Trao sinh kế, đồng hành cùng hộ nghèo thoát nghèo

Để hoàn thành và vượt chỉ tiêu giảm nghèo, xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) không chỉ trao “cần câu” sinh kế hiệu quả mà còn chú trọng khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của người dân.

“Cần câu” sinh kế từ những mô hình thiết thực

Từ nguồn quỹ tiết kiệm và mô hình thu gom phế liệu, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Sơn đã triển khai hiệu quả mô hình “lợn giống xoay vòng”. Cách làm sáng tạo này không chỉ tạo sinh kế bền vững mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giúp nhiều hộ phụ nữ nghèo chủ động vươn lên ổn định cuộc sống.

Tại thôn Diêm Điền, những chuồng nuôi lợn kiên cố là thành quả sau nhiều năm nỗ lực của bà Phạm Thị Tín. Từng thuộc diện hộ nghèo do bản thân khuyết tật và thiếu sinh kế, bà Tín được Chi hội Phụ nữ thôn trao tặng một con lợn giống từ nguồn quỹ tiết kiệm, đồng thời hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Nhờ chịu khó chăn nuôi, từ con giống ban đầu, gia đình bà hiện phát triển đàn lợn 7 con nái cùng nhiều lợn thịt, chính thức thoát cận nghèo. Thực hiện đúng cam kết của mô hình, ở lứa đầu tiên, bà đã chuyển giao lợn giống cho các hội viên khó khăn khác để nối tiếp vòng quay hỗ trợ.

Chú thích ảnh
Hội LHPN xã Đông Sơn thăm mô hình nuôi lợn của bà Phạm Thị Tín

Tương tự, bà Đỗ Thị Huệ cũng vươn lên thoát nghèo nhờ mô hình này. Hiện gia đình bà duy trì đàn lợn 22 con kết hợp nuôi gà, kinh tế gia đình từng bước ổn định. Theo Chi hội Phụ nữ thôn Diêm Điền, qua hơn 10 năm duy trì, mô hình đã luân chuyển hàng trăm con lợn giống, giúp 6 hộ phụ nữ thoát nghèo bền vững và đóng góp kinh phí xây dựng “Mái ấm tình thương” cho các trường hợp đặc biệt.
Bà Đỗ Thị Liễu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Sơn cho biết, Hội tập trung hỗ trợ sinh kế dài hạn thay vì trợ giúp ngắn hạn. Mới đây, Hội tiếp tục trao 14 con lợn giống đã qua tuyển chọn, tiêm phòng đầy đủ cho các hộ khó khăn. Hội viên thụ hưởng sau khi sản xuất thành công sẽ đóng góp lại một phần để tiếp tục quay vòng nguồn vốn. Cùng với trao con giống, cán bộ Hội còn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và kết nối vốn tín dụng chính sách để người dân mở rộng quy mô.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Sơn sẽ nhân rộng các mô hình sinh kế linh hoạt như hỗ trợ cây giống, vật nuôi, phương tiện sản xuất... Đồng hành cùng các đoàn thể, tính đến giữa năm 2026, địa phương đã giải ngân 890 triệu đồng cho 14 hộ nghèo, cận nghèo vay vốn; nâng tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn lên gần 44,87 tỉ đồng với 929 hộ vay, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Không chỉ có mô hình chăn nuôi lợn, thông qua Dự án hỗ trợ bò sinh sản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia do xã Đông Sơn triển khai, nhiều hộ dân tại thôn Phú Quý cũng đã có thêm sinh kế bền vững. Khi nhận con giống, các hộ gia đình đều tích cực tham gia các lớp tập huấn, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi dưới sự đồng hành, hỗ trợ sát sao của cán bộ khuyến nông. Nhờ đó, đàn bò dự án hiện phát triển khỏe mạnh và chuẩn bị bước vào chu kỳ phối giống.

Bà Nguyễn Thị Thê (73 tuổi, thôn Phú Quý) – một trong những hộ thụ hưởng dự án – chia sẻ: "Bản thân tuổi cao, sức yếu lại neo đơn nên khi được hỗ trợ bò giống, tôi dồn hết tâm sức chăm sóc để bò phát triển tốt, sớm sinh bê con. Đây thực sự là điểm tựa lớn giúp gia đình tôi có cơ hội thoát nghèo".
Cùng chung niềm phấn khởi, ông Võ Văn Lâm (74 tuổi), một thương binh tại địa phương cho biết: "Bò giống này yêu cầu kỹ thuật chăm sóc khác hẳn bò ta. Nếu không có sự hướng dẫn tận tình và sát sao của cán bộ khuyến nông địa phương thì rất khó nuôi đạt hiệu quả. Đàn bò phát triển tốt như hôm nay là nhờ sự chăm chỉ của người dân kết hợp với sự đồng hành kịp thời của chính quyền".

Chú thích ảnh
Trưởng thôn Phú Quý hướng dẫn ông Võ Văn Lâm cách chăm sóc bò 

Ông Trần Châu Dũng, Trưởng thôn Phú Quý cho biết, phần lớn hộ nghèo trong thôn là người cao tuổi. Do đó, cùng với việc trao hỗ trợ cây, con giống, thôn đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm khơi dậy ý chí tự lực của bà con. Đồng thời, cán bộ thôn trực tiếp hướng dẫn người dân phương pháp chăn nuôi theo đúng quy trình dự án, quyết tâm xóa bỏ tư tưởng ỷ lại để hướng tới thoát nghèo bền vững.

Linh hoạt các giải pháp, quyết tâm giảm nghèo bền vững

Đến cuối năm 2025, xã Đông Sơn còn 279 hộ nghèo (tỷ lệ 1,85%) và 236 hộ cận nghèo (tỷ lệ 1,57%). Theo kế hoạch, năm 2026 xã phấn đấu giảm còn 140 hộ nghèo và 170 hộ cận nghèo. Để hoàn thành mục tiêu này, ngay từ đầu năm, UBND xã đã xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời phân giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy, đoàn thể căn cứ vào điều kiện thực tế của từng thôn, từng hộ để hỗ trợ hiệu quả.

Chú thích ảnh
Hội LHPN xã Đông Sơn thăm mô hình nuôi lợn của bà Đỗ Thị Huệ

Ông Phan Đình Chí, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn chia sẻ: Để công tác giảm nghèo đi vào thực chất, UBND xã đã rà soát kỹ lưỡng hoàn cảnh từng hộ nghèo, cận nghèo nhằm xây dựng phương án trợ giúp sát hợp. Cụ thể, hộ thiếu vốn sẽ được tạo điều kiện vay ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội; hộ thiếu việc làm được kết nối tạo việc làm; hộ thiếu kinh nghiệm được tập huấn và tham quan các mô hình kinh tế tiêu biểu. Đối với các hộ thiếu phương tiện nghe nhìn, xã chủ động vận động mạnh thường quân hỗ trợ kết hợp với nội lực của gia đình để trang bị...

“Cùng với các giải pháp hỗ trợ thiết thực, xã tích cực vận động để bà con chủ động vươn lên, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay và con giống được trao tặng. Bằng sự đồng hành đồng bộ này, xã tin tưởng các hộ nghèo, cận nghèo sẽ có thêm động lực vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững”, ông Phan Đình Chí nhấn mạnh./.

Làng nghề bó chổi cọng dừa góp phần giảm nghèo ở nông thôn
Làng nghề bó chổi cọng dừa góp phần giảm nghèo ở nông thôn

Từ những cọng dừa khô tưởng chừng bỏ đi, người dân ấp Đông An, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang đã làm nên những cây chổi mộc mạc, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động ngay tại quê nhà. Với 215 hộ, 392 lao động tham gia sản xuất, nghề bó chổi cọng dừa truyền thống đang trở thành sinh kế phù hợp, giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo ở vùng nông thôn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN