Tuổi trẻ Tây Ninh, Sơn La thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Tối 26/7, tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Tỉnh đoàn Tây Ninh phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ.

Đây là hoạt động hòa cùng tuổi trẻ cả nước nhằm tri ân, tưởng nhớ tới các Anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020).

Chú thích ảnh
 Đồng chí Hoàng Thị Thanh Thúy, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh thay mặt tuổi trẻ Tây Ninh thắp ngọn đuốc truyền thống mở màn cho đêm lễ tri ân các anh hùng, liệt sỹ. Ảnh: Thanh Tân/TTXVN

Gần 14.000 ngôi mộ liệt sỹ được hơn 1.000 thanh niên thắp sáng bằng những nén nhang, ngọn nến tri ân thành kính để khắc ghi công lao của những người con đã hy sinh cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc.

Anh Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an nhấn mạnh: Chiến tranh khốc liệt đã lùi vào quá khứ hơn 45 năm, đất nước ta đã hòa bình thống nhất, nhân dân được hưởng nền độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Để có được ngày toàn thắng, đất nước ta, nhân dân ta đã mất đi hàng triệu người con kiên trung. Trước anh linh của các Anh hùng liệt sỹ, tuổi trẻ Công an nhân dân và tuổi trẻ Tây Ninh kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, tri ân công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước. Các anh, các chị đã góp phần cùng dân tộc Việt Nam viết nên những trang sử chói lọi, soi đường cho thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã trao tặng 20 phần quà, Tỉnh đoàn Tây Ninh trao 10 phần quà cho các gia đình thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá 30 triệu đồng.

Tại buổi lễ, chị Hoàng Thị Thanh Thúy, Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh thay mặt tuổi trẻ Tây Ninh thắp ngọn đuốc truyền thống tri ân các Anh hùng liệt sỹ.

*Ngày 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nhà tù Sơn La, Tỉnh Đoàn tỉnh Sơn La tổ chức lễ dâng hương và thắp nến tri ân tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Chú thích ảnh
Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức Lễ dâng hương và thắp nến tri ân, tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nhà tù Sơn La. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Tại buổi lễ, các đại biểu và hơn 300 đoàn viên, thanh thiếu niên đã thắp nến tri ân và dâng hương các phần mộ liệt sỹ. Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, tuổi trẻ Sơn La nguyện phát huy truyền thống của thế hệ cha anh đi trước, kế thừa, gìn giữ và phát huy những thành quả cách mạng của dân tộc, thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương Sơn La ngày càng giàu đẹp.

Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của tuổi trẻ tỉnh Sơn La đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Thanh Tân - Quang Quyết (TTXVN)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Tối 26/7, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức “Lễ Thắp nến tri ân” các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Hà Nội (Tây Tựu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN