Hoàn thành kiểm đếm đất đai, tài sản liên quan đến Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong tháng 12/2023

Ngày 21/12, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã đi khảo sát thực địa, đồng thời làm việc với các đơn vị nhằm xử lý những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư phục vụ Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Chú thích ảnh
Thi công đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dự án thành phần 3, đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ảnh tư liệu: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Lãnh đạo UBND tỉnh đã trực tiếp khảo sát công tác giải phóng mặt bằng tại các vị trí thuộc dự án thành phần 1 và thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, khu tái định cư Long Đức.

Làm việc với các đơn vị liên quan, ông Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng, thời gian gần đây, tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã có chuyển biến tích cực, song vẫn chưa đạt yêu cầu.

Trong tháng 12/2023, Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư Đồng Nai phải hoàn thành công tác kiểm đếm đất đai, tài sản toàn dự án; ưu tiên thu hồi trước diện tích đất cao su, sông suối; đẩy nhanh việc lập, niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ để những ngày tới chi trả tiền cho người dân; sớm lựa chọn nhà thầu di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án.

Thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành nhanh chóng hoàn thiện thủ tục xây dựng khu tái định cư. Trường hợp người dân có nhà nhưng không đủ điều kiện tái định cư (xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp), ngành chức năng xem xét, tạo điều kiện cho họ được mua nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống. Các đơn vị phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; giải thích rõ chủ trương, chính sách và các vấn đề liên quan đến dự án, tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng.

Theo Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư Đồng Nai, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, từ Đồng Nai đến Bà Rịa - Vũng Tàu; trong đó, đoạn qua Đồng Nai dài hơn 34 km. Để triển khai dự án, tỉnh phải thu hồi hơn 290 ha đất của nhiều tổ chức và trên 3.400 hộ tại 11 xã, phường thuộc thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành.

Đến nay, Ban giải phóng mặt bằng đã kiểm đếm đất đai, tài sản được hơn 90%. Riêng tại phường Phước Tân (thành phố Biên Hòa) do có nhiều trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp, việc kiểm đếm gặp khó khăn, mất nhiều thời gian. Ngoài ra, quá trình kiểm đếm, một số trường hợp chưa tìm được chủ sử dụng đất để thực hiện quy trình bồi thường, hỗ trợ. Với các trường hợp này, cơ quan chức năng thực hiện kiểm đếm theo dạng vắng chủ.

Đến nay, Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư Đồng Nai đã lập, niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ với số tiền gần 220 tỷ đồng cho hơn 110 trường hợp vùng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Do người dân đồng thuận, mong muốn được nhận tiền sớm nên ngay trong tháng 12/2023, Ban Quản lý sẽ tiến hành chi trả tiền.

Việc thu hồi đất phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn qua Đồng Nai) còn chậm trễ. Tại 2 dự án thành phần của tuyến cao tốc, tỉnh mới bàn giao được khoảng 30 ha mặt bằng. Do diện tích bàn giao ít nên nhà thầu chưa thể thi công đồng loạt. Cùng với đó, tỉnh dự kiến xây dựng 4 khu tái định cư phục vụ dự án. Tuy nhiên, đến nay, địa phương mới khởi công khu tái định cư Long Đức (huyện Long Thành), 3 khu còn lại chưa xây dựng.

Công Phong (TTXVN)
Bồi thường, hỗ trợ người dân nhường đất phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Bồi thường, hỗ trợ người dân nhường đất phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 5/12, ông Nguyễn Hồng Quế, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai (Ban Giải phóng mặt bằng) cho biết đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ với số tiền hơn 100 tỷ đồng cho gần 80 hộ nhường đất phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN