Hưng Yên - Nơi hình thành những 'tổ ấm' mới của người lao động thu nhập thấp

Nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, đang trở nên ngày càng cấp thiết tại Hưng Yên – trung tâm công nghiệp năng động của miền Bắc.

Chú thích ảnh
Khu nhà ở xã hội thuộc khu đô thị Xanh Green City (phường Mỹ Hào) đang được Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc khẩn trương triển khai xây dựng. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Sức hút mạnh mẽ từ hàng trăm khu, cụm công nghiệp đã đưa hàng vạn lao động từ nhiều tỉnh, thành về đây sinh sống và làm việc. Không chỉ tìm kiếm việc làm ổn định, nhiều công nhân, người lao động còn mong muốn được an cư lâu dài, gắn bó và cống hiến cho sự phát triển của Hưng Yên – vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ trên hành trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Hàng nghìn người được mua nhà ở xã hội

Những năm gần đây, Hưng Yên đã triển khai hàng loạt chính sách và giải pháp đồng bộ nhằm hiện thực hóa giấc mơ an cư của người lao động – một chủ trương nhân văn, bền vững, góp phần ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Trong căn hộ 48 m² thuộc khu nhà ở xã hội Lạc Hồng Phúc (phường Mỹ Hào), anh Đoàn Đức Thành, 35 tuổi, lái xe, quê phường Phố Hiến (Hưng Yên), đang tất bật dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị chuyển về ngôi nhà mới. Căn phòng còn vương mùi sơn mới, nhưng niềm vui thì ngập tràn. Sau nhiều năm tích cóp, anh Thành cuối cùng cũng đã có được mái ấm của riêng mình.

Anh chia sẻ, anh làm việc tại Khu công nghiệp Phố Nối, cách nhà hơn 40 km, còn vợ là giáo viên cấp 2 tại phường Mỹ Hào. Thu nhập của hai vợ chồng khoảng hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, nên việc mua một căn nhà mặt đất gần nơi làm việc từng là điều xa vời. “Nếu không có chính sách ưu đãi của tỉnh và Chính phủ, chắc chúng tôi khó có thể sở hữu được nhà ở. Căn hộ này là thành quả của bao năm cố gắng và là niềm hạnh phúc lớn của cả gia đình”, anh Thành xúc động nói.

Với 400 triệu đồng tích góp và khoản vay ưu đãi hơn 600 triệu đồng từ ngân hàng, anh Thành đã mua được căn hộ mơ ước tại khu nhà ở xã hội Lạc Hồng Phúc. Câu chuyện của anh là minh chứng sinh động cho hiệu quả thiết thực của chính sách phát triển nhà ở xã hội mà Hưng Yên đang nỗ lực thực hiện.

Thực tế, trong những năm qua, hàng nghìn người dân có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh đã được tiếp cận và sở hữu căn hộ với mức giá phù hợp. Theo Sở Xây dựng Hưng Yên, giai đoạn 2021–2030, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành 48.500 căn nhà ở xã hội; riêng năm 2025 phấn đấu đạt 2.250 căn, và giai đoạn 2026–2030 sẽ bổ sung thêm 44.750 căn.

Chú thích ảnh
Những năm qua, hàng nghìn người dân có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được tiếp cận, sở hữu những căn nhà ở xã hội với mức giá phù hợp. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Ông Trần Quang Triển, Giám đốc Sở Xây dựng Hưng Yên, cho biết: Đến nay, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội. Giai đoạn 2021–2024, Hưng Yên đã hoàn thành 1.500 căn. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2025, tỉnh đã bàn giao và đưa vào sử dụng 1.095 căn, dự kiến đến hết năm sẽ hoàn thành thêm 1.483 căn, đạt 110% chỉ tiêu được giao. Hiện nay, Hưng Yên đang triển khai 5 dự án nhà ở xã hội với quy mô 12.258 căn.

Mới đây, tại phường Mỹ Hào (Hưng Yên) có 2 dự án nhà ở xã hội, với hơn 800 căn hộ, được xây dựng. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026, đầu năm 2027, tiếp tục bổ sung vào quỹ nhà ở xã hội của tỉnh; tạo ra những “tổ ấm” mới cho người thu nhập thấp.

Những con số ấn tượng ấy cho thấy bức tranh phát triển nhà ở xã hội tại Hưng Yên đang ngày càng khởi sắc. Từ chính sách đến thực tiễn, tỉnh đã thể hiện rõ quyết tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và người thu nhập thấp - những người đang ngày ngày đóng góp cho sự phát triển của vùng đất công nghiệp năng động này.

Việc tỉnh Hưng Yên triển khai mạnh mẽ chính sách phát triển nhà ở xã hội không chỉ cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội, công bằng, tiến bộ xã hội, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030 do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.
Hiện nay, Hưng Yên đang thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hàng chục nghìn chuyên gia, công nhân, người lao động đã và đang chọn Hưng Yên làm nơi lập nghiệp. Chính vì vậy, việc phát triển các khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội không chỉ là yêu cầu thực tiễn, mà còn là yếu tố bảo đảm ổn định lực lượng lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

Những “tổ ấm” mới đang dần mọc lên nhiều phường, xã của tỉnh Hưng Yên là minh chứng rõ nét cho một chính sách an cư để lạc nghiệp, nhân văn và thiết thực. Mỗi dự án được hoàn thành không chỉ mang đến chỗ ở ổn định cho người thu nhập thấp, mà còn mở ra cơ hội hình thành cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại.

Với cách làm quyết liệt, linh hoạt, cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp tâm huyết, tỉnh Hưng Yên đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ an cư của hàng vạn người lao động để mỗi mái nhà không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là điểm tựa bình yên, khởi nguồn cho những khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Khánh Mạnh
Ông Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên
Ông Phạm Quang Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Ngày 12/11, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 33, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN