Mô hình 'Dân vận khéo': Khẳng định sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết

Trong suốt tiến trình xây dựng và phát triển, công tác dân vận luôn được Thành phố Hồ Chí Minh xác định là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Nhờ cách làm sáng tạo, linh hoạt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại các cấp đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đến dự và trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào "Dân vận khéo" năm 2025. Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN

Khéo vận động, dân đồng thuận

Một trong những mô hình tiêu biểu của phong trào “Dân vận khéo” là mô hình “Tuyên truyền, vận động 25 hộ dân bàn giao mặt bằng đúng tiến độ dự án xây dựng trụ sở UBND và phường Đội Mỹ Xuân” của Chi bộ khu phố Phú Thạnh, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mô hình thể hiện rõ nét phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, được triển khai bài bản và mang lại kết quả tích cực.

Theo ông Lê Hồng Vụ, Bí thư Chi bộ khu phố Phú Thạnh, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng luôn là khâu khó trong quá trình triển khai các dự án phát triển hạ tầng. Người dân thường lo lắng về phương án bồi thường, tái định cư và sinh kế sau khi di dời. Nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng đó, Chi bộ khu phố đã chủ động tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại, tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ chủ trương của Nhà nước, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong từng khâu thực hiện.

Nhờ sự tận tâm, gần dân, lắng nghe và thấu hiểu, Chi bộ khu phố Phú Thạnh đã tạo được sự đồng thuận cao. Đến nay, 20/25 hộ dân đã nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng với diện tích 7.838 m2, đạt 76,6% tổng diện tích thu hồi. Còn lại 5 hộ dân đang chờ Nhà nước phê duyệt phương án bồi thường, dự kiến hoàn tất trong tháng 11/2025.

Ông Dương Văn Gần, một trong các hộ dân thuộc diện thu hồi đất chia sẻ: “Ban đầu gia đình tôi rất lo lắng khi nghe tin phải di dời. Sau khi được cán bộ khu phố đến tận nhà vận động, giải thích và cho tham quan khu tái định cư mới, chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều. Gia đình đã nhận tiền bồi thường thỏa đáng, sẵn sàng bàn giao đất khi Nhà nước cần”.

Kết quả này không chỉ giúp dự án được triển khai đúng tiến độ, mà còn góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Lương Vũ, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Phú Mỹ, mô hình “Dân vận khéo” tại khu phố Phú Thạnh là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác dân vận trong thực tiễn. Từ thành công của mô hình này, phường Phú Mỹ sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm ra toàn địa bàn, đặc biệt là với các dự án trọng điểm sắp triển khai.

“Ngôi nhà xanh” - lan tỏa tinh thần tương thân tương ái

Nếu như mô hình “Dân vận khéo” ở phường Phú Mỹ thể hiện sự khéo léo trong vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương lớn của Nhà nước thì tại phường Bà Rịa, mô hình “Ngôi nhà xanh” của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.

“Ngôi nhà xanh” được hình thành từ ý tưởng thu gom, phân loại rác tái chế tại nguồn để gây quỹ giúp phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bắt đầu từ năm 2017, mô hình nhanh chóng được nhân rộng trên toàn phường, trở thành điểm sáng trong phong trào “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh”.

Tại khu phố 1 Long Toàn, phường Bà Rịa, những ngôi nhà nhỏ bằng sắt với hai ngăn riêng biệt được đặt gọn gàng ở góc đường. Bên trong là những chai nhựa, lon, bìa carton được người dân mang đến bỏ vào mỗi ngày. Bà Phạm Thị Ngoan, Phó Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 1 Long Toàn chia sẻ: “Khi mới phát động, chúng tôi không ngờ người dân lại hưởng ứng mạnh mẽ đến vậy. Mỗi tháng Chi hội thu được khoảng 1 triệu đồng từ việc bán phế liệu. Số tiền này được dùng để mua quà, hỗ trợ phụ nữ neo đơn, trẻ em mồ côi trong khu phố”.

Ở khu phố 2 Phước Nguyên, phường Bà Rịa, mô hình cũng được triển khai từ năm 2020 với cách làm linh hoạt, sáng tạo. Theo bà Trần Thị Thiên Hương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 2, trung bình mỗi năm Chi hội có thể hỗ trợ nhiều suất học bổng, mua thẻ bảo hiểm y tế, tặng gạo và quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. “Tuy giá trị vật chất chưa lớn, nhưng đó là tấm lòng, là sự sẻ chia giữa người với người, làm ấm lòng bao phận đời cơ cực”, bà Hương bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Cúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bà Rịa (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: Hiện nay, phường có 21 “Ngôi nhà xanh” hoạt động rất hiệu quả tại 21 khu phố. Từ đầu năm 2025 đến nay, tổng số tiền thu được từ bán phế liệu từ các mô hình này là hơn 17,4 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí được dùng để trao 9 suất học bổng, 4 thẻ bảo hiểm y tế, tặng quà, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ và trẻ em khó khăn, đồng thời thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau, bệnh tật.

Không chỉ mang lại giá trị nhân văn sâu sắc, mô hình “Ngôi nhà xanh” còn góp phần tuyên truyền, vận động người dân phân loại rác tại nguồn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Qua đó, tinh thần dân vận khéo được thể hiện một cách sinh động, gần gũi - gắn kết chính quyền với nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Từ những mô hình nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, phong trào “Dân vận khéo” đã và đang lan tỏa sâu rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dù ở khu dân cư, cơ quan, đơn vị hay lực lượng vũ trang, tinh thần “khéo” trong dân vận luôn gắn liền với phương châm: “Nói dân hiểu, làm dân tin, để dân theo, dân làm”.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã triển khai hàng nghìn mô hình “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực: Giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự. Mỗi mô hình là một cách làm sáng tạo, được xây dựng trên nền tảng lấy dân làm trung tâm, phát huy sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của nhân dân.

Những kết quả đạt được từ phong trào “Dân vận khéo” đã góp phần quan trọng vào việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền; đồng thời khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và người dân trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Hoàng Nhị (TTXVN)
Thi đua 'Dân vận khéo' đảm bảo thực chất, thiết thực, hiệu quả
Thi đua 'Dân vận khéo' đảm bảo thực chất, thiết thực, hiệu quả

Ngày 27/10, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN