Tín dụng chính sách - 'đòn bẩy' giảm nghèo bền vững ở miền núi Tân Kỳ

Xã Tân Kỳ (Nghệ An) mới sau sắp xếp (gồm các xã Nghĩa Dũng, Kỳ Tân, Kỳ Sơn, thị trấn Tân Kỳ trước đây) hiện chỉ còn 354 hộ nghèo, 110 hộ cận nghèo. 4 tháng đầu năm 2026, đã ghi nhận 110 hộ thoát nghèo và 69 hộ thoát cận nghèo.

Chú thích ảnh
Mạng lưới điểm giao dịch xã của NHCSXH Tân Kỳ luôn duy trì hoạt động thông suốt, giúp người dân vay vốn ưu đãi thuận lợi.

Theo báo cáo, tính đến cuối năm 2025 công tác giảm nghèo ở toàn địa bàn huyện Tân Kỳ cũ (Nghệ An) đã đạt được những kết quả ấn tượng: Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh xuống còn 7,52% và mức thu nhập bình quân đầu người tại một số xã trong vùng đạt tới 80 triệu đồng/năm. 

Điển hình ở xã Tân Kỳ mới sau sắp xếp (gồm các xã Nghĩa Dũng, Kỳ Tân, Kỳ Sơn, thị trấn Tân Kỳ trước đây) hiện còn 354 hộ nghèo, 110 hộ cận nghèo. 4 tháng đầu năm 2026, đã ghi nhận 110 hộ thoát nghèo và 69 hộ thoát cận nghèo.

Ông Phan Văn Giáp, Bí thư Đảng ủy xã Tân An, nguyên là Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ, chia sẻ: Động lực tạo ra sự đổi thay diệu kỳ ở Tân Kỳ thì có nhiều, trong đó có vai trò của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) địa phương trong việc tập trung huy động nguồn vốn và tổ chức chuyển tải kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước tới người thụ hưởng, đặc biệt ưu tiên đầu tư cho các hộ nghèo, các gia đình đồng bào DTTS phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện cuộc sống.

Chú thích ảnh
Giám đốc NHCSXH Tân Kỳ, ông Trần Khắc Thi.

Giám đốc NHCSXH Tân Kỳ, ông Trần Khắc Thi, cho biết: Hơn 23 năm qua, kể từ khi thành lập (2003) đến nay cho dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Phòng giao dịch NHCSXH Tân Kỳ vẫn luôn nỗ lực triển khai các biện pháp đảm bảo giữ vững mạch chảy vốn tín dụng chính sách thông suốt.

Hoạt động của mạng lưới điểm giao dịch của NHCSXH sau sáp nhập tiếp tục được duy trì như trước khi sắp xếp đơn vị hành chính địa phương 2 cấp. Các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và gia đình đồng bào DTTS khó khăn có đủ điều kiện và có nhu cầu, đều được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

NHCSXH Tân Kỳ hiện vẫn duy trì mạng lưới điểm giao dịch tại các trụ sở UBND xã trước đây, mặc dù sau sáp nhập thành 7 xã mới là Tân Kỳ, Tân Phú, Tân An, Nghĩa Đồng, Giai Xuân, Nghĩa Hành và Tiên Kỳ. Đơn cử như xã Tân An được sắp xếp từ các xã Hương Sơn, Nghĩa Phúc và Tân An, do đó các điểm giao dịch xã của NHCSXH vẫn được duy trì hoạt động như trước. Mọi hoạt động tại điểm giao dịch xã còn được chính quyền địa phương hỗ trợ, đảm bảo an toàn về con người, tài sản. Lãnh đạo chính quyền, hội đoàn thể làm nhiệm vụ ủy thác vay vốn chính sách của 7 xã mới luôn có mặt đầy đủ tại điểm giao dịch tham dự giao ban, nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời việc bảo đảm tín dụng chính sách thông suốt.

Ông Nguyễn Viết Đức, Chủ tịch UBND xã Tân An, cho biết: Kể từ thời điểm hợp nhất (1/7/2025) đến nay, xã mở rộng địa giới, tăng tỷ lệ hộ được vay vốn chính sách, địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng chính sách tại các điểm giao dịch cũ, mới. Nhờ đó, Tân An được đầu tư mạnh mẽ các nguồn vốn chính sách, có bước chuyển mình về cơ sở hạ tầng, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững. Cụ thể tại xóm Hoàng Trang (xã Tân An) có 98% đồng bào dân tộc Thổ sinh sống, nhờ vốn tín dụng chính sách tiếp sức đã đổi mới cách nghĩ, cách làm, có thêm những cánh rừng kinh tế và nhiều khu đồng thâm canh cây lương thực, cây công nghiệp đạt năng suất cao, giúp cho đời sống người dân bản làng xa xôi, hẻo lánh khởi sắc.

“Cứ đà này, ruộng đồng, đồi núi ở khu vực miền núi Tân An sẽ phủ kín bằng màu xanh cây trái với mùa màng bội thu. Tất cả có sự tác động của nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH Tân Kỳ đấy”, Chủ tịch xã Nguyễn Viết Đức phấn khởi nói.

Chú thích ảnh

Theo Phó Giám đốc NHCSXH Tân Kỳ, ông Trần Hải Định: Điểm thuận lợi nhất giúp đơn vị hoạt động hiệu quả là được ngân hàng cấp trên cùng lãnh đạo địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao, nhờ đó các chương trình tín dụng chính sách được đặt ở vị trí quan trọng. Nhiều năm qua, nhất là sau 10 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, NHCSXH Tân Kỳ đã giữ vững mạch chảy vốn tín dụng chính sách thông suốt, cụ thể đã luôn duy trì hoạt động của mạng lưới điểm giao dịch xã và lịch giao dịch định kỳ, bảo đảm giúp hộ nghèo, gia đình đồng bào DTTS vay vốn thuận lợi, kịp thời đầu tư vào vụ sản xuất, kinh doanh.

Chú thích ảnh

Chị Nguyễn Thị Huệ, ngụ xóm Tân Thuận, vốn thuộc diện hộ nghèo, nhờ phát huy hiệu quả vốn vay để phát triển kinh tế gia đình, đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào phụ nữ thi đua sản xuất giỏi cấp tỉnh.

Nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu ở địa phương phù hợp với đặc điểm sinh trưởng, phát triển của cây dưa hấu, vợ chồng chị đã quyết định đầu tư trồng 5 sào trên diện tích đất bãi. Song do kiến thức về khoa học, kỹ thuật cũng như nguồn vốn còn ít ỏi, nên gặp không ít khó khăn. Năm 2018, sau khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tập huấn về kỹ thuật trồng rau, củ, quả, chị Huệ đã mạnh dạn vay vốn NHCSXH 50 triệu đồng để đầu tư chuyển đổi sang trồng bí xanh và mở rộng diện tích lên 11 sào, đạt hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Trung bình 1 sào bí thu hơn 3 tấn quả, bán tại ruộng với giá 6.000 đồng đến 7.000 đồng/kg, doanh thu cũng đạt gần 20 triệu đồng/sào/vụ. Tổng thu nhập mỗi năm của gia đình chị Huệ từ mô hình trồng bí xanh hiện đạt trên 300 triệu đồng.

Giám đốc NHCSXH Tân Kỳ Trần Khắc Thi khẳng định: Với tổng nguồn vốn 841.067 triệu đồng, cùng tổng dư nợ đạt 839.807 triệu đồng, trong đó doanh số cho vay 4 tháng đầu năm 2026 đến gần 132.000 triệu đồng với 1.575 khách hàng được vay vốn của NHCSXH Tân Kỳ, đã tạo điều kiện thuận tiện hỗ trợ 3.280 hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn thuận lợi, góp phần giúp cho 3.500 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút tạo việc làm cho 2.650 lao động, giúp cho 9.049 học sinh sinh viên vay được vốn học tập; hỗ trợ xây mới, cảo tạo 10.200 công trình nước sạch, nhà vệ sinh hợp chuẩn; sửa chữa, làm nhà ở kiên cố cho nhiều hộ nghèo, gia đình đồng bào dân tộc khó khăn.

Minh Uyên
Tín dụng chính sách tiếp tục làm điểm tựa vững bền ở Quảng Trị
Tín dụng chính sách tiếp tục làm điểm tựa vững bền ở Quảng Trị

Đội ngũ cán bộ tín dụng chính sách thuộc các bộ phận, các đơn vị của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Trị đã và đang góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN