Hưng Yên: Thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

"Tiếp tục thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh". Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Quân sự tỉnh Hưng Yên đưa ra tại Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/7.

Chú thích ảnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Đại hội được tổ chức hiện nghiêm túc đúng, đảm bảo trình tự các bước theo quy định của Điều lệ Đảng. Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội bám sát Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ trước để đánh giá đúng thực tiễn, nêu bật các vấn đề trọng tâm và những kết quả thiết thực đã đạt được. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ đã triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Công tác tuyển quân hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu; các cấp ủy đã phối hợp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho trên 4.500 công dân ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Điển hình là công tác "Đền ơn đáp nghĩa", toàn lực lượng đã quyên góp được gần 3 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 30 nhà tình nghĩa và 6 nhà đồng đội; phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà trên 3 nghìn đối tượng chính sách với trị giá trên 300 triệu đồng; nhận phụng dưỡng, chăm sóc 82 mẹ Việt Nam Anh hùng. Hưởng ứng phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", lực lượng vũ trang tỉnh đã quyên góp ủng hộ gần 6 tỷ đồng, tham gia gần 3.000 ngày công nâng cấp, sửa chữa gần 100 điểm trường mầm non, nhà văn hoá thôn; tặng 160 chiếc xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó. Đáng chú ý, đã xây dựng cơ sở cách ly số 1 tại Trung đoàn bộ binh 126; từ khi xảy ra dịch COVID - 19 đến nay đã tổ chức 7 đợt cách ly tập trung cho hơn 1.200 công dân trở về từ vùng dịch, được dư luận đánh giá cao.

Đại hội đã đề ra nhiệm vụ mang tính chiến lược cho nhiệm kỳ mới như: tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phát huy phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ". Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn. hiện Nghị quyết số 791 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường trong Quân đội, ứng dụng các đề tài, sáng kiến kỹ thuật vào hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 13 ủy viên, bầu doàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ban chấp hành khóa mới đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mai Ngoan
Hưng Yên ban hành nhiều chính sách tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội
Hưng Yên ban hành nhiều chính sách tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội

"Tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN