Giữ gìn bình yên cho buôn làng

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường đưa lực lượng Công an chính quy xuống cơ sở đảm nhận các chức danh Công an xã, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và đấu tranh truy quét tội phạm, giữ gìn bình yên cho buôn làng.

Hòa nhập tốt với cơ sở

Chú thích ảnh
Công an chính quy và Công an viên xã Ea Kpam, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk xuống thôn, buôn gặp gỡ dân để nắm tình hình an ninh trật tự. 

Xã Ea Kpam là một trong những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự của huyện Cư M’Gar. Tình trạng trộm cắp vặt, đặc biệt là trộm chó đã xảy ra nhiều năm nay, khiến người dân bức xúc, thường xuyên phản ánh tại các hội nghị, buổi tiếp xúc. Tháng 12/2019, lực lượng Công an chính quy được điều động về giữ các chức danh Công an xã, bao gồm một Trưởng Công xã, một Phó Trưởng Công an xã và ba Công an viên.

Tiếp cận địa bàn, lực lượng Công an chính quy nhanh chóng nắm tình hình an ninh trật tự, nắm địa bàn và các đối tượng “cộm cán” để triển khai các biện pháp nghiệp vụ phù hợp, qua đó đã phát hiện, xử lý nhiều vụ phạm pháp hình sự.

Thiếu tá H Lũn Mlô, Trưởng Công an xã Ea Kpam là lớp cán bộ đầu tiên của Công an tỉnh Đắk Lắk đảm nhiệm công tác tại cơ sở. Chị chia sẻ: Khi đứng trong hàng ngũ của lực lượng Công an, chị xác định sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi ngành yêu cầu. Khi xung phong về đảm nhiệm chức danh Công an xã, chị cũng có đắn đo vì đơn vị cách nhà 30 km, con còn nhỏ, ông bà nội ngoại ở xa, chồng làm bác sĩ cũng thường xuyên phải trực đêm. Vượt lên tất cả, chị đã dần khắc phục những khó khăn, có khi cả tuần vợ chồng chỉ gặp nhau 1 lần. Khi trùng ca trực với chồng, chị đành mang con nhỏ theo.

Chị H Lũn bảo, mình là người dân tộc thiểu số, về công tác ở cơ sở sẽ giúp người dân thôn, buôn hiểu biết hơn về phát luật. Những buổi đêm xuống thôn, buôn làm công tác dân vận, tham dự cuộc họp, tuyên truyền cảm hóa đối tượng…, chị hòa nhập tốt với cơ sở, truyền lửa được cho cán bộ, chiến sĩ tại cơ quan.

Dưới sự dẫn dắt của Thiếu tá H Lũn Mlô, sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương, lực lượng Công an chính quy xã đã triển khai được nhiều hoạt động hiệu quả. Nổi bật là mô hình “Kết nối Zalo an ninh - bình yên cho mỗi gia đình” xây dựng được 17 trang/nhóm Zalo quản lý các thôn buôn, quản lý các hộ kinh doanh, nhóm phục vụ công tác nghiệp vụ… Đến nay, sau hơn 5 tháng triển khai, trang Zalo Công an xã đã thu hút 1.766 người quan tâm, với 140 bài viết, hơn 173.400 lượt người xem bài viết. Bên cạnh đó, Công an xã còn luân phiên trực, hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân xã.

Chú thích ảnh
Công an chính quy xã Ea Kpam, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã. 

Anh Y Bin Niê, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’Gar cho biết, có lần, anh vào xã Ea Kpam công chứng giấy tờ. Thấy chiến sĩ Công an trực ở bộ phận “một cửa” để hỗ trợ người dân, anh rất bất ngờ. Chủ trương của Đảng, Nhà nước đưa Công an chính quy về công tác tại xã rất có ý nghĩa, vừa giúp người dân giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, vừa giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đánh giá của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Kpam Trần Anh Thái, lực lượng Công an chính quy về xã đã lắng nghe ý kiến của nhân dân, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt, Công an xã đã phá được nhiều vụ trộm cắp tài sản, hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, qua đó dân phấn khởi, tin tưởng và cấp ủy, chính quyền ghi nhận.

Hiện nay, 15/15 xã của huyện Cư M’Gar đã có lực lượng Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã, với 63 đồng chí. Theo Trung tá Bùi Chí Trung, Phó Trưởng Công an huyện Cư M’Gar, trước đây, tình hình an ninh nông thôn trên địa bàn rất phức tạp vì xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tranh chấp giữa các hộ dân với công ty lâm nghiệp... Lực lượng Công an chính quy về xã đã nhanh chóng gần dân, bám thôn buôn, quản lý các đối tượng, làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, nhất là vào ban đêm… Qua đó, đã phát huy được vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, ngăn ngừa và triệt phá được nhiều loại tội phạm, giữ gìn bình yên cho buôn làng.

Lực lượng nòng cốt

Chú thích ảnh
Công an chính quy và Công an viên xã Ea Kpam, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk họp trao đổi thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và bàn giải pháp, kế hoạch triển khai trong ngày. 

Xã Hòa Phú là một trong những địa bàn rộng nhất, phức tạp nhất của thành phố Buôn Ma Thuột. Xã có tuyến quốc lộ 14 đi qua, giáp ranh với huyện Krông Ana (Đắk Lắk) và huyện Cư Jút của tỉnh Đắk Nông. Bên cạnh đó, địa bàn xã có Khu Công nghiệp Hòa Phú, là những yếu tố thuận lợi để phát sinh các loại tội phạm về trộm cắp tài sản, tệ nạn cờ bạc và là địa bàn “điểm đen” về tội phạm ma túy của thành phố Buôn Ma Thuột.

Từ tháng 10/2019, lực lượng Công an chính quy được điều động xuống xã Hòa Phú đảm nhận các chức danh Công an xã. Lực lượng này nhanh chóng khảo sát địa bàn, xây dựng kế hoạch và xác định thời điểm để triệt phá các loại tội phạm. Đồng thời, Công an xã lập danh sách các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hơn 120 trường hợp đi xét nghiệm; lập hồ sơ, xử lý 87 đối tượng. Qua đó, Công an xã đã phá án được 8 vụ trộm cắp tài sản, tệ nạn cờ bạc cơ bản được giải quyết. Nổi bật nhất là lực lượng Công an chính quy xã Hòa Phú đã triệt xóa được hai “điểm đen” hoạt động mua bán trái phép chất ma túy đã tồn tại trên địa bàn nhiều năm nay với hơn 50 lượt người ra vào mua bán tại mỗi điểm/ngày.

Theo Thiếu tá Lý Vĩnh Thành, Trưởng Công an xã Hòa Phú, khi về tiếp nhận công tác, xác định là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, số lượng cán bộ chiến sĩ ít, địa bàn rộng, lực lượng Công an lấy cấp ủy, chính quyền và nhân dân làm điểm tựa. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn đoàn kết, chủ động nắm địa bàn, khuyến khích vai trò của từng cá nhân và thường xuyên trao đổi, phân tích để tìm phương án, kế hoạch đấu tranh với từng loại tội phạm.

Ngoài vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, triệt phá các loại tội phạm, Công an chính quy còn là lực lượng nòng cốt tham gia phòng, chống dịch bệnh. Điển hình như tại huyện Krông Bông, nơi có số ca bệnh bạch hầu nhiều nhất tỉnh với 7 ổ bệnh trong cộng đồng và 15 ca bệnh. Đây còn là địa bàn có đông người dân từ các tỉnh, thành như Đà Nẵng, Quảng Nam đến định cư, hàng ngày có hàng trăm người di chuyển đến và đi từ vùng có dịch. Do đó, từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, lực lượng Công an các xã đã nhanh chóng chốt chặn ở hai cửa ngõ ra vào của huyện và tại các chốt cách ly; tuyên truyền về dịch bệnh và cách phòng, chống cho người dân. Nhờ đó, lượng người ra vào huyện được kiểm soát chặt chẽ, bệnh bạch hầu đang được khoanh vùng, kiểm soát.

Lực lượng Công an chính quy tại huyện Krông Bông còn làm tốt công tác quản lý số hộ và số khẩu trong vùng dân di cư tự do, vận động đồng bào tự nguyện giao nộp vũ khí săn bắn thô sơ, vật liệu nổ tự chế. Theo Bí thư Huyện ủy Krông Bông Đỗ Quốc Hương, lực lượng Công an chính quy được đào tạo bài bản về nghiệp vụ, am hiểu chính trị, pháp luật và được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ. Khi về địa bàn công tác, lực lượng Công an chính quy đã nhanh chóng xử lý được các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không ngại va chạm trong giải quyết các vấn đề “nóng” như tranh chấp đất đai, luôn có mặt nhanh chóng ở hiện trường và giải quyết theo đúng trình tự, thời gian, thấu đáo khiến uy tín của lực lượng trong nhân dân ngày càng tăng.

Hiện nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động, bố trí 743 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 100% xã. Chủ trương đưa Công an chính quy về xã đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2020, số vụ xâm phạm trật tự xã hội giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2019, điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,3%; triệt xóa gần 260 điểm với 1.300 đối tượng hoạt động cờ bạc và 4 nhóm, 17 đối tượng hoạt động tín dụng đen,…

Chú thích ảnh
Công an chính quy và Công an viên xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột mặc thường phục đi tuần tra kiểm soát địa bàn xã - địa bàn rộng nhất và phức tạp nhất về an ninh trật tự của thành phố.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, để hỗ trợ lực lượng Công an chính quy về xã hoàn thành tốt nhiệm vụ, Công an tỉnh đã xây dựng và ban hành cuốn sổ tay Cẩm nang cho lực lượng Công an xã, trong đó có quy định trình tự, thủ tục xử lý các vụ việc và quy định giải quyết những vấn đề tại cơ sở thuộc chức năng, nhiệm vụ của Công an xã, phường, thị trấn. Trong thời gian tới, Công an tỉnh dự kiến bổ sung lực lượng Công an chính quy cho các xã, đảm bảo 7 - 10 đồng chí/xã; tăng cường tập huấn chuyên sâu về tiếp nhận tin báo, xử lý tội phạm, quản lý hành chính cho Công an xã. Đồng thời, Công an tỉnh tiếp tục tham mưu Bộ Công an đầu tư trang thiết bị, phương tiện, xây dựng cơ sở vật chất cho Công an xã.

Những ngày này, lực lượng Công an xã ở Đắk Lắk vừa hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, vừa tuyên truyền và tham gia kiểm soát tình hình dịch bệnh, vừa đảm bảo an ninh trật tự, nhất là bảo vệ thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở. Màu áo xanh của chiến sĩ Công an nhân dân có mặt ở khắp các buôn làng, in đậm trong dấu ấn của người dân và các cấp chính quyền về một lực lượng tận tụy, vì nhân dân phục vụ. Đó cũng là dấu ấn và thành tựu bước đầu của lực lượng Công an chính quy đã xây dựng được ở cơ sở.

Bài và ảnh: Hoài Thu (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh tuyên dương cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân trẻ tiêu biểu
TP Hồ Chí Minh tuyên dương cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân trẻ tiêu biểu

Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân Việt nam (19/8/1945 – 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020), chiều 18/8, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương các gương cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân trẻ, giỏi, tiêu biểu của thành phố năm 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN