Giảm nghèo đa chiều ở Huế - Không ai bị bỏ lại phía sau

Cách tiếp cận giảm nghèo đa chiều, đặt con người ở vị trí trung tâm đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét, nhất là tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bãi ngang ven biển và đầm phá.

Trong hành trình phát triển hướng tới đô thị di sản trực thuộc Trung ương, thành phố Huế xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là bài toán thu nhập, mà là câu chuyện nâng cao chất lượng sống cho người dân theo hướng toàn diện.

Cách tiếp cận giảm nghèo đa chiều, đặt con người ở vị trí trung tâm đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét, nhất là tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bãi ngang ven biển và đầm phá.

Mở đường thoát nghèo

Đến thăm ngôi nhà mới của anh Tà Rương Vân (thôn 7, xã Long Quảng), mọi người phấn khởi khi chứng kiến gia đình anh đã có một mái ấm thực sự, sau nhiều năm chật vật. Căn nhà được xây bằng gạch, đổ xi măng, lợp mái tôn cao ráo, khác hẳn ngôi nhà cũ xiêu vẹo, tạm bợ. Anh Vân vui mừng cho biết, có được nhà mới, gia đình anh cũng thoát được hộ nghèo và an tâm “an cư lạc nghiệp”, chú tâm hơn cho công việc, cải thiện thu nhập sinh hoạt.

Chú thích ảnh
Anh Yson xã Nam Đông với mô hình trồng bưởi
 

Tại nhiều xã vùng cao thành phố Huế, những ngôi nhà tạm bợ từng là nỗi ám ảnh mỗi mùa mưa lũ, nay đã được thay thế bằng nhà kiên cố. Không gian sống an toàn hơn giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất và chăm lo cho con cái học hành.

Thành phố Huế lựa chọn tiếp cận giảm nghèo theo hướng đa chiều, đồng thời giải quyết các “lỗ hổng” an sinh còn tồn tại. Bởi thực tế, nhiều hộ dân tuy đã thoát nghèo về thu nhập nhưng vẫn thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản như nhà ở kiên cố, nước sạch, vệ sinh môi trường, giáo dục, y tế, thông tin.
Giảm nghèo đa chiều ở Huế không tách rời đầu tư hạ tầng dân sinh. Từ đường giao thông, điện chiếu sáng, nước sạch đến trường học, trạm y tế, các công trình được triển khai đồng bộ, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống lâu dài.

Ở A Lưới 1-5, nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã được nâng cấp đã giúp người dân thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và giao thương hàng hóa. Trẻ em đến trường an toàn hơn, người dân không còn bị “cô lập” khi mưa lũ kéo dài. Sau nhiều năm gắn bó với những con đường đất nhỏ hẹp, trơn trượt mỗi khi mưa xuống, người dân xã A Lưới 4 nay đã cảm nhận được rõ rệt sự đổi thay từ những tuyến đường liên xã, liên thôn được bê tông hóa, thậm chí lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và camera giám sát.

Chú thích ảnh
Một góc xã A Lưới 1

Chị Hồ Thị Ba, người dân xã A Lưới 4 chia sẻ, hệ thống đèn chiếu sáng, camera an ninh trên các tuyến đường thôn, liên xã không chỉ giúp việc đi lại, sinh hoạt thuận tiện hơn, mà còn mang lại cảm giác an tâm cho người dân xã A Lưới 4, nhất là vào ban đêm. Bản làng sáng hơn, sinh hoạt cộng đồng nhộn nhịp hơn. Việc lắp đặt camera giám sát tại một số tuyến đường, điểm công cộng cũng góp phần giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước với vùng núi biên giới.

Song song đó, các chương trình hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, chăm sóc sức khỏe ban đầu, bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và cận nghèo được triển khai hiệu quả, góp phần giảm thiểu rủi ro tái nghèo do bệnh tật.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình, trong giai đoạn 2021–2025, thành phố đã tập trung nguồn lực để cải thiện điều kiện sống cho các nhóm yếu thế, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao A Lưới và các địa bàn khó khăn. Hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở, tiếp cận điện, nước sinh hoạt, dịch vụ y tế và giáo dục.

Chủ động vươn lên

Không dừng lại ở hỗ trợ, thành phố Huế còn tạo điều kiện để người dân chủ động vươn lên. Các mô hình sinh kế gắn với điều kiện địa phương như trồng rừng, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ du lịch cộng đồng được triển khai song hành với chính sách an sinh.

Khi nhu cầu cơ bản được bảo đảm, người dân có thêm thời gian, nguồn lực và niềm tin để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Không ít hộ từ diện nghèo đã vươn lên ổn định, từng bước tích lũy và cải thiện chất lượng sống.

Được Huyện Đoàn Nam Đông (cũ) hỗ trợ cây bưởi giống từ tháng 3/2024, đến nay, vườn bưởi của anh Hồ Xuân Yson (người Cơ Tu, xã Nam Đông) đang sinh trưởng tốt, ra nhiều chồi mới. Trong giai đoạn đầu, anh Yson được hỗ trợ cây giống, phân bón; đồng thời được Hội Nông dân hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc để chuyển đổi 500m² vườn cao su kém hiệu quả sang trồng bưởi, xen canh dứa nhằm tăng thu nhập.

Anh Yson chia sẻ, sự đồng hành của các tổ chức đoàn, hội là nguồn động lực lớn để tôi yên tâm lập nghiệp trên quê hương, với kỳ vọng mô hình cho hiệu quả và được nhân rộng trong thanh niên địa phương thời gian tới.

Chú thích ảnh
Đường giao thông ở xã Nam Đông được kiên cố hóa

Nhiều vùng nông thôn tại Huế từng chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài hoặc thiếu nước ngọt đầu mùa khô, khiến sản xuất truyền thống gặp nhiều khó khăn. Nhận diện những thách thức này, chính quyền và các tổ chức hỗ trợ đã hướng người dân đến các mô hình phù hợp hơn: trồng rau công nghệ cao, nuôi cá nước ngọt, chăn nuôi gia cầm kết hợp và đặc biệt là phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái.

Khu du lịch sinh thái A Nôr ở xã A Lưới 1 là điểm du lịch cộng đồng nổi bật của vùng cao thành phố Huế. Khu du lịch không chỉ là điểm đến trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa vùng cao mà còn góp phần trực tiếp vào công cuộc giảm nghèo bền vững đối với người dân bản địa.

Đại diện UBND xã A Lưới 1 cho biết, thông qua phát triển du lịch cộng đồng gắn với mô hình nuôi cá tầm, homestay, dịch vụ ẩm thực và trải nghiệm bản địa, A Nor đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Việc khai thác hiệu quả lợi thế sinh thái, khí hậu và văn hóa truyền thống giúp người dân phát triển sinh kế, từng bước vươn lên thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương.

Điểm nổi bật trong chiến lược giảm nghèo của Huế là chú trọng nâng cao năng lực và tinh thần tự lực cho người dân. Các lớp tập huấn không chỉ dạy kỹ thuật mà còn khuyến khích người dân tự tin lập kế hoạch sản xuất, quản lý tài chính gia đình và tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã.

Sự chủ động này không chỉ giúp nhiều hộ thoát nghèo mà còn làm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp tại địa phương. Những câu chuyện thành công được chia sẻ tại các buổi sinh hoạt cộng đồng, tạo động lực cho những gia đình còn bấp bênh tiếp tục nỗ lực.

Giảm nghèo đa chiều không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt, mà còn là “bệ đỡ” giúp người dân tự tin hòa nhập vào quá trình phát triển chung của thành phố. Trong bối cảnh Huế đang hướng tới phát triển cân bằng giữa đô thị và nông thôn, giữa miền núi và đồng bằng, giảm nghèo đa chiều trở thành trụ cột quan trọng của chính sách an sinh xã hội. Việc bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản không chỉ thể hiện trách nhiệm của chính quyền, mà còn là thước đo của phát triển bền vững.

Từ những ngôi nhà mới, con đường mới đến những đổi thay trong nhận thức và chất lượng sống, hành trình giảm nghèo đa chiều ở Huế đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Mai Trang
Việt Nam là điểm sáng về giảm nghèo
Việt Nam là điểm sáng về giảm nghèo

Ngày 20/12, tại Lạng Sơn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Chương trình "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN