Hướng đi thoát nghèo bền vững của nông dân thời kỳ mới

Những năm gần đây, xã Kiên Lao (tỉnh Bắc Ninh) đang trở thành điểm sáng trong phát triển nông nghiệp hàng hóa khi nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trong số đó, mô hình trồng cây ăn quả tổng hợp của anh Leo Văn Tươi, thôn Cống, nổi lên như một điển hình thành công, không chỉ mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm mà còn góp phần thúc đẩy phong trào xóa đói giảm nghèo, làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Từ đam mê làm vườn đến mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Sinh năm 1986, xuất thân trong một gia đình thuần nông, anh Leo Văn Tươi gắn bó với ruộng đồng từ nhỏ và luôn mong muốn được tự tay làm ra những sản phẩm nông nghiệp chất lượng. Chính niềm đam mê ấy đã thôi thúc anh kiên trì chọn con đường làm nông nghiệp bài bản.

“Tôi thích tự làm ra sản phẩm của mình, được thấy cây lớn lên từng ngày. Vì vậy, tôi quyết định theo nghề làm vườn nghiêm túc và lâu dài”, anh Tươi chia sẻ.

Nhận thấy thị trường ngày càng có nhu cầu lớn đối với các loại cây ăn quả chất lượng cao, cùng xu hướng phát triển du lịch nông nghiệp trải nghiệm, anh đã cùng vợ quyết định chuyển đổi toàn bộ đất vườn sang mô hình trồng cây ăn quả tổng hợp. Hiện gia đình anh sở hữu mô hình quy mô 2 ha, trồng các loại cây như cam ngọt, táo Đài Loan và đặc biệt là nho sữa Hàn Quốc, loại cây đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng đem lại giá trị lớn.

Chú thích ảnh
Mô hình trồng cây ăn quả và nhà màng trồng nho sữa Hàn Quốc công nghệ cao của gia đình anh Leo Văn Tươi.

Ngay từ khi bắt đầu, anh đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, phân bón hữu cơ tự động theo công nghệ Israel, kết hợp mái vòm khung sắt cao 4m, có gắn quạt thông gió để đảm bảo môi trường luôn mát mẻ, thoáng khí. Đây chính là yếu tố quyết định, giúp nho phát triển khỏe mạnh, hạn chế sâu bệnh và có thể trồng từ 2-3 vụ/năm.

Năm 2022 là dấu mốc quan trọng, khi anh quyết định cải tạo toàn bộ diện tích, trồng mới 800 gốc nho sữa và nho Hạ đen. Sau gần một năm, mô hình đã cho kết quả bất ngờ: Vụ Xuân-Hè thu về hơn 3 tấn nho, vụ Thu - Đông dự kiến thu thêm khoảng 1 tấn, với giá bán dao động 160.000–200.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, riêng nho mang lại trên 300 triệu đồng/năm.

Không chỉ mang lại thu nhập cao, vườn nho của anh còn trở thành điểm tham quan trải nghiệm thu hút người dân trong và ngoài tỉnh. Du khách tới thăm được tận mắt chứng kiến mô hình nông nghiệp công nghệ cao, tự tay hái và thưởng thức nho sạch tại vườn, một hướng đi mới đầy triển vọng đối với nông dân Kiên Lao.

Song song với nho, anh Tươi còn trồng 700 gốc cam ngọt, nhiều cây được ghép mắt cam trên thân bưởi để tăng khả năng chống chịu và cho quả to, đều. Nhờ chăm sóc theo hướng hữu cơ, tỷ lệ ra hoa đậu quả rất cao, sản lượng dự kiến vụ năm nay đạt 10 tấn. Anh cho biết, để tăng độ ngọt của quả, anh luôn chú trọng tỉa bỏ các cành không cần thiết, thường xuyên kiểm tra sâu bệnh, đồng thời điều chỉnh lượng nước, phân bón theo đúng quy trình.

Đối với vườn 200 gốc táo Đài Loan, nhờ áp dụng hệ thống tưới, bón phân tự động, năng suất luôn duy trì ổn định 4 đến 5 tấn/năm, giá bán từ 20.000–40.000 đồng/kg, mang lại gần 100 triệu đồng/năm.
Tổng thu nhập từ toàn bộ mô hình trồng cây ăn quả tổng hợp giúp gia đình anh đạt từ 400–500 triệu đồng mỗi năm, trở thành một trong những hộ điển hình sản xuất giỏi của xã.

Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, góp phần giảm nghèo bền vững

Không chỉ làm giàu cho gia đình, mô hình của anh Leo Văn Tươi còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào phát triển kinh tế tại thôn Cống nói riêng và xã Kiên Lao nói chung.

Ông Lâm Văn Hoan, Bí thư Chi bộ thôn Cống, cho biết: “Toàn thôn có 330 hộ dân với 1.402 nhân khẩu. Hiện tỷ lệ hộ nghèo còn 6 hộ, hộ cận nghèo 17 hộ. Trong những năm gần đây, phong trào phát triển kinh tế nông nghiệp nổi bật rõ rệt, nhiều mô hình cây ăn quả mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, trong đó mô hình của anh Tươi là tiêu biểu nhất".

Chú thích ảnh
Anh Leo Văn Tươi cùng cán bộ xã Kiên Lao kiểm tra chất lượng nho.

Theo ông Hoan, chỉ trong vài năm trở lại đây, thôn đã thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã trồng cây ăn quả, giúp người dân liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và ứng dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt. Nhờ vậy, năng suất cây trồng tăng cao, giá trị sản phẩm được nâng lên gấp nhiều lần so với trước đây.

Mô hình của anh Tươi đặc biệt có sức lan tỏa vì áp dụng kỹ thuật tiên tiến, tận dụng điều kiện khí hậu địa phương, đồng thời kết hợp sản xuất, du lịch trải nghiệm. Nhiều hộ dân sau khi tham quan vườn nho đã mạnh dạn làm theo, chuyển đổi dần sang cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Trong định hướng phát triển thời gian tới, xã Kiên Lao xác định tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng tập trung, quy mô lớn; ưu tiên đưa các giống cây có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; khuyến khích nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng công nghệ cao; đồng thời phát triển mô hình chăn nuôi an toàn sinh học.

Chính quyền xã cũng đặc biệt quan tâm mở rộng các mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm, hướng đi đang được nhiều địa phương trong tỉnh triển khai hiệu quả. Với những mô hình tiêu biểu như của anh Tươi, Kiên Lao có nhiều cơ hội trở thành điểm đến hấp dẫn trong tuyến du lịch nông nghiệp của tỉnh.

Chú thích ảnh
Anh Leo Văn Tươi chăm sóc vườn cam sắp thu hoạch.

Bản thân anh Tươi đang tiếp tục ấp ủ kế hoạch đầu tư nâng cấp vườn nho, mở rộng khu vực tham quan, xây dựng các điểm giới thiệu-bán sản phẩm ngay tại vườn. Anh bày tỏ: “Tôi mong muốn xây dựng mô hình nông nghiệp sạch, bền vững. Khi làm nông bằng cái tâm, tuân thủ kỹ thuật, chắc chắn cây sẽ không phụ mình. Tôi cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để bà con cùng phát triển”.

Mô hình trồng cây ăn quả công nghệ cao của anh Leo Văn Tươi không chỉ mang lại giá trị kinh tế vượt trội mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho phong trào làm kinh tế nông nghiệp tại Kiên Lao. Sự mạnh dạn đổi mới, dám nghĩ dám làm của những người nông dân như anh đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Bắc Ninh – nơi người dân hoàn toàn có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương nếu biết lựa chọn hướng đi đúng và áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp.

Khúc Nga
Làm giàu từ mô hình trồng cây ăn quả
Làm giàu từ mô hình trồng cây ăn quả

Lựa chọn mô hình trồng cây ăn quả, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng tại địa phương, cựu chiến binh Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1960, ở xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đang tạo được nguồn thu nhập cao, ổn định và từng bước vươn lên trở thành hộ giàu. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN