Điểm giao dịch thuộc NHCSXH Lý Sơn tích cực giải ngân, tạo điều kiện để người dân vay vốn thuận lợi.
Cách đây 4 năm, gia đình ông Lê Văn Châu, ngụ tại thôn Đông An Vĩnh, được vay 100 triệu đồng vốn ưu đãi từ Phòng giao dịch NHCSXH Lý Sơn theo chương trình cho vay giải quyết việc làm. Tận dụng 3.500m2 đất nông nghiệp của gia đình, ông đã đầu tư trồng hảnh và tỏi. Chỉ sau 2 năm, mô hình sản xuất nông nghiệp của gia đình ông Châu đã mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo nguồn thu ổn định.
Ông Lê Văn Châu chia sẻ: “Hành, tỏi là cây trồng đặc thù trên đất đảo, nhưng nguồn vốn đầu tư giống ban đầu rất cao. Trước đây, vợ chồng tôi chỉ trồng 1 vụ tỏi rồi bỏ đất trống, từ khi được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH, tôi đã tái đầu tư, cải tạo đất, trồng thêm 2 vụ hành tím/năm. Năm nay, thời tiết ổn định, nên cây hành, cây tỏi cho năng suất cao, mang lại thu nhập khá cho gia đình. Gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân Lý Sơn mong rằng tiếp tục được vay vốn ưu đãi để đầu tư sản xuất, giảm nghèo bền vững”.
Hộ gia đình chị Bùi Thị Dung, ở thôn Tây An Hải, cũng là một minh chứng sống động cho ý chí vượt khó và tinh thần làm giàu bền vững trên quê hương biển đảo.
Sau nhiều năm chật vật với cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, chị Dung mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ chương trình tín dụng dành cho hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Khoản vay này đã được gia đình đầu tư mua giống hành, tỏi, phân bón, phát triển trồng trọt trên diện tích 2.000m2 đất nông nghiệp. Nhờ sự cần cù và kỹ năng dày dặn, việc thâm canh đồng ruộng thuận lợi. Mùa màng bội thu không những giúp gia đình chị Dung cải thiện cuộc sống, mà còn có tiền tích lũy để mở rộng cơ sở sản xuất.
Cán bộ tín dụng NHCSXH đặc khu Lý Sơn luôn bám sát cơ sở, gắn bó với nhân dân, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách sử dụng vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế biển... để thoát nghèo, nâng cao cuộc sống.
Anh Huỳnh Ngọc Thảo, ở thôn Đông An Hải, đã sử dụng vốn vay của NHCSXH Lý Sơn, cộng với nguồn vay ngân hàng Agribank Quảng Ngãi và số tiền dành dụm để mua sắm vật tư, nguyên liệu, đầu tư mở rộng nghề nuôi cá lồng bè trên biển. Hiện cơ sở nuôi thủy sản của anh Thảo có 2 bè cá bớp, duy trì khoảng 50 ô lồng nuôi cá thương phẩm. Mỗi ô nuôi gần 100 con cá, trọng lượng bình quân đạt 4-5kg/con, mỗi năm thu hoạch hơn 20 tấn cá, trị giá 600 -700 triệu đồng.
Đó chỉ là 3 trong hàng trăm hộ gia đình ở giữa biển đảo Lý Sơn vươn lên thoát nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống nhờ nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.
Những tấm gương điển hình thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng này là minh chứng rõ nét cho hiệu quả đầu tư của nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Lý Sơn, ông Nguyễn Văn Huy, khẳng định: NHCSXH đã tập trung ưu tiên nguồn vốn và chuyển tải kịp thời vốn về tận thôn xóm, khu dân cư, đến đúng từng hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, để giúp người dân kịp thời vào vụ sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống
Giám đốc NHCSXH đặc khu Lý Sơn, ông Trần Văn Nam, chia sẻ: NHCSXH đặc khu, tiền thân là NHCSXH huyện đảo Lý Sơn, luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ngân hàng cấp trên và cấp ủy chính quyền địa phương, sự phối hợp của các hội, đoàn thể nhận ủy thác, cùng với tinh thần nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ NHCSXH, nên đã bảo đảm cho hoạt động tín dụng chính sách thông suốt, không bị gián đoạn, đáp ứng kịp thời nguyện vọng vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, kể cả hộ mới thoát nghèo trên toàn địa bàn.
Nổi bật trong nhiều năm tháng đồng hành với người nghèo và các đối tượng chính sách, NHCSXH Lý Sơn đã quyết tâm cao, tích cực triển khai các giải pháp tập trung huy động vốn từ nhiều kênh, nhiều nguồn và đa dạng các hình thức, trong đó coi trọng nguồn vốn ngân sách địa phương, nguồn vốn của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tại địa phương, nguồn vốn của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tại địa bàn.
Tính đến 31/5/2026, tổng nguồn vốn đạt 238 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 50 tỷ đồng, cùng đó tổng dư nợ cũng đạt 235 tỷ đồng và 2.205 khách hàng còn dư nợ.
Theo báo cáo, kết quả nổi bật của hoạt động tín dụng chính sách ở đặc khu Lý Sơn đã góp phần quan trọng hỗ trợ địa phương thực hiện hiệu quả mọi chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Cụ thể trên vùng đất núi lửa triệu năm giữa trùng khơi này đang từng bước tìm hướng đi mới cho nền sản xuất nông nghiệp; vừa giữ thương hiệu “vương quốc tỏi”, vừa phát triển mạnh mẽ kinh tế biển, đặc biệt giảm được tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 1-1,5%/năm. Tính đến tháng 5/2026 tỷ lệ hộ nghèo ở Lý Sơn chỉ còn 5,02% (tương ứng 311 hộ gia đình)
Cuộc hành trình 23 năm của NHCSXH vì an sinh và công bằng xã hội ở đặc khu Lý Sơn đã tạo được dấu ấn nổi bật là tập trung huy động nguồn vốn và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng của Nhà nước. Thành tích ấy có được trước tiên nhờ sự quan tâm chỉ đạo của ngân hàng cấp trên, lãnh đạo địa phương, cùng tập thể cán bộ tín dụng chính sách luôn nỗ lực vượt khó giữ vững mạch chảy tín dụng ưu đãi thông suốt và bền bỉ, tận tâm “làm hồ sơ tại nhà, giải ngân tại thôn xóm”, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn ưu đãi thuận tiện. NHCSXH Lý Sơn xứng đáng được các cấp lãnh đạo, các tầng lớp nhân dân đặc khu trên biển Đông tin tưởng, khen ngợi là một “công cụ hữu hiệu” trong thực hiện chính sách an sinh xã hội bền vững.
Bước sang cuộc hành trình mới, NHCSXH Lý Sơn quyết tâm giữ vững vai trò, vị trí công cụ đắc lực trong công cuộc đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 39 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trong giai đoạn mới. Thực hiện ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng đang được những cán bộ tín dụng và các cấp ngành rốt ráo thực hiện nhằm đưa các giao dịch ngân hàng hiện đại đến gần hơn với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp bà con được thụ hưởng các dịch vụ của NHCSXH và không để ai bị bỏ lại phía sau trong giai đoạn đổi mới, phát triển.
Dẫu còn nhiều việc phải làm và cần sự nỗ lực cao nhưng tin rằng hoạt động tín dụng chính sách ở Lý Sơn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt nhất, hiệu quả hơn.