Hưng Yên không để phát sinh điểm nóng trước ngày bầu cử

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên, tình hình an ninh trật tự, trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không để xảy ra các điểm nổi cộm tại các đơn vị bầu cử.

Chú thích ảnh
Đoàn kiểm tra công tác bầu cử của Trung ương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bỏ phiếu ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Ủy ban Bầu cử các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận hơn 200 đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị liên quan đến quy trình bầu cử và nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Trong đó, Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh nhận hơn 50 đơn, cấp huyện nhận hơn 100 đơn, cấp xã 80 đơn. Các đơn thư đều đã được phân loại, xử lý kịp thời ngay từ ban đầu nên không có hiện tượng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp

Ông Phạm Văn Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên cho biết, nhiệm kỳ này, đơn thư khiếu nại giảm, đặc biệt không có điểm nổi cộm. Tiểu ban Chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã ban hành văn bản đề nghị Ủy ban Bầu cử cấp huyện, các thành viên của Tiểu ban căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị hàng tuần tổng hợp kết quả giải quyết đơn thư.

Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Hưng Yên cho biết, quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử thực hiện đúng luật, bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Tình hình an ninh trật tự tại các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được đảm bảo an toàn, không phát sinh vấn đề khó khăn và tình huống đột xuất cần giải quyết. Các huyện Khoái Châu, Yên Mỹ, Văn Giang, Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào, thành phố Hưng Yên tổ chức tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến, bảo đảm an toàn, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19.

Để phục vụ cho cuộc bầu cử, tỉnh Hưng Yên đã xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn, chú ý các tình huống phức tạp có thể xảy ra. Tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Ân Thi, Yên Mỹ, Tiên Lữ, Kim Động, thị xã Mỹ Hào... đã kịp thời xử lý, tháo gỡ các vướng mắc, được nhân dân đồng thuận hưởng ứng.

Tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các ngành liên quan xây dựng kế hoạch và các phương án cụ thể để bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong suốt thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử; làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại cuộc bầu cử.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ chủ động tham mưu, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác, đặc biệt là nắm tình hình, phối hợp với các đơn vị chức năng đảm bảo an ninh, an toàn cuộc bầu cử; kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 ở thị xã Mỹ Hào và các huyện Phù Cừ, Khoái Châu.

Đỗ Huyền (TTXVN)
Bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong bầu cử
Bảo đảm an toàn, an ninh trật tự trong bầu cử

Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương trong tỉnh tích cực, chủ động triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN