Khơi thông dòng vốn tín dụng chính sách, đẩy mạnh giảm nghèo và an sinh xã hội

Chiều 28/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026 - 2030.

Chương trình nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới. 

Chú thích ảnh
Đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và NHCSXH tỉnh Cà Mau ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030. 

Tại lễ ký kết, các đại biểu đánh giá, giai đoạn 2023 - 2025, chương trình phối hợp giữa hai đơn vị được triển khai toàn diện, hiệu quả, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Một trong những điểm sáng nổi bật là công tác thông tin, tuyên truyền. Hai đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông xây dựng hơn 1.500 tin, bài, phóng sự, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia vay vốn chính sách.

Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Cà Mau đạt 9.425 tỷ đồng, tăng 985 tỷ đồng so với năm 2025, với hơn 232.000 khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn ưu đãi đã góp phần tích cực thực hiện công tác giảm nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 0,63% và hộ cận nghèo còn 1,37% vào cuối năm 2025.

Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn 2026 - 2030, chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cà Mau sẽ tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, hai đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và cuộc vận động “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”; kịp thời phát hiện, biểu dương các mô hình kinh tế hiệu quả, gương điển hình sử dụng vốn vay vươn lên thoát nghèo.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội nhằm bảo đảm tính minh bạch, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách; đồng thời tích cực vận động các nguồn lực hợp pháp để bổ sung nguồn vốn cho các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

Chia sẻ về thực tiễn hoạt động, ông Bùi Văn Thuấn, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang nỗ lực triển khai đồng bộ hơn 20 chương trình tín dụng chính sách từ nguồn vốn Trung ương và địa phương. Bên cạnh các dòng vốn truyền thống cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, ngân hàng còn mở rộng cho vay học sinh, sinh viên khó khăn, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, cho vay sau cai nghiện cùng nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực khác. 

Đánh giá về những thuận lợi và thách thức, ông Bùi Văn Thuấn nhìn nhận, thời gian qua, nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục tăng trưởng, góp phần đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng vẫn còn khó khăn, nhất là tỷ lệ nợ xấu còn cao sau hợp nhất địa bàn. Chi nhánh đang phối hợp với các hội đoàn thể và chính quyền địa phương tăng cường rà soát, xử lý nợ, từng bước nâng cao chất lượng tín dụng. 

Đồng quan điểm về những chuyển biến của tình hình thực tế, ông Lê Thanh Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, việc ký kết chương trình phối hợp trong giai đoạn này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hoạt động này nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đảm bảo phù hợp với phương thức vận hành của chính quyền địa phương hai cấp sau khi tỉnh Cà Mau thực hiện việc sáp nhập các đơn vị hành chính. 

Nhấn mạnh nhiệm vụ của các bên trong giai đoạn mới, ông Lê Thanh Triều lưu ý, chương trình phối hợp có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế hộ tại địa phương. Trong thời gian tới, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và chính quyền cơ sở trong kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay; thường xuyên rà soát tình hình nợ xấu tại từng địa bàn để có giải pháp xử lý phù hợp. Đồng thời, xem công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế bền vững. 

Chương trình phối hợp công tác được ký kết là bước đi cụ thể, nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội. Sự đồng lòng và phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị sẽ tạo động lực lớn đưa nguồn vốn vay ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng một cách nhanh chóng, công khai, minh bạch và đây cũng là nền tảng vững chắc đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện, bền vững của tỉnh Cà Mau trong tương lai.

Tin, ảnh: Huỳnh Anh (TTXVN)
Tín dụng chính sách góp lực giúp vùng đất Tân Sơn vươn lên
Tín dụng chính sách góp lực giúp vùng đất Tân Sơn vươn lên

Với sự đồng thuận cao trong hành động cùng tinh thần nỗ lực vượt khó khăn, thách thức, toàn bộ 6 xã mới Tân Sơn, Minh Đài, Lai Đồng, Xuân Đài, Long Cốc, Thu Cúc của huyện Tân Sơn cũ, tỉnh Phú Thọ sau gần 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã vẫn chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, đặc biệt trong lĩnh vực an sinh xã hội tiếp tục giảm sâu tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao cuộc sống, cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đạt được kết quả ấn tượng đó có phần đóng góp quan trọng, thiết thực từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi do Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức thực hiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN