Hải Dương: Tăng cường biện pháp trấn áp các băng, ổ nhóm tội phạm

Công an tỉnh Hải Dương đã tăng cường các biện pháp trấn áp các băng, ổ nhóm tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn thời gian qua.

Chú thích ảnh
Bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Trong giai đoạn 2015-2020, Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra khám phá trên 3.200 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, tăng 54 vụ so với cùng kỳ, vượt gần 8% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVI đề ra; không xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm. Gần 2.300 vụ cờ bạc với 10.800 đối tượng được phát hiện, xử lý, tăng 761 vụ và trên 3.000 đối tượng so với cùng kỳ. Lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ và xử lý 219 vụ với 284 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", khởi tố 42 vụ, 81 bị can và xử lý hành chính 177 vụ, 203 đối tượng.

Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hải Dương, Phạm Minh Hải cho biết, Phòng đã tăng cường công tác phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; tăng cường quản lý chặt chẽ các đối tượng hình sự nguy hiểm; đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm hình sự, nhất là với các băng, nhóm "tín dụng đen", tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 99%. Trong đó, trên 95% vụ án đặc biệt nghiêm trọng, vụ án phức tạp gây dư luận xấu trong xã hội được điều tra, khám phá và 100% vụ án giết người được điều tra làm rõ.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Hải Dương đã phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ. Từ năm 2015 đến nay, đã phát hiện, bắt giữ trên 2.100 vụ vi phạm về kinh tế, tăng 1.200 vụ, thu giữ hàng hóa với tổng giá trị gần 17 tỷ đồng, khởi tố 77 vụ, 107 bị can. Công an tỉnh điều tra, khởi tố 9 vụ, 10 bị can phạm tội về tham nhũng, tăng 4 vụ, 7 bị can. Trong 5 năm qua, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ trên 5.100 vụ, 7.259 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, tăng trên 3.500 vụ và gần 5.000 đối tượng, khởi tố 2.158 vụ, 2.418 bị can.

Lực lượng Công an cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án phòng, chống khai thác cát trái phép. Trong quá trình triển khai thực hiện đề án, Công an Hải Dương đã thành lập các chốt tại những khu vực trọng điểm, trực 24/24. Sau 3 năm triển khai, các cơ quan chức năng đã phối hợp phát hiện, bắt giữ 1.528 trường hợp vi phạm, xử phạt và đề nghị xử phạt gần 27 tỷ đồng.

Đặc biệt, gần đây khi dịch COVID-19 bùng phát, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh xâm nhiễm, lây lan. Cùng với các biện pháp kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào địa bàn, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo dõi dư luận xã hội, Công an Hải Dương đã đấu tranh, xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm pháp luật, tác động tiêu cực đến công tác phòng chống dịch. Cụ thể, đã xử lý 11 trường hợp vi phạm trong kinh doanh vật tư y tế, khởi tố 4 vụ, 4 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chống người thi hành công vụ, cướp tài sản liên quan đến phòng, chống dịch. Đồng thời, cơ quan Công an xử lý 20 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên không gian mạng, 1 vụ cản trở người thi hành công vụ, 761 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, yêu cầu đóng cửa 76 cơ sở kinh doanh mặt hàng, dịch vụ không thiết yếu, xử phạt và đề xuất xử phạt 18 cơ sở…

Chú thích ảnh
Chị N.T.L.A đến làm việc và nộp phạt tại Công an huyện Gia Lộc vì hành vi đăng tải, cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. Ảnh: TTXVN phát

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, diễn ra từ ngày 10-12/8, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định những kết quả mà lực lượng Công an tỉnh đạt được đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an tỉnh đã ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm như tín dụng đen, khai thác cát trái phép…; củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân; là lực lượng quan trọng trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị, trong thời gian tới, Công an tỉnh cần tiếp tục chủ động nắm tình hình, phối hợp với các ban, ngành, địa phương ngăn chặn hiệu quả, xử lý khôn khéo các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ; đồng thời củng cố thế trận an ninh nhân dân; kiểm soát và đẩy lùi tình trạng vi phạm về quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội.

Đánh giá việc đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức vụ tại các xã, thị trấn là mô hình mới, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị Công an tỉnh cần nghiên cứu, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo hoạt động của Công an xã để lực lượng này hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở, gần dân, sát dân, tạo chuyển biến căn bản về an ninh trật tự ở cơ sở.

Để lực lượng cán bộ, chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị các cấp ủy, chính quyền quan tâm hơn, tạo điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác cho lực lượng Công an, đặc biệt là Công an chính quy tăng cường cho các xã, thị trấn. 

Đại tá Lê Ngọc Châu, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, trong thời gian tới, một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương tập trung là triển khai đồng bộ các giải pháp thực chất để ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm.

Công an tỉnh Hải Dương phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 -2025, giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự hàng năm, phát hiện, bắt giữ tội phạm năm sau cao hơn năm trước; tổ chức điều tra cơ bản tất cả các địa bàn, tuyến trọng điểm; giải quyết trên 90% tin báo, tố giác tội phạm; điều tra, khám phá án hình sự đạt 75% trở lên; án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90% trở lên; thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 60% trở lên; không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, bức cung, nhục hình. Lực lượng Công an bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, quản lý chặt các đối tượng tại địa bàn cơ sở, giảm tỷ lệ tái phạm tội xuống dưới 15%; củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng, hiệu quả và kiện toàn lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.

Để đạt được mục tiêu này, Công an tỉnh Hải Dương tập trung thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của Công an tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 – 2025 và các năm tiếp theo". Lực lượng Công an thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ngay tại cơ sở; tổ chức hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động theo băng, nhóm, núp bóng doanh nghiệp, tội phạm ma túy, môi trường… Lực lượng Công an thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, điều tra, xử lý tội phạm; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tố tụng.

Công an tỉnh Hải Dương cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, thi hành án hình sự; nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới…

Mạnh Minh (TTXVN)
Tập trung phòng ngừa dịch COVID-19 nhưng không lơ là công tác phòng chống tội phạm
Tập trung phòng ngừa dịch COVID-19 nhưng không lơ là công tác phòng chống tội phạm

Ngày 1/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cần tập trung phòng ngừa dịch COVID-19 nhưng không lơ là công tác phòng chống tội phạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN