Hưng Yên: Người dân nơi cửa biển gửi gắm niềm tin vào cuộc bầu cử

Ghi nhận của phóng viên ngày 14/3 tại cảng cá Tân Sơn (xã Thái Thụy), không khí hướng tới ngày bầu cử đang lan tỏa khắp các làng chài ven biển. Trên các tuyến đường dẫn vào thôn, xóm và tại khu vực bỏ phiếu, băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc được treo trang trọng, rực rỡ, tạo nên bầu không khí phấn khởi, tin tưởng.

Chú thích ảnh
Tỉnh Hưng Yên tổ chức tuyên truyền về bầu cử tới ngư dân. Ảnh: PV

Với hơn 54 km bờ biển, tỉnh Hưng Yên có hàng nghìn ngư dân mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy hải sản. Cuộc sống gắn với biển khơi khiến họ thường xuyên lênh đênh trên sóng nước, mỗi chuyến ra khơi kéo dài từ một đến năm ngày mới trở về bờ. Nghề biển vốn nhiều nhọc nhằn, phụ thuộc vào con nước, thời tiết và những chuyến đi dài ngày xa gia đình. Thế nhưng, khi Ngày hội non sông đến gần, nhiều ngư dân vẫn chủ động sắp xếp lịch ra khơi, điều chỉnh thời gian đánh bắt để kịp trở về thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Qua đó cho thấy, giữa muôn vàn nhọc nhằn của nghề biển, tinh thần trách nhiệm công dân và ý thức chấp hành pháp luật của bà con ngư dân vẫn luôn được gìn giữ, lan tỏa trong Ngày hội lớn của đất nước.

Nắm bắt đặc thù nghề nghiệp ấy, tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về bầu cử đến từng chủ tàu, từng ngư dân, đồng thời hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để bà con bố trí thời gian hợp lý tham gia bỏ phiếu đúng luật. Giữa nhịp sống mưu sinh vất vả nơi đầu sóng, mỗi lá phiếu của ngư dân vì thế càng trở nên ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin của người dân vùng biển đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Ghi nhận của phóng viên ngày 14/3 tại cảng cá Tân Sơn (xã Thái Thụy), không khí hướng tới ngày bầu cử đang lan tỏa khắp các làng chài ven biển. Trên các tuyến đường dẫn vào thôn, xóm và tại khu vực bỏ phiếu, băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc được treo trang trọng, rực rỡ, tạo nên bầu không khí phấn khởi, tin tưởng.

Tại thôn Minh Vũ (xã Đông Thụy Anh), công tác rà soát danh sách cử tri được rà soát cẩn trọng. Theo cán bộ thôn, qua rà soát, thôn có hơn 700 cử tri, trong đó hơn 50 cử tri là ngư dân đang đi làm trên biển hoặc lao động xa nhà. Để bảo đảm các cử tri này nắm được thông tin về ngày bầu cử, cán bộ thôn đã trực tiếp đến từng gia đình tuyên truyền, vận động người dân chủ động sắp xếp công việc, trở về địa phương tham gia bỏ phiếu.

Những ngày gần đến thời điểm bầu cử, ở các làng chài ven biển tỉnh Hưng Yên, xen giữa câu chuyện về ngư trường, luồng cá hay giá hải sản là những trao đổi về ngày bầu cử sắp tới. Nhiều ngư dân không chỉ nhắc nhau thời gian đi bỏ phiếu mà còn chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, với mong muốn lựa chọn được những đại biểu có tâm huyết, trách nhiệm, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của Nhân dân.

Ngư dân, cử tri Nguyễn Văn Hòa, thôn Cao Bình, xã Bình Đình cho biết, những ngày qua, ngư dân được tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thông qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội và các buổi gặp gỡ do lãnh đạo thôn tổ chức. Nhờ vậy, dù quanh năm bám biển, quen với nhịp sống lênh đênh, người dân vẫn nhận thức rõ ý nghĩa đặc biệt quan trọng của cuộc bầu cử - sự kiện chính trị 5 năm mới diễn ra một lần. Vì vậy, ông sẽ chủ động sắp xếp công việc, đồng thời vận động người thân và các hộ gia đình khác thu xếp thời gian về bờ đúng ngày để thực hiện quyền công dân đầy đủ, nghiêm túc.

Qua tìm hiểu xã Đông Thụy Anh có 20 khu vực bỏ phiếu với hơn 29.000 cử tri. Đến nay, việc trang trí, khánh tiết cùng các công việc khác tại khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành theo đúng quy định. Địa phương có lực lượng lao động biển khá lớn với 140 tàu thuyền khai thác thủy hải sản và hơn 500 lao động trực tiếp bám biển. Tuy nhiên, do được tuyên truyền từ sớm, cùng với trách nhiệm của công dân, nhiều ngư dân cho biết đã nắm được thông tin về thời gian bầu cử, chủ động sắp xếp công việc để có mặt tham gia bỏ phiếu.

Sự chủ động của chính quyền cùng tinh thần trách nhiệm của cử tri các xã ven biển góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Mỗi lá phiếu không chỉ là việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của ngư dân vào những đại biểu tận tâm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

PV
Tỷ lệ cử tri đi bầu cử tại tỉnh Hưng Yên trung bình đạt 99,56%
Tỷ lệ cử tri đi bầu cử tại tỉnh Hưng Yên trung bình đạt 99,56%

Tỷ lệ số cử tri đi bầu toàn tỉnh Hưng Yên trung bình đạt 99,56%, trong đó cao nhất là xã Tây Thái Ninh (tỉnh Hưng Yên) đạt 100% và thấp nhất là xã Đông Thụy Anh (tỉnh Hưng Yên) đạt 97,72%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN