.400 ngày công lao động xây dựng công trình phúc lợi. Bộ mặt nông thôn ngày một khang trang với 100% đường nông thôn và 50% đường nội đồng được cứng hóa; đời sống người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 52 triệu đồng/năm/người, hộ nghèo còn 2,2%.
        
Về những bước đi trong giai đoạn mới, Phù Cừ phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 100% các xã đạt nông thôn mới nâng cao; 50% khu dân cư kiểu mẫu. Huyện cũng hướng tới xây dựng hạ tầng nông thôn theo mục tiêu "phố trong làng", phấn đấu đưa thị trấn Trần Cao đạt đô thị loại IV; xã Đình Cao đạt đô thị loại V.  Theo đó, phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 và đến năm 2030 sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Mai Ngoan (TTXVN)
Hà Nội xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa đồng bộ
Hà Nội xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa đồng bộ

Chiều 6/8, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” do bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng ban về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN