Huy động nguồn lực làm nhà cho hộ nghèo tại Phú Thọ và Điện Biên

Ngày 13/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ phát động hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh và làm nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hải phát biểu tại buổi lễ.

Dự buổi lễ có Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương Hồ Xuân Trường, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Tổng công ty, Tập đoàn, ngân hàng và các nhà hảo tâm.

Tại lễ phát động, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã đăng kí ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và làm nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo tỉnh Điện Biên với số tiền hơn 15,3 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức tiếp nhận đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Phú Thọ và làm nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên tại Lễ phát động. 

Thời gian qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tỉnh Phú Thọ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự ủng hộ tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân. Từ nguồn Quỹ vận động được, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hàng nghìn hộ nghèo, giúp đỡ hàng vạn người yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hải, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh tiếp tục huy động nguồn lực để xóa khoảng 4.000 căn nhà tạm cho hộ nghèo và giúp đỡ người nghèo, người yếu thế có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 31/12/2023 sẽ vận động ủng hộ Quỹ từ 20 - 25 tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây dựng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Phú Thọ và tỉnh Điện Biên. Trong đó, hỗ trợ xây 450 căn nhà cho hộ nghèo của tỉnh Phú Thọ và 50 căn nhà cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Phùng Khánh Tài phát biểu cảm ơn tấm lòng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ Quỹ. 

Tại lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Phùng Khánh Tài cảm ơn sự quan tâm, phối hợp chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, tình cảm, sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, Tổng công ty, Tập đoàn, tổ chức, cá nhân đã tham gia đóng góp cho Quỹ. Đồng thời, đề nghị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân, con em quê hương Phú Thọ tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, nhiệt tình tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh và làm nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ cũng đề nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tiếp nhận, quản lý, sử dụng Quỹ đảm bảo công khai, minh bạch, đạt hiệu quả cao nhất. Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, cùng đồng hành với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, ban, ngành, sự ủng hộ của doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tặng bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh giai đoạn 2016 - 2022. 

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 30 tập thể đã có nhiều đóng góp tiêu biểu trong ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh giai đoạn 2016 - 2022.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)
Chủ tịch nước dự Lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên
Chủ tịch nước dự Lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên

Với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, Lễ phát động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì tổ chức đã diễn ra sáng 13/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN