Dấu ấn tín dụng chính sách trên vùng sơn cước An Khê

An Khê là một thị xã cũ, nằm ở phía đông tỉnh Gia Lai, đóng vai trò là cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với duyên hải miền Trung qua quốc lộ 19; đã thay da đổi thịt mỗi ngày nhờ các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Đảng, Chính phỉ, trong đó có vai trò không nhỏ của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Những con đường đất đỏ đến các thôn, làng trên vùng sơn cước An Khê ngày nào còn trống vắng, gập ghềnh, giờ được mở rộng, trải nhựa phẳng phiu xuyên qua những cánh đồng ngô, lúa,… bạt ngàn.

Những ngôi nhà rộng, mái bằng của đồng bào dân tộc Kinh, Bahnar… thoáng đãng, cùng những chuyến ô tô chở đầy các sản phẩm nông sản: Sắn khô, cà phê hạt, mía đỏ… về xuôi. Đó là những minh chứng cho sự đổi thay của vùng sơn cước An Khê.

Chú thích ảnh
Mạng lưới điểm giao dịch của NHCSXH An Khê giải ngân nhanh, cho vay vốn ưu đãi thuận lợi.

Ông Đinh PhutS, 80 tuổi, già làng Pơ Nang (xã Cửu An), vui mừng chia sẻ: "Sự đổi thay của thôn làng thật là thần kỳ, thần kỳ hơn cả thần rừng Trường Sơn. Mới đó thôi, cái sự đói nghèo cứ bám riết từng gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, khắp thôn làng mình, nay đã bị đẩy lùi, bởi được sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, của các cấp, ngành ở địa phương, cùng với kết quả đầu tư từ các chương trình dự án, trong đó có phần đóng góp rất hiệu quả của nguồn vốn tín dụng ưu đãi do NHCSXH triển khai thực hiện.

Chú thích ảnh
Mạng lưới điểm giao dịch của NHCSXH An Khê giải ngân nhanh, cho vay vốn ưu đãi thuận lợi.

Gia đình chị Đỗ Thị Xuân Kiên, ngụ tại thôn An Thượng 3, xã Song An; sau sắp xếp thành xã Cửa An (Gia Lai) đã 3 lần được vay vốn ưu đãi từ NHCSXH An Khê. Gia đình chị đã mạnh dạn đầu tư toàn bộ tiền vay để trồng 2 ha keo, 3 sào mía tím, nuôi vỗ béo 4 con bò. Gia đình chị đã thoát khỏi diện hộ nghèo, kinh tế ổn định, cuộc sống đủ đầy.

Chú thích ảnh
Những cán bộ tín dụng NHCSXH An Khê luôn gắn bó cơ sở, tận tình giúp dân sử dụng vốn chính sách phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống.

Còn chị Nguyễn Thị Loan (tổ 1, phường An Khê) là mẹ đơn thân nuôi 2 con, ngày ngày đi phụ hồ, hái ớt, cuốc cỏ thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống. Chị có 2 sào đất, nhưng thiếu vốn đầu tư, nên hiệu quả sản xuất thấp. Năm 2021, chị vay 50 triệu đồng từ NHCSXH, mua 2 con bò và làm chuồng trại nuôi nhốt; đồng thời trồng thêm 2 sào cỏ làm nguồn thức ăn cho bò. Hiện đàn bò đã phát triển lên 4 con. “Đồng vốn ưu đãi đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn, tạo dựng sinh kế trong cuộc sống”, chị Loan vui vẻ tâm sự.

Chú thích ảnh
Những cán bộ tín dụng NHCSXH An Khê luôn gắn bó cơ sở, tận tình giúp dân sử dụng vốn chính sách phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống.

Hay như chị Tạ Thị Ngọc Tân, ở tổ dân phố số 6 Tây Sơn, phường An Khê, đã được vay 90 triệu đồng vốn ưu đãi đầu tư mở cơ sở dịch vụ ăn uống, nhờ vậy gia cảnh đã thoát nghèo khó, cuộc sống cải thiện rõ rệt.

Chú thích ảnh
Mạng lưới điểm giao dịch của NHCSXH An Khê giải ngân nhanh, cho vay vốn ưu đãi thuận lợi.

Những câu chuyện vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo và gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở An Khê đã cho thấy hiệu quả của nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần “đánh thức” khát vọng thoát nghèo của cả vùng sơn cước hơn 200km2, với gần 70.000 người sinh sống tại 60 thôn, làng, khu phố thuộc 2 phường An Khê, Anh Bình và xã Cửu An.

Chủ tịch UBND phường An Khê, ông Đặng Quốc Hoài Huy, nguyên là Phó Chủ tịch UBND thị xã kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã An Khê (cũ) khẳng định: Nguyên nhân giúp cho địa phương đổi thay thì có nhiều, nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là NHCSXH đã tập trung nguồn vốn khá lớn và chuyển tải kịp thời về cơ sở, đến đúng từng đối tượng, hỗ trợ kịp thời các hộ nghèo và gia đình đồng bào DTTS khó khăn.

Bà Trần Thị Thủy Tiên, Bí thư chi bộ, Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH An Khê, chia sẻ: NHCSXH An Khê, tiền thân là NHCSXH thị xã, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của ngân hàng cấp trên, các cấp ủy chính quyền địa phương, sự phối hợp của các hội, đoàn thể nhận ủy thác, cùng với tinh thần nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ NHCSXH, nên nhiều công việc hữu ích được triển khai đồng bộ, bảo đảm cho hoạt động tín dụng chính sách thông suốt, không bị gián đoạn, đáp ứng kịp thời nguyện vọng vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, kể cả hộ mới thoát nghèo trên toàn địa bàn. 

Tính đến 31/3/2026, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt 506.120 triệu đồng, tăng so với đầu năm 24.013 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng xấp xỉ 5%.

Theo báo cáo, kết quả nổi bật sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, NHCSXH An Khê đã giải quyết cho 30.915 lượt hộ gia đình được vay vốn, với số tiền 970.315 tỷ đồng; 1.585 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học với số tiền 42.308 tỷ đồng; 5.716 lao động được tạo việc làm với số tiền 254.564 tỷ đồng; 5.504 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng với số tiền 120.840 tỷ đồng cho các hộ có thu nhập thấp vay xây dựng hơn 90 căn nhà ở xã hội; 34.440 tỷ đồng xây dựng 100 căn nhà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách…

Với kết quả đó, tín dụng chính sách góp phần quan trọng giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng sơn cước hàng năm, cụ thể từ 4,09% của đầu năm 2016, thì 10 năm sau, tháng 4/2026 giảm còn khoảng 1,32%.

Bước vào cuộc hành trình mới mới, NHCSXH An Khê quyết tâm, nỗ lực giữ vững vai trò, vị trí công cụ đắc lực trong công cuộc đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 39 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trong giai đoạn mới.

Thực hiện ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng đang được những cán bộ tín dụng và các cấp ngành rốt ráo thực hiện nhằm đưa các giao dịch ngân hàng hiện đại đến gần hơn với hộ nghèo, với đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, giúp bà con được thụ hưởng các dịch vụ của NHCSXH và không để ai bị bỏ lại phía sau trong giai đoạn đổi mới, phát triển.

Minh Uyên
Vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả trên mảnh đất Hoài Nhơn
Vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả trên mảnh đất Hoài Nhơn

NHCSXH Hoài Nhơn, tiền thân là NHCSXH thị xã Hoài Nhơn, luôn nỗ lực triển khai các biện pháp đảm bảo giữ vững mạch chảy vốn tín dụng chính sách thông suốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN