Hòa chung không khí hào hùng tại Triển lãm Thành tựu Đất nước - 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, gian trưng bày tỉnh Hưng Yên mang đến một không gian đậm đà bản sắc, kết tinh giữa chiều sâu văn hóa - lịch sử và tinh thần đổi mới, hội nhập.
Không chỉ là điểm hẹn của di sản, gian triển lãm còn phản ánh khát vọng phát triển bền vững và tầm nhìn chiến lược của Hưng Yên trong hành trình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Từ vùng đất văn hiến ngàn năm đến bản lĩnh thời đại
Lấy cảm hứng từ những biểu tượng văn hóa tiêu biểu, gian trưng bày nổi bật với hình ảnh Văn miếu Xích Đằng và Chùa Keo - hai di tích quốc gia đặc biệt, thể hiện truyền thống khoa bảng, hiếu học và nghệ thuật kiến trúc đặc sắc của Hưng Yên.
Tại trung tâm gian trưng bày, phiên bản phục chế tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn - một trong những bảo vật quốc gia tiêu biểu của tỉnh - được đặt trang trọng, tượng trưng cho sự trường tồn của niềm tin, trí tuệ và lòng nhân ái. Hai cánh buồm cách điệu mở rộng không gian, gợi nhắc về một Phố Hiến phồn thịnh, xưa kia từng là một trong những thương cảng sầm uất bậc nhất Đông Á thế kỷ XVI - XVII, là trung tâm giao thương của nước ta với nhiều quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Anh, Pháp, Hà Lan… nay trở thành biểu tượng khát vọng vươn xa, hội nhập mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
Gian trưng bày tỉnh Hưng Yên tại Triển lãm Thành tựu Đất nước với thiết kế biểu tượng Văn miếu Xích Đằng, Chùa Keo và cánh buồm cách điệu, tái hiện dấu ấn Phố Hiến phồn hoa xưa.
Phiên bản phục chế tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn - bảo vật quốc gia tiêu biểu của Hưng Yên, được trưng bày trang trọng tại khu vực trung tâm gian triển lãm.
Ba lớp nội dung - Một tầm nhìn phát triển
Không gian trưng bày giới thiệu hệ thống tư liệu, hiện vật và thành tựu phát triển của Hưng Yên qua các giai đoạn.
Không gian mở đầu với chủ đề “Hưng Yên - Mảnh đất, con người”, tôn vinh truyền thống khoa bảng và hiếu học, tinh thần yêu nước và chiều sâu văn hóa của vùng đất “địa linh nhân kiệt” - nơi đã sản sinh nhiều danh nhân tiêu biểu trong lịch sử dân tộc như Triệu Quang Phục, Lý Bôn, Lê Hữu Trác, Phạm Ngũ Lão, Lê Quý Đôn, Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Đức Cảnh, Tô Hiệu, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Văn Linh… Tỉnh Hưng Yên có 2.827 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 06 cụm di tích và di tích cấp quốc gia đặc biệt, 303 di tích và cụm di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 897 di tích cấp tỉnh, 10 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia. Hưng Yên có kho tàng di sản văn hóa phi vật thể phong phú với 1.085 lễ hội truyền thống, 29 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 64 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, nghệ nhân ưu tú. Trong gần 10 thế kỷ khoa bảng (1075-1919), Hưng Yên có 346 vị đại khoa. Đây chính là minh chứng sống động cho chiều sâu văn hiến và bản sắc độc đáo của Hưng Yên trong dòng chảy lịch sử dân tộc.
Tiếp nối mạch chảy ấy, chủ đề “Những chặng đường lịch sử và thành tựu kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên (1945 - 2025)” tái hiện quá trình đấu tranh cách mạng, kiên cường của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hưng Yên, cùng những bước phát triển đột phá trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tính đến năm 2025, GRDP toàn tỉnh ước đạt hơn 292.600 tỷ đồng, tỷ lệ đô thị hóa gần 50%, 100% xã/phường đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao - khẳng định quyết tâm và nỗ lực toàn diện trong phát triển kinh tế, hạ tầng và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Định hướng phát triển đến năm 2045, Hưng Yên là thành phố thông minh, sinh thái trực thuộc Trung ương; có nền công nghiệp hiện đại thuộc nhóm dẫn đầu ả nước; trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc; giàu bản sắc văn hóa, phát huy đầy đủ, mang đậm những giá trị cốt lõi của văn hóa vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Các hoạt động kinh tế, xã hội và quản trị của chính quyền vận hành theo phương thức của nền kinh tế số, xã hội số. Các ngành sản xuất, dịch vụ phát triển theo phương thức thông minh với các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0”. Các lĩnh vực xã hội phát triển hài hòa; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc. Nhân dân có cuộc sống ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Một điểm nhấn giàu cảm xúc tại gian trưng bày là chuỗi hình ảnh và tư liệu tái hiện 15 lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hưng Yên và Thái Bình, để lại nhiều lời căn dặn sâu sắc với Nhân dân hai tỉnh. Đây không chỉ là mối gắn bó thiêng liêng giữa Bác Hồ và vùng đất này, mà còn là niềm tự hào lớn lao, hun đúc tinh thần đoàn kết, cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Không gian “Bác Hồ với Hưng Yên” là lời khẳng định đầy tự hào về vị thế và vai trò của tỉnh Hưng Yên trong dòng chảy cách mạng và công cuộc xây dựng đất nước.
Lan tỏa giá trị - Kết nối tương lai
Góp mặt tại Triển lãm lần này, Hưng Yên còn mang đến các hoạt động trải nghiệm đặc sắc như trình diễn làng nghề truyền thống (dệt đũi Nam Cao, nón Mão Cầu, chiếu Quỳnh Phụ) và trưng bày các sản phẩm OCOP tiêu biểu như mật ong long nhãn, tương Bần, mắm cáy, chạm bạc Đồng Xâm, đúc đồng Lộng Thượng…
Gian trưng bày Hưng Yên tại Triển lãm Thành tựu Đất nước thu hút đông đảo khách tham quan với không gian làng nghề truyền thống và các sản phẩm OCOP tiêu biểu.
Khách tham quan tìm hiểu tư liệu lịch sử qua màn hình tương tác tại gian trưng bày.
Sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu truyền thống và công nghệ trưng bày hiện đại đã tạo nên một không gian mở - nơi quá khứ được tôn vinh, hiện tại được phản ánh sinh động và tương lai được kết nối bằng khát vọng đổi mới, phát triển, hội nhập.
Ông Đỗ Hữu Nhân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh: “Tham gia Triển lãm Thành tựu Đất nước lần này, Hưng Yên mong muốn giới thiệu tới bạn bè, đồng bào cả nước và quốc tế không chỉ là truyền thống văn hiến, bề dày lịch sử mà còn là khát vọng phát triển bền vững trong kỷ nguyên hội nhập. Chúng tôi coi đây là dịp để quảng bá hình ảnh Hưng Yên đổi mới, năng động, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng cả nước trong hành trình vươn tới kỷ nguyên phồn vinh, hạnh phúc".
Gian trưng bày triển lãm tỉnh Hưng Yên thuộc phân khu “Tỉnh giàu, nước mạnh” tại Triển lãm Thành tựu Đất nước, diễn ra từ ngày 28/8 đến 15/9/2025 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Đông Anh, Hà Nội.