Hải Phòng tiếp tục khẳng định vị thế của thành phố trọng điểm khu vực phía Bắc

Ngày 11/10, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị lần thứ 9 nghe báo cáo, cho ý kiến về một số nội dung theo quy chế làm việc.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng báo cáo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Hải Phòng. 

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang báo cáo nhanh về Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. Các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung như: kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ 9 tháng của năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022; cho ý kiến về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa quận Hải An và huyện Thủy Nguyên tại khu vực đảo Vũ Yên. Các đại biểu cũng nghe báo cáo bổ sung về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức Đảng và đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và một số nội dung khác.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, 9 tháng của năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội thành phố có mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước tăng 12,06%; thu ngân sách Nhà nước đạt 78.461,46 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 27.431,53 tỷ đồng. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 113,02 triệu tấn, tăng 9,35%; thu hút vốn đầu tư nước ngoài tính đến ngày 20/9 ước đạt 1.12,97 triệu đô la Mỹ; số lượng khách du lịch đạt trên 5,5 triệu lượt người. Hải Phòng cũng đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới đối với 4 huyện An Dương, Thủy Nguyên, Kiến Thụy, Tiên Lãng; đồng thời, triển khai đánh giá các tiêu chí theo bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đối với 2 huyện Vinh Bảo và An Lão.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang đánh giá: 9 tháng của năm 2022, hình ảnh thành phố tiếp tục được khẳng định thông qua các kết quả về cải cách hành chính, thu hút đầu tư, đánh giá của bạn bè trong nước, quốc tế. Kết quả này có được do sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các đơn vị. Đối với công tác tổ chức, Hải Phòng đã rà soát quy hoạch cán bộ cấp Trung ương quản lý và cấp Ban Thường vụ Thành ủy quản lý của nhiệm kỳ này, đồng thời thực hiện quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ tới theo đúng quy định của Trung ương.

Ông Trần Lưu Quang thông tin, Thủ tướng Chính phủ đã duyệt chủ trương cho đầu tư một tuyến đường bay vận chuyển hàng hóa đầu tiên của Việt Nam và sẽ chọn Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi của Hải Phòng để triển khai. Đây sẽ là cơ hội lớn cho địa phương trong phát triển kinh tế thời gian tới. Thành phố cũng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường ven biển dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 30/4 năm sau; đồng thời đề xuất với cơ quan có thẩm quyền, Thủ tướng Chính phủ cho phép dùng nguồn vốn đầu tư công của thành phố làm một đoạn đường nối từ đầu đường ven biển, tạo thêm cơ hội, động lực phát triển cho địa phương.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 9. 

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, thời gian tới, thành phố đặc biệt lưu ý đến việc phát triển nhà ở xã hội kết hợp với giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn; xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp; tăng cường rà soát, quy hoạch, xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn các quận, huyện đảm bảo nhu cầu tái định cư phục vụ triển khai các dự án hạ tầng, phát triển đô thị tại các địa phương. Thành phố tiếp tục triển khai xây dựng đề án tổng thể phát triển du lịch, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các hoạt động thu hút khách du lịch, chú trọng cách làm mới như triển khai chiến dịch Foodtour trong thời gian vừa qua.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang yêu cầu, các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy hoạch đã được phê duyệt và quy định của pháp luật cùng một số nội dung khác liên quan đến phát triển đô thị, tiếp tục thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vấn đề xử lý rác thải.

Tin, ảnh: Minh Thu (TTXVN)
Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra
Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 3/10/2022 đến ngày 9/10/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ sáu để xem xét thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng: (1) Về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025 (2) Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (3) Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (4) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (5) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị một số công việc quan trọng khác và về công tác cán bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN