Hưng Yên ban hành nhiều chính sách tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội

"Tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch COVID-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới".

Đây là những mục tiêu giải pháp trọng tâm được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên đưa ra tại kỳ họp thứ 12, diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/7.

Chú thích ảnh
Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản khẳng định, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát thành đại dịch toàn cầu, gây tác động tiêu cực lớn đến các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, nhưng Hưng Yên đã huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nỗ lực vừa phòng chống dịch, vừa giữ vững ổn định kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều tăng, ấn tượng nhất là tổng sản phẩm (GRDP) tăng hơn 6,8%.

Trong kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên xem xét, thông qua một số nghị quyết về các chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng, an sinh xã hội. Trong đó, có các chương trình, dự án như: bổ sung quy hoạch phòng chống lũ trên tuyến sông Hồng, sông Luộc qua địa bàn tỉnh đến năm 2030 định hướng đến năm 2050; dự án khu đô thị Đại An tại 2 huyện Văn Giang và Văn Lâm; đề án phát triển vùng sản xuất cây ăn quả, hoa cây cảnh hàng hóa tập trung; đề án phát triển thủy sản giai đoạn 2020 - 2025; quy định mức giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế công lập...

Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên đưa ra 15 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện từ nay đến cuối năm, nhằm khôi phục và giữ vững tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội. Theo đó, tỉnh đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi 1.000 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả lâu năm; xây dựng các biện pháp hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp hình thành chuỗi sản xuất mới; kiểm soát chặt chẽ việc xả thải công nghiệp, bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng các cơ sở xử lý rác thải; xử lý giảm thiểu ô nhiễm hệ thống sông Bắc Hưng Hải qua địa bàn.

Chú thích ảnh
 Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Tỉnh chỉ đạo các địa phương quản lý chặt chẽ lao động nước ngoài đến từ vùng dịch; hỗ trợ doanh nghiệp tìm nguồn lao động thay thế trong trường hợp thiếu hụt lao động do ảnh hưởng dịch COVID-19, tạo điều kiện cho các chuyên gia nước ngoài đến Hưng Yên làm việc; tiếp tục hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 tại các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Kim Động, Khoái Châu, thành phố Hưng Yên... Cùng với đó, các địa phương đẩy mạnh các hoạt động y tế dự phòng, không để dịch bệnh lớn xảy ra, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế...

Về an ninh chính trị xã hội, Hưng Yên tiếp tục đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Mặt khác, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo ngay từ khi mới phát sinh, giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài, không để phát sinh điểm nóng phức tạp. Qua đó, nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các sự kiện trọng đại và ngày lễ lớn trong năm.

Mai Ngoan (TTXVN)
Trưởng ban Nội chính Trung ương: Sơn La tiếp tục chỉ đạo hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở
Trưởng ban Nội chính Trung ương: Sơn La tiếp tục chỉ đạo hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở

Ngày 10/7, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN