Hà Giang tổ chức dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), ngày 27/7, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh, huyện Vị Xuyên đã tổ chức dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và Đài hương 468 tại thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Đài hương 468, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Theo ông Đặng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang: Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã sát cánh cùng với những người con ưu tú của cả nước, kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu và hy sinh để giữ vững từng tấc đất nơi biên cương địa đầu của Tổ quốc. Dòng máu của các anh đã thấm vào lòng đất mẹ, làm cho đất mẹ Việt Nam anh hùng nở hoa độc lập, kết trái tự do, ca khúc ca khải hoàn.

Dưới tượng đài Tổ quốc uy nghiêm, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của trên 1.820 ngôi mộ cá nhân và 1 ngôi mộ tập thể các Anh hùng liệt sỹ, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Giang và các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình dâng lên các anh những vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc.

Là tỉnh vùng cao biên giới nằm ở cực Bắc địa đầu của Tổ quốc, với tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo lên đến trên 40%, Hà Giang có rất nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, thương binh, người có công có cuộc sống còn gặp rất nhiều khó khăn, cần có sự chung tay giúp đỡ của nhân dân cả nước. Các hoạt động tri ân các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công mang một ý nghĩa rất thiết thực, góp phần động viên, làm vơi bớt khó khăn cho cấp ủy, chính quyền và các gia đình chính sách ở Hà Giang.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Hà Giang thắp hương phần mộ các liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh cho biết: Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, bằng sự thành kính và tri ân sâu sắc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang nguyện chung sức, đồng lòng tiếp tục truyền thống vinh quang của các Anh hùng liệt sỹ, nguyện trung thành với lý tưởng của Đảng, đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng quê hương Hà Giang giàu đẹp, văn minh và bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương địa đầu của Tổ quốc.

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, trong những ngày này, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang đã đi thăm, tặng quà nhiều gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công tại các địa phương trong tỉnh. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, cuộc sống của các gia đình; đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương có những việc làm thiết thực hỗ trợ các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đồng thời, mong muốn các gia đình liệt sỹ, thương, bệnh binh và người có công tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tích cực lao động sản xuất, phấn đấu để có cuộc sống khá giả hơn, có những đóng góp xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Dịp này, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Tỉnh đoàn Hà Giang phối hợp với UBND huyện Vị Xuyên tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Cùng với các hoạt động tri ân, nhiều doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong tỉnh và các nhà hảo tâm đã trao nhiều xuất quà cho các gia đình chính sách, người có công, thương, bệnh binh trên địa bàn huyện Vị Xuyên (Hà Giang).

Minh Tâm (TTXVN)
Dâng hương tri ân các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia
Dâng hương tri ân các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, sáng 27/7, đoàn cán bộ Đại sứ quán, hội Khmer - Việt Nam, các cơ quan xung quanh Đại sứ quán Việt Nam và đại diện doanh nghiệp tại Campuchia do Đại sứ Vũ Quang Minh dẫn đầu đã tới dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở thủ đô Phnom Penh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN