Mạng lưới điểm giao dịch của NHCSXH tỉnh Lâm Đồng tích cực giải ngân, cho vay vốn thuận lợi, kịp thời.
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Thu, Bí thư Chi bộ - Giám đốc NHCSXH tỉnh Lâm Đồng: Thông qua 20 chương trình tín dụng chính sách, NHCSXH tỉnh đã trở thành “cánh tay kéo dài” của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chính sách an sinh xã hội trên toàn địa bàn có diện tích lớn nhất cả nước (24.233 km2 với 124 xã, phường, đặc khu).
Tính đến 31/3/2026, tổng nguồn vốn đạt xấp xỉ 19.300 tỷ đồng, tăng 966 tỷ đồng so với cuối năm 2025, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương là 2.585 tỷ đồng, hoàn thành 123,1% kế hoạch giao, chiếm 13,4% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ 19.209.625 triệu đồng, với 286.687 khách hàng còn dư nợ…
Cán bộ tín dụng chính sách ở Lâm Đồng luôn tận tâm, bền bỉ giúp dân sử dụng vốn ưu đãi của Nhà nước đúng mục đích, đạt hiệu quả.
Bước sang năm 2026, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, NHCSXH, cũng như các cấp ủy, chính quyền địa phương, đã bảo đảm đáp ứng cơ bản nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh của đồng bào trong tỉnh.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, tất cả 27 phòng giao dịch trực thuộc NHCSXH Lâm Đồng đã duy trì hiệu quả các phiên giao dịch tại xã, đẩy mạnh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng từ nguồn vốn trung ương và từ nguồn vốn ngân sách địa phương, đồng thời coi trọng khâu quản lý rủi ro, kiểm soát nợ quá hạn, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng đúng mục đích và hoàn trả đúng quy định.
Nhờ vậy, doanh số cho vay 3 tháng đầu năm 2026 đạt tới 1.940.399 triệu đồng, với 31.494 lượt khách hàng. Doanh số thu nợ đạt 1.006.604 triệu đồng, chiếm 51,9% doanh số cho vay. Nhiều phòng giao dịch có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tăng trưởng khá tốt như Krông Nô 81,64%, Hàm Tân 76,91%, Đạ HuOai 68,93%, Tuy Đức 68,07%...
Cán bộ tín dụng chính sách ở Lâm Đồng luôn tận tâm, bền bỉ giúp dân sử dụng vốn ưu đãi của Nhà nước đúng mục đích, đạt hiệu quả.
Cũng theo bà Nguyễn Thị Ngọc Thu, vốn ưu đãi của Nhà nước do đơn vị quản lý, thực hiện luôn được giữ vững thông suốt, tạo điều kiện cho 11.855 hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn thuận lợi, kịp thời vào vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập ổn định, hỗ trợ 12.860 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập, trong đó: 127 lượt khách hàng được vay vốn các ngành học STEM; xây dựng 69.436 công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn; giúp 244 hộ xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở theo Nghị định của Chính phủ.
Cán bộ tín dụng chính sách ở Lâm Đồng luôn tận tâm, bền bỉ giúp dân sử dụng vốn ưu đãi của Nhà nước đúng mục đích, đạt hiệu quả.
Vốn chính sách đã góp phần tích cực để Lâm Đồng đến nay chỉ còn 28.512 hộ nghèo đa chiều, chiếm 3,19% tổng số hộ dân trong toàn tỉnh (giảm 0,87% so với năm 2024). Riêng hộ nghèo đa chiều là đồng bào dân tộc thiểu số có 13.705 hộ, chiếm 8,75%.
“Kết quả mà NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đạt được trước hết nhờ sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sâu sát của ngân hàng cấp trên, mạch vốn ưu đãi của Đảng, Nhà nước luôn được giữ vững, thông suốt, chảy đều đặn xuống tận làng xóm, khu phố đến đúng từng đối tượng thụ hưởng”, bà Nguyễn Thị Ngọc Thu khẳng định.
Gia đình chị Klong Ra En, ở tổ dân phố BNơrB, phường Lang Biang – Đà Lạt (Lâm Đồng) đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi dành cho hộ nghèo của NHCSXH để đầu tư, cải tạo, chăm sóc 7 sào cà phê. Vườn cà phê phát triển tốt, đến nay, một nửa diện tích vườn cà phê của gia đình chị đã có thu hoạch. Ngoài làm cà phê, những lúc nông nhàn, vợ chồng chị còn đi làm công để có thêm tiền nuôi các con ăn học, hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng cho bố mẹ già và mua sắm các vật dụng cho sinh hoạt gia đình. Đến cuối năm 2023, gia đình chị Klong Ra Ên đã thoát nghèo.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu, Bí thư Chi bộ, Giám đốc NHCSXH tỉnh Lâm Đồng, chủ trì Hội nghị sơ kết quý I/2026, triển khai nhiệm vụ các quý tiếp theo.
Chị Klong Ra Ên tâm sự: “Bản thân tôi luôn ý thức được lợi ích đã hưởng từ các chính sách ưu đãi của Nhà nước và luôn chấp hành việc đóng lãi đầy đủ, tham gia tiền gửi tiết kiệm hàng tháng theo quy ước của Tổ tiết kiệm và vay vốn tối thiểu 200.000 đồng/tháng và nộp lãi, trả nợ gốc đúng kỳ hạn”.
Còn ở phường Phước Hội, mọi người nhắc đến anh Nguyễn Vũ Linh, sinh năm 1995, khu phố Mũi Đá, như một hình mẫu giảm nghèo bền vững. Vốn là một đoàn viên thanh niên dám nghĩ dám làm, anh Linh sử dụng 80 triệu đồng thuộc chương trình tín dụng giải quyết việc làm mua sắm ngư lưới cụ khai thác đánh bắt hải sản, giúp kinh tế gia đình ổn định và tạo việc làm, thu nhập cho 4 lao động tại chỗ. “Tôi thật sự biết ơn các cán bộ tín dụng NHCSXH đã giúp tôi có cơ hội đổi đời. 80 triệu đồng vốn ưu đãi dù không quá lớn, nhưng nó đã đến với gia đình tôi đúng lúc cần, hỗ trợ chúng tôi chủ động sản xuất kịp thời vụ”, anh Nguyễn Vũ Linh tâm sự.
Những mô hình sử dụng vốn chính sách đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao cuộc sống của những hộ nghèo và gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn thuộc tỉnh Lâm Đồng là minh chứng sinh động cho hiệu quả của tín dụng chính sách và được lãnh đạo và người dân ghi nhận, đánh giá cao.
Bước vào giai đoạn mới, NHCSXH tỉnh Lâm Đồng quyết tâm giữ vững vai trò trụ cột trong công cuộc giảm nghèo bền vững. Việc triển khai hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư cùng các nghị quyết, quyết định của Quốc hội, Chính phủ tiếp tục được thực hiện sâu rộng. Cùng với việc tập trung huy động các nguồn lực, nguồn vốn, toàn hệ thống NHCSXH Lâm Đồng đã coi nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng tín dụng gắn với mở rộng độ che phủ chính sách.
Một trong những giải pháp ưu tiên là ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng đang được những cán bộ tín dụng và các cấp ngành rốt ráo thực hiện nhằm đưa các giao dịch ngân hàng hiện đại đến gần hơn với hộ nghèo, với đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, giúp bà con được thụ hưởng các dịch vụ của NHCSXH và không để ai bị bỏ lại phía sau trong giai đoạn đổi mới, phát triển.