Vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả trên mảnh đất Hoài Nhơn

NHCSXH Hoài Nhơn, tiền thân là NHCSXH thị xã Hoài Nhơn, luôn nỗ lực triển khai các biện pháp đảm bảo giữ vững mạch chảy vốn tín dụng chính sách thông suốt.

Tính đến nay, Hoài Nhơn đã hoàn thành trước thời gian 2 năm chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, với tỷ lệ hộ nghèo bằng 0 và xóa xong nhà tạm, nhà dột nát, giúp 612 hộ thoát nghèo, 845 hộ cũng rời xa danh sách hộ cận nghèo. Thành quả ấn tưởng đó cho thấy sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp, trong đó không thể không nhắc đến phần đóng góp thiết thực, hiệu quả của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Chú thích ảnh
Mạng lưới điểm giao dịch của NHCSXH Hoài Nhơn thực hiện cho vay vốn ưu đãi đa dạng, nhanh chóng, tạo thuận lợi giúp nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bà Đặng Thị Hương, Bí thư chi bộ, Giám đốc phòng giao dịch NHCSXH Hoài Nhơn, cho biết: Liên tục 23 năm kể từ khi thành lập (2003), cho dù gặp rất nhiều khó khăn về thời tiết khắc nghiệt, đại dịch COVID-19 lan rộng, đến cả những thách thức trong thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, NHCSXH Hoài Nhơn, tiền thân là NHCSXH thị xã Hoài Nhơn, luôn nỗ lực triển khai các biện pháp đảm bảo giữ vững mạch chảy vốn tín dụng chính sách thông suốt.

Chú thích ảnh
Mạng lưới điểm giao dịch của NHCSXH Hoài Nhơn thực hiện cho vay vốn ưu đãi đa dạng, nhanh chóng, tạo thuận lợi giúp nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, những cán bộ tín dụng chính sách không quản ngại gian nan, vất vả đã bền bỉ bám sát cơ sở, hối hả chuyển tải nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện hỗ trợ địa phương và giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Mạng lưới Điểm giao dịch của NHCSXH đặt tại 17 trụ sở UBND xã, phường cũ, mới, được duy trì hoạt động đều đặn. Hầu hết người nghèo và các đối tượng chính sách có đủ điều kiện và có nhu cầu đã vay được vốn ưu đãi của Nhà nước thuận lợi.

Chú thích ảnh
Vốn ưu đãi đã giúp người dân Hoài Nhơn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Điển hình là anh Lê Tiến Quy, ở khu phố Giao Hội 1, phường Hoài Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, đã sử dụng 150 triệu đồng vốn ưu đãi của NHCSXH Hoài Nhơn đầu tư mô hình trồng trọt, kết hợp chăn nuôi, tạo dựng được mô hình kinh tế gia trại, với 400 trụ tiêu, trung bình mỗi năm thu hoạch khoảng 1,2 tấn quả tiêu tươi và 4 gian chuồng trại kiên cố, với một đàn bò 6 con và 70 con heo nái, heo thịt…hàng năm thu lời ngót 100 triệu đồng.

“Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền đoàn phường, nhất là được hưởng lợi từ nguồn vốn tín dụng chính sách, tôi đã xây được ngôi nhà mới khang trang, mua sắm đầy đủ vật tư, đồ dùng tiện nghi phục vụ sản xuất và sinh hoạt của gia đình”, anh Quy hồ hởi tâm sự.

Hay như trường hợp khác là ông Nguyễn Minh Phúc, ngụ khu thôn Gia An Nam, phường Hoài Nhơn Bắc, đã mạnh dạn vay vốn chính sách từ chương trình tín dụng giải quyết việc làm, đầu tư mua phân bón, hạt giống tốt, thâm canh các loại hoa thơm, cây cảnh. Hiện cơ sở vườn tược của ông Phúc có diện tích trên 10 ha, đạt mức thu nhập khoản 400-500 triệu đồng/năm, tao việc làm thường xuyên cho 8 lao động trong khu phố, với mức lương bình quân 6-8 triệu đồng/tháng/người.

Chú thích ảnh
Vốn ưu đãi đã giúp người dân Hoài Nhơn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Ông Trần Hữu Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc, nguyên là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hoài Nhơn cũ, khẳng định: Tín dụng chính sách thông qua NHCSXH triển khai thực hiện cho vay rất đa dạng, giải ngân nhanh chóng, không chỉ giúp nhân dân có vốn kịp thời, chủ động vào vụ sản xuất kinh doah, mà thực sự còn là động lực thúc đẩy, hỗ trợ địa phương hoàn thành trước thời hạn công cuộc giảm nghèo bền vững, cụ thể đúng dịp chào đón 50 năm ngày giải phóng quê hương (28/3/1975-28/3/2025).

Chú thích ảnh
Bí thư Chi bộ, Giám đốc NHCSXH Hoài Nhơn Đặng Thị Hương thường xuyên trực tiếp kiểm tra hoạt động các điểm giao dịch tại địa bàn.

Giám đốc NHCSXH Hoài Nhơn, bà Đặng Thị Hương, chia sẻ thêm: Cuộc hành trình của tín dụng chính sách vì an sinh xã hội ở vùng đất này luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương xác định rõ ràng và thống nhất cao nhận thức về vai trò, vị trí làm “đòn bẩy” cho công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhờ vậy, đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ tập trung huy động được nguồn vốn lớn và tổ chức hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước. Cụ thể tính đến 31/3/2026, tổng nguồn vốn đạt 891.009 triệu đồng, tăng 4,56% so với cuối năm 2025, hoàn thành 63.41% kế hoạch được giao. Cùng đó, tổng dư nợ cho vay cũng đạt 890.437 triệu đồng, tăng 38.802 triệu đồng so với đầu năm 2026.

Chú thích ảnh
Vốn ưu đãi đã giúp người dân Hoài Nhơn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Doanh số cho vay quý I/ 2026 cũng đạt khá cao: 80.659 triệu đồng, với 1.968 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Doanh số cho vay sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ đến nay tập trung chủ yếu vào một số chương trình: Cho vay hỗ trợ việc làm, cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn, cho vay xây dựng và sửa chữa công trình nước sạch vệ sinh môi trường…

Bước vào cuộc hành trình mới, NHCSXH Hoài Nhơn đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác xử lý thu hồi nợ quá hạn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay… vì vậy, tỷ lệ thu hồi đến hạn 3 tháng đầu năm 2026, đạt 100%. Nợ quá hạn chỉ có 0,05% tổng dư nợ.

Đặc biệt, kết thúc tuần lễ đầu của tháng 4/2026, dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng địa phương và sự hướng dẫn của NHCSXH, UBND các phường Bồng Sơn, Tam Quan, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về việc thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH phường, đồng thời đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách trong quý 1/2026, triển khai nhiệm vụ quý 2/2026. Tại Hội nghị, Ban đại diện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, trong đó tăng cường công tác kiểm tra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng mới và phối hợp chặt trẽ với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác nhằm bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Song hành việc tiếp tục thực hiện sâu rộng chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, NHCSXH Hoài Nhơn coi trọng nhiệm vụ nâng cao chất lượng tín dụng gắn với mở rộng độ che phủ chính sách, thông qua giải pháp ưu tiên ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng nhằm đưa các giao dịch ngân hàng hiện đại đến gần dần, sát dân hơn.

Minh Uyên
Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách nơi trung du miền núi Thái Nguyên
Hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách nơi trung du miền núi Thái Nguyên

Nhờ triển khai đồng bộ và hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững cùng sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài địa phương, trong, ngoài nước, trong đó có sự góp lực, đồng lòng của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH), tỉnh Thái Nguyên đến nay giảm được 4.500 hộ nghèo, vượt kế hoạch năm 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN