Hội Nông dân xã Kiên Lao tiên phong phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững

Những năm qua, cùng với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, Hội Nông dân xã Kiên Lao (Bắc Ninh) đã phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi. Qua đó, đời sống người dân từng bước nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm ổn định, góp phần tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn đang chuyển mình mạnh mẽ. 

Đổi mới tư duy sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả

Từ thực tiễn của một địa phương nông nghiệp, Kiên Lao xác định phát triển kinh tế hộ và kinh tế tập thể là hướng đi trọng tâm để nâng cao thu nhập cho nông dân. Hàng năm, Hội Nông dân xã đều tổ chức phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, thu hút đông đảo hội viên hưởng ứng. Năm 2025, toàn xã có 1.292 hộ đăng ký thi đua và 1.019 hộ được công nhận danh hiệu hộ sản xuất – kinh doanh giỏi các cấp, đạt 78,8% chỉ tiêu. 

Nhiều mô hình sản xuất mới cho hiệu quả kinh tế cao đã lan tỏa mạnh mẽ. Trong trồng trọt, mô hình cải tạo gốc bưởi Diễn ghép cam ngọt theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP tại thôn Cống, Ao Keo, Cấm Vải đem lại năng suất vượt trội và thu nhập từ 1 đến 2 tỷ đồng/năm đối với các hộ ông Lâm Văn Thương, Nguyễn Văn Cường và ông Tưởng. 

Trong chăn nuôi, mô hình nuôi chim bồ câu lai Pháp tại thôn Khuôn Thần được đánh giá là điểm sáng của địa phương. Sản xuất được tổ chức theo hình thức tổ hợp tác với 6 thành viên, tổng đàn 6.700 con. Tổ trưởng Hoàng Văn Dung hiện duy trì 2.100 con giống, doanh thu ổn định hàng năm; các tổ viên như Vi Văn Bến hay Lâm Văn Duy cũng duy trì đàn từ 1.300 đến 1.700 con. Mô hình từng bước hình thành chuỗi sản xuất, tiêu thụ theo hợp đồng hợp tác đã được ký kết, tạo thị trường ổn định cho nông dân.

Chú thích ảnh
Mô hình trồng cam Đường Canh gia đình anh Trần Văn Tưởng, thôn Ao Keo, xã Kiên Lao

Song song với đó, tổ hợp tác nuôi ong mật tại thôn Hà và Cấm Vải có 12 thành viên với tổng đàn hàng trăm tổ ong, do ông Hoàng Văn Sơn làm tổ trưởng, đang cung cấp mật ong nguyên chất ra thị trường, góp phần đa dạng hóa các sản phẩm đặc trưng của Kiên Lao. 

Ngoài kinh tế tập thể, Hội Nông dân còn tích cực vận động hội viên đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm 2025, toàn xã gieo trồng 328,7 ha cây trồng các loại; trong đó nổi bật nhất là diện tích vải thiều 1.106 ha, sản lượng hơn 7.250 tấn, đạt 132,98% kế hoạch với giá trị ước đạt 60 tỷ đồng. UBND xã đã hỗ trợ cấp giấy chứng nhận sản xuất VietGAP và GlobalGAP đối với 30 ha vải tại thôn Nóng và thôn Họ. 

Trong chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm toàn xã đạt trên 61.364 con; một số mô hình nuôi gà, nuôi ốc nhồi, nuôi chim bồ câu quy mô lớn mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tiêu biểu như hộ các ông Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Nghĩa (thôn Cấm Vải), ông Nguyễn Văn Thiện (thôn Cẩm Hoàng) hay mô hình nuôi ốc nhồi của ông Nguyễn Văn Thanh (thôn Lam Sơn). 

Bên cạnh các hoạt động sản xuất, Hội còn phối hợp các ngành tổ chức hàng chục lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân; tích cực hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, quảng bá trên mạng xã hội và tham gia các phiên chợ nông sản an toàn, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ. 

Nòng cốt trong giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội

Song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Hội Nông dân xã Kiên Lao luôn xác định công tác giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống hội viên là trách nhiệm xuyên suốt.

Hội đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hỗ trợ, trong đó tập trung vào: tín chấp vốn vay, hỗ trợ sinh kế, hướng dẫn kỹ thuật, giúp đỡ hộ nghèo về ngày công, giống cây trồng, vật nuôi. Năm 2025, Hội tiếp tục đỡ đầu 1 cháu tại thôn Cống có hoàn cảnh đặc biệt mỗi tháng 250.000 đồng; vận động hội viên hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo; đồng thời huy động 16,9 triệu đồng ủng hộ các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 

Trong xây dựng nông thôn mới, nông dân Kiên Lao đã hiến hơn 1.700 m² đất, đóng góp trên 500 ngày công lao động để mở rộng đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, chỉnh trang cảnh quan môi trường. Hiệu quả rõ nét khi 27/27 thôn đã có nhà văn hóa, đường làng ngõ xóm khang trang, xanh - sạch - đẹp; hàng năm có trên 96% hộ được công nhận gia đình văn hóa. 

Cùng với xây dựng đời sống văn hóa, Hội cũng tích cực tuyên truyền hội viên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; vận động hội viên tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 106% chỉ tiêu, bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 28 hội viên mới; duy trì các câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, “Gia đình nông dân hạnh phúc”… nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng ứng xử cho người dân.

Đặc biệt, việc xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường tại thôn Nóng, mô hình tự quản an ninh trật tự tại thôn Cấm Vải được đánh giá là biện pháp thiết thực, góp phần củng cố cộng đồng dân cư an toàn, thân thiện. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội Nông dân xã Kiên Lao Lâm Văn Minh(áo xanh nhạt) thăm mô hình trồng cam Đường Canh gia đình anh Trần Văn Tưởng, thôn Ao Keo, xã Kiên Lao.

Ở góc độ tổ chức hội, Kiên Lao đã hoàn thiện mô hình sau sáp nhập, kiện toàn 27 chi hội với 3.408 hội viên; thành lập các chi hội nghề nghiệp và tổ hội nghề nghiệp trong trồng rau, cây cảnh, nhằm nâng cao vai trò kết nối của tổ chức Hội trong sản xuất. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được duy trì với 38 buổi thu hút 5.550 lượt hội viên tham gia trong năm 2025. 

Hằng năm Hội Nông dân xã đều đạt thành tích cao trong phong trào thi đua, với 26/27 chi hội đạt vững mạnh; công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức nghiêm túc tại 27/27 chi hội và 16/16 tổ tiết kiệm vay vốn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế để hoạt động hội ngày càng thực chất. 
Những kết quả đạt được đã khẳng định vai trò quan trọng của Hội Nông dân xã Kiên Lao trong phát triển kinh tế nông thôn. Các mô hình kinh tế tập thể,chuỗi liên kết, phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi không chỉ giúp nông dân nâng cao thu nhập mà còn tạo động lực để xã tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới nâng cao trong những năm tới.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, Hội Nông dân xã Kiên Lao đang nỗ lực xây dựng một cộng đồng nông dân văn minh, chủ động hội nhập, khẳng định vị trí là trung tâm, chủ thể trong phát triển nông nghiệp và nông thôn hiện đại.

Khúc Nga
Ra mắt Chi hội Nông dân tỷ phú TP Hồ Chí Minh
Ra mắt Chi hội Nông dân tỷ phú TP Hồ Chí Minh

Ngày 24/10, tại xã Hồ Tràm, Hội Nông dân TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra mắt Chi hội Nông dân tỷ phú, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, cùng 68 hội viên thuộc chi hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN