Ông Vũ Lê Thuận, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên (áo đen) tuyên truyền, vận động nhân dân trong xã thực hiện giữ vệ sinh môi trường thôn, xóm.
Cách làm này góp phần củng cố tổ chức Đảng từ cơ sở, tạo phong trào thiết thực, hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình hưởng ứng, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội địa phương.
Từ thí điểm đến nhân rộng toàn tỉnh
Một sáng đầu tháng 11, trong tiết trời mưa nhỏ do ảnh hưởng bão số 13, trên tuyến đường liên thôn xã Tống Trân (Hưng Yên), nhiều người dân vẫn hăng hái ra quân quét dọn, phát quang cây cối, làm sạch đẹp đường làng ngõ xóm. Cầm chiếc chổi tre, bà Lê Thị Thu, 70 tuổi, thôn Thị Giang, chia sẻ: trước kia gia đình chưa có thói quen phân loại rác, thường tiện đâu vứt đó. Từ khi được đảng viên mô hình “Dân vận khéo 1+10” tuyên truyền, gia đình đã tự giác thu gom, phân loại rác thành hai khu riêng: rác hữu cơ tự phân hủy và rác vô cơ mang đến điểm tập kết để xử lý, giữ gìn môi trường sạch sẽ.
Có mặt cùng người dân dọn vệ sinh môi trường, ông Vũ Lê Thuận, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tống Trân cho biết, phong trào vệ sinh môi trường duy trì đều đặn sáng thứ Bảy hằng tuần, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Gần 90% hộ dân trong xã đã thực hiện phân loại rác tại nguồn. Cách làm của xã là phát huy vai trò “dân vận khéo”, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu, tuyên truyền qua loa truyền thanh, nhóm Zalo, kiểm tra, giám sát cụ thể để phong trào không mang tính hình thức.
Xã Tống Trân cũng như nhiều địa phương khác tại tỉnh Hưng Yên có những hoạt động thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình "Dân vận khéo 1+10". Tính đến tháng 9/2025, toàn tỉnh Hưng Yên có 728/2.623 chi bộ thôn, tổ dân phố triển khai mô hình này, trong đó mỗi đảng viên phụ trách 10 hộ gia đình để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn minh, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn Hưng Yên sáng - xanh - sạch - đẹp.
Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Toản, từ năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy) nghiên cứu, triển khai xây dựng thí điểm mô hình “Dân vận khéo 1+10” ở cơ sở, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Đảng từ cơ sở, hướng tới mục tiêu xây dựng Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Sau gần hai năm triển khai, mô hình đã từng bước khẳng định tính thiết thực, hiệu quả, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao kỹ năng dân vận, hiểu rõ hơn thực tiễn cơ sở, thể hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”. Ở những địa phương thực hiện hiệu quả, tình trạng đơn thư, khiếu kiện giảm, không phát sinh điểm nóng; các nhiệm vụ chính trị được thực hiện đồng bộ và đạt kết quả tích cực, tạo sự tin tưởng, đoàn kết trong nhân dân.
Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh mới có 34/104 xã, phường (đạt tỷ lệ 32,7%) triển khai mô hình với 728 chi bộ, 21.542 đảng viên phụ trách 274.411 hộ gia đình; còn 70 xã, phường với 1.895 chi bộ chưa triển khai.
Củng cố tổ chức Đảng từ cơ sở
Bà Lê Thị Thu, thôn Thị Giang xã Tống Trân (Hưng Yên) tham gia quét rọn làm sạch vệ sinh môi trường trên địa bàn.
Từ thực tiễn trên, Tỉnh ủy Hưng Yên xây dựng Đề án số 01 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả mô hình Dân vận khéo 1+10 ở thôn, tổ dân phố giai đoạn 2025–2030”, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới, phát huy vai trò nòng cốt của đảng viên ở cơ sở, khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của mô hình.
Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Toản, Đề án sẽ là cơ sở để 100% đảng ủy xã, phường trong tỉnh thực hiện việc xây dựng, triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo 1+10” bài bản, thống nhất, hoạt động chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, trên 95% mô hình hoạt động hiệu quả; toàn bộ đảng viên và người dân thường xuyên được tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên gương mẫu, tiên phong, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện mô hình; trên 90% hộ gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương…
Để đạt mục tiêu, Tỉnh ủy Hưng Yên đề ra các giải pháp: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; đẩy mạnh công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, bảo đảm mô hình hoạt động thực chất, hiệu quả.
Ông Nguyễn Văn Chiến, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên, cho biết: “Hưng Yên là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai hiệu quả mô hình Dân vận khéo 1+10. Mô hình không chỉ củng cố khối đại đoàn kết toàn dân mà còn giúp chi bộ nâng cao năng lực lãnh đạo, giữ vững vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Dân tin, dân nghe, dân làm theo- đó là nền tảng để chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống. Mô hình cũng đã tạo bước đột phá trong đổi mới phương thức lãnh đạo, củng cố tổ chức Đảng từ cơ sở”.