Hưng Yên tôn vinh 130 điển hình tiên tiến

"Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo phương châm "Trọng dân, gần dân, sát dân", hướng mạnh về cơ sở, tập trung cho địa bàn dân cư, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước" là ý kiến của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng tại Hội nghị biểu dương 130 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc giai đoạn 2015 - 2020, diễn ra ngày 29/7 tại Hưng Yên. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng (áo xanh) và Phó Bí thư Thường trực tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng trao Bằng khen cho gương điển hình tiên tiến. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Ông Nguyễn Duy Hưng đề nghị trong giai đoạn 2020 - 2025, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội; tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò giám sát trong xây dựng nông thôn mới theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng"; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên đã triển khai sâu rộng nhiều hoạt động phong phú, thiết thực hướng mạnh về cơ sở. Theo đó đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Các tầng lớp nhân dân đóng góp trên 370 tỷ đồng, hơn 800 nghìn mét vuông đất thổ cư, 500 ha đất nông nghiệp, trên 700 nghìn ngày công xây dựng nông thôn mới. Quỹ "Vì người nghèo" các cấp vận động được trên 47 tỷ đồng; vận động quyên góp các loại quỹ nhân đạo từ thiện được trên 100 tỷ đồng; vận động xã hội hóa được hơn 60 tỷ đồng.

Toàn tỉnh hỗ trợ xây mới trên 1,5 nghìn căn nhà tặng người có công và trợ giúp hộ nghèo với mức 80 triệu đồng/hộ; sửa chữa trên 1 nghìn ngôi nhà "Đại đoàn kết", vận động nhận phụng dưỡng 100% số Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt trên 3,5 tỷ đồng.

Trong đợt phòng chống dịch COVID-19, Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động toàn dân tham gia ủng hộ gần 20 tỷ đồng cùng nhiều trang thiết bị, phương tiện phòng chống dịch; quyên góp trên 300 tấn gạo và hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ kịp thời cho hơn 7,5 nghìn hộ nghèo, hộ thuộc vùng thiết lập cách ly để phòng, chống dịch...

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trao Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Các mô hình tự quản thực hiện các tiêu chí khu dân cư "3 không" ngày càng được nhân rộng và phát huy hiệu quả, với hơn 1.600 mô hình tổ dân cư tự quản giữ gìn trật tự an ninh, hơn 3.500 mô hình tự quản trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hơn 700 khu dân cư xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong việc cưới việc tang lễ hội.

Mai Ngoan (TTXVN)
Tuổi trẻ Hưng Yên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ
Tuổi trẻ Hưng Yên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

Ngày 27/7, tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh Hưng Yên, Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN