Hải Phòng tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Chiều 18/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành yêu cầu, ngoài 6 chốt kiểm soát về y tế người ra, vào Hải Phòng- Hải Dương thành phố đã lập từ ngày 15/8, các đơn vị liên quan tái khởi động các tổ kiểm soát dịch bệnh từ tổ dân phố đến cấp thành phố như cách thức hoạt động của tổ này giai đoạn trước. Các tổ sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn các trường hợp đi từ vùng có dịch về Hải Phòng.

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các quận, huyện cần tập trung hàng đầu vào nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh cho đến khi Hải Dương hết dịch. Nếu địa phương nào để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, mất dấu F0 thì người đứng đầu quận, huyện sẽ phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Ngành tài chính và các ngành liên quan cần khẩn trương bố trí tài chính theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã thông qua để khẩn trương mua sắm trang thiết bị y tế, chủ động tối đa trong phòng, chống dịch, tránh trường hợp trì hoãn, lo sợ về cơ chế mua sắm dẫn đến thiếu vật lực về y tế.

Thành đoàn Hải Phòng, Sở Thông tin và Truyền thông cần hỗ trợ để người dân cài đặt ứng dụng Bluezone. Việc tuyên truyền, xử phạt cần được đẩy mạnh hơn nữa, đặc biệt là đối với các trường hợp đi từ vùng dịch về mà khai báo gian dối.

Tại cuộc họp, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đề nghị phải tăng cường vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong Tổ kiểm soát phòng, chống dịch, giám sát thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các chợ, thôn, tổ dân phố. Bên cạnh đó, cần thắt chặt quy định cụ thể với những người đi từ vùng dịch đến thành phố và đề xuất thay đổi thực hiện giãn cách, đề nghị người dân không tập trung quá 20 người. Thành phố cần tăng cường thêm các chốt trên tuyến đường cao tốc để quản lý người đi từ Hà Nội, Hải Dương về, khẩn trương xét nghiệm các trường hợp đi từ vùng dịch về, tăng cường kiểm soát các lái xe đến Hải Phòng.

Lãnh đạo các địa phương giáp ranh với Hải Dương cho biết, để kiểm soát tốt dịch bệnh, việc thành lập các tổ, chốt tại các đường mòn, lối mở và cấm các tuyến đò ngang là hết sức cần thiết.

Lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng cho biết, hiện tại mỗi ngày, Hải Phòng xử lý được khoảng 400 mẫu xét nghiệm để xác định liên quan đến SARS-CoV-2. Sở Y tế Hải Phòng đề xuất thành phố đầu tư trang thiết bị để nâng khả năng xét nghiệm lên 1.000 mẫu mỗi ngày. Nguồn nhân lực phục vụ xét nghiệm sẽ được tăng cường từ 3 bệnh viện gồm: Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VINMEC Hải Phòng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng.

Đến thời điểm này, Hải Phòng chưa có trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2.

Minh Thu (TTXVN)
Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19
Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19

Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) cho biết, trưa 18/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Gia Lộc đã phát hiện cửa hàng ăn uống Sánh Vổ quán do bà Dương Thị Sánh (sinh năm 1971, trú tại Phúc Mại, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc) làm chủ, đã có hành vi “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng” do vẫn bán hàng cho 13 khách ăn tại chỗ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN