Hải Phòng về đích sớm trong kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Từ ngày 20/6/2023, các địa phương của Hải Phòng tập trung cao cho "chiến dịch" kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đến thời điểm này, tổng số tài khoản được kích hoạt trên địa bàn vượt chỉ tiêu được giao (Hải Phòng được giao kích hoạt 1.167.874 tài khoản), góp phần cơ bản trong triển khai đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06) của Chính phủ. Đâu là chìa khóa để địa phương đạt kết quả ngoạn mục này?

Chú thích ảnh
Hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử. 

Linh hoạt, sáng tạo tiếp cận công dân

Huyện An Dương là nơi tập trung đông lao động làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn, trong đó có nhiều người ngoại tỉnh. Đây là một trong những nhóm công dân các đơn vị chức năng phải đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo để tiếp cận.

Ông Trần Văn Tú, Trưởng phòng Hành chính, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bluecom Vina (Khu Công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương) cho biết, trong thời gian huyện tổ chức kích hoạt định danh điện tử, người lao động có thể đến các điểm hỗ trợ gần nơi cư trú để kích hoạt tài khoản cá nhân, song phần lớn họ ngại tham gia do mất khá nhiều thời gian đi lại và chờ đợi. Do đó, Công ty đã phối hợp với Đồn Công an Tràng Duệ đưa nhân lực đến doanh nghiệp trong khung thời gian linh hoạt như khoảng thời gian của bữa ăn trưa, bữa ăn ca. Với cách làm này, việc kích hoạt định danh điện tử cho người lao động tại Công ty rất nhanh gọn, hiệu quả.

Phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh cũng có giải pháp tương tự. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hưng Đạo cho biết, phường được giao chỉ tiêu kích hoạt định danh điện tử cho 8.265 công dân. Triển khai nhiệm vụ, địa phương thành lập 5 điểm thu nhận và kích hoạt trên địa bàn, trong đó có 4 điểm lưu động tại các nhà văn hóa tại khu dân cư và 8 tổ vận động tại 8 tổ dân phố. Thành viên của các tổ gồm công an phường, đoàn viên, thanh niên, giáo viên, cán bộ tổ dân phố. Thời gian hoạt động của các tổ từ ngày 19/6/2023 đến khi đạt chỉ tiêu. Các tổ làm việc từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, vận động đến khi nhìn thấy tài khoản kích hoạt". Cán bộ, đảng viên là những người gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Từ sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường, sự tham gia tích cực của tổ chức, đoàn thể và nhân dân, đến 21 giờ ngày 28/6, địa phương đã hoàn thành chỉ tiêu do Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh giao. Song với tinh thần hỗ trợ người cư trú, đặc biệt là công nhân lao động ngoại tỉnh trên địa bàn kích hoạt định danh điện tử thuận lợi nhất, phường đã chỉ đạo nhóm nòng cốt đến triển khai tại doanh nghiệp. Trong ngày 29 và 30/6, địa phương tiếp tục triển khai kích hoạt định danh điện tử cho người lao động ngoại tỉnh cư trú trên địa bàn.

Nhiều biện pháp huy động nguồn lực

Phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân là địa phương tiếp nhận nhiều khó khăn trong chiến dịch kích hoạt định danh điện tử. Bí thư Đảng ủy phường Dư Hàng Kênh Nguyễn Trọng Đại cho biết, phường có địa bàn rộng, tập trung đông dân cư nhất quận, di biến động dân cư phức tạp. Địa phương được giao chỉ tiêu kích hoạt định danh diện tử cho 17.278 trường hợp (mới chỉ có khoảng 7.000 trường hợp được kích hoạt trước chiến dịch); trong đó có 3.400 trường hợp đang sinh sống ở các địa phương khác tại Việt Nam và ở nước ngoài. Chỉ tiêu lớn, nhiệm vụ khó, nhân lực ít, do đó, cách duy nhất để phường hoàn thành nhiệm vụ quận giao là cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Ông Nguyễn Trọng Đại cho biết, ngày 20/6, Ủy ban nhân dân phường Dư Hàng Kênh tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Theo đó, Đảng ủy phường chỉ đạo, phân công nhiệm vụ, theo dõi, đôn đốc hoạt động của các tổ kích hoạt thuộc 22 tổ dân phố. Các tổ này do lực lượng Công an là nòng cốt; thanh niên, phụ nữ, giáo viên là thành viên. Hàng ngày, các tổ thực hiện công việc từ 7 giờ 30 phút đến 22 giờ. Với những nhiệm vụ khó khăn như tiếp cận người già yếu, người đang làm việc tại các doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường sẽ trực tiếp đi cùng tổ công tác tham gia vận động. Sau 22 giờ, Ban Chỉ đạo sẽ họp các đầu mối để rà soát nhiệm vụ trong ngày liên quan đến chỉ tiêu, kế hoạch và nêu giải pháp cụ thể để triển khai ngày hôm sau. Một yếu tố quan trọng trong thành công của chiến dịch tại phường Dư Hàng Kênh là sự vào cuộc của các dòng họ. Trên địa bàn phường có 13 dòng họ (chiếm khoảng 50% dân số trên địa bàn). Các trưởng họ là người gương mẫu đi đầu, động viên mọi người cùng tham gia. Đối với các trường hợp đang ở xa, người thân sẽ phối hợp với Công an hỗ trợ kích hoạt tài khoản từ xa.

Điểm sáng tạo nhất trong triển khai nhiệm vụ tại phường Dư Hàng Kênh chính là huy động nguồn lực từ địa phương khác, tận dụng cơ sở vật chất sẵn có để việc kích hoạt nhanh và thuận lợi nhất. Cụ thể, theo quy định, điểm thu nhận thông tin và kích hoạt tài khoản thường được đặt ở trụ sở Công an phường với cơ sở vật chất chật chội và chỉ có 1 bộ thiết bị để thực hiện việc chụp ảnh, lấy vân tay, nhập thông tin. Trong điều kiện như vậy, người dân phải chờ đợi lâu, lực lượng làm nhiệm vụ hết sức vất vả vì công việc dồn ứ. Để khắc phục tình trạng này, phường đã đề xuất với quận huy động thêm 2 bộ máy làm kích hoạt định danh điện tử từ các địa phương khác trong thành phố, phối hợp với lực lượng Công an quận triển khai các biện pháp an ninh để đưa các bộ máy này về trụ sở Ủy ban nhân phường. Với 3 bàn làm việc liên tục, có sự hướng dẫn chi tiết, chu đáo của lực lượng thanh niên tình nguyện đến từ Trường Đại học Hải Phòng, các thầy, cô giáo trên địa bàn quận, việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử diễn ra thông suốt, nhanh gọn. Ngày cao điểm, phường đã kích hoạt lên tới hơn 1.000 trường hợp.

Anh Chư Sa Pủ (đăng ký thường trú tại Lào Cai) được điểm hỗ trợ tại phường Dư Hàng Kênh hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử. Theo anh Phủ, sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử, anh không phải mang theo nhiều giấy tờ để xác nhận thông tin khi cần.

Chú thích ảnh
 Công an Phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân (Hải Phòng) làm thủ tục kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân.

Những kinh nghiệm cần nhân rộng

Ghi nhận tại các địa phương tại Hải Phòng cho thấy, thành công trong chiến dịch kích hoạt tài khoản định danh điện tử là do sự quyết liệt của người đứng đầu, sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thành viên tham gia, sự nỗ lực vì quyền lợi của tất cả mọi công dân cư trú trên địa bàn.

Theo ông Phạm Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Dương, huyện đã hoàn thành chỉ tiêu thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trước thời gian quy định của Bộ Công an 19 ngày, trước thời gian quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng 9 ngày. Để đạt kết quả này, ngoài sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, động viên khen thưởng kịp thời các địa phương có cách làm sáng tạo, đạt kết quả cao, phê bình, nhắc nhở các địa phương có kết quả thấp, chưa đảm bảo. Ngoài ra còn có vai trò trọng tâm của các tổ công tác phối hợp với tổ công nghệ số tại cộng đồng dân cư để thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử vào các ngày trong tuần, thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút (kể cả thứ Bẩy, Chủ nhật và ngày lễ). Các lực lượng tham gia làm việc đã vượt qua khó khăn, vất vả để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo Thượng tá Ngô Thanh Tuấn, Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo, huyện là một trong những địa phương đi đầu của Hải Phòng hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt định danh điện tử và vượt khoảng 7.000 chỉ tiêu so với thành phố giao. Để có kết quả này là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu luôn bám sát tiến độ, kịp thời thông tin, chỉ đạo đối với đơn vị yếu kém. Huyện đã khen thưởng kịp thời những đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Với sự triển khai quyết liệt, bài bản, đến thời điểm này, Hải Phòng đã đạt kết quả kích hoạt tài khoản định danh điện tử sớm hơn 5 ngày so với kế hoạch thành phố đã đề ra.

Tin, ảnh: Minh Thu (TTXVN)
Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử
Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử

Chiều 30/6, tại Công an tỉnh Hà Nam, Tiểu ban lý luận về pháp luật, an ninh, trật tự và cải cách tư pháp phối hợp Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) tổ chức Hội thảo khoa học "Lý luận pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử; Thực trạng pháp luật về cấp, quản lý căn cước, thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, ứng dụng căn cước điện tử phục vụ chuyển đổi số ở nước ta".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN