Khu kinh tế mở Chu Lai đột phá trong thu hút đầu tư

Hòa chung trong khí thế thi đua của cả nước chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, ngày 19/12/2025, Dự án Phân khu B – Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 3.373 tỷ đồng đã chính thức khởi công xây dựng. Đây là một trong những dự án điển hình về nỗ lực mời gọi thu hút đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai trong năm 2025.

Phá bỏ lối mòn của những khu công nghiệp truyền thống

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu, phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình phải là nơi hội tụ của dữ liệu, của kết nối vạn vật và quản trị bằng trí tuệ nhân tạo. Việc phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình không thể đi theo lối mòn của những khu công nghiệp truyền thống. Tôi đề nghị Chủ đầu tư và địa phương cần đặt tư duy “Hạ tầng thông minh” lên hàng đầu, thành một trung tâm công nghệ và logistics hiện đại.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại lễ khởi công dự án trong Khu kinh tế mở Chu Lai. Ảnh: Đoàn Hữu Trung

Ông Lê Hùng Anh, Chủ đầu tư Dự án Phân khu B – Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình cho biết, dự án có tổng mức đầu tư 3.373 tỉ đồng, do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Nam Thăng Bình, thuộc hệ sinh thái Tập đoàn BIN Corporation của Shark Lê Hùng Anh sáng lập, làm chủ đầu tư. Quy mô dự án rộng 346 ha, mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, kinh doanh bất động sản công nghiệp, dịch vụ kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ khác.

Khi hình thành, dự án Khu công nghiệp Nam Thăng Bình sẽ thu hút các ngành nghề giảm thiểu phát thải, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, phủ xanh cảnh quan... và những ngành, lĩnh vực công nghệ cao. Mục tiêu hướng tới mô hình khu công nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ tiên tiến và tạo giá trị gia tăng lớn.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn kỳ vọng, Khu công nghiệp Nam Thăng Bình sẽ là khu công nghiệp then chốt tạo dư địa, tạo động lực tăng trưởng mới để bứt phá phát triển, trở thành cực tăng trưởng phía Nam thành phố. Chủ đầu tư cần xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết, tập trung nguồn lực, thiết bị để triển khai dự án một cách quyết liệt nhằm hoàn thành công trình đúng cam kết, tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững. Dự án này sẽ thu hút các ngành công nghệ thông tin, điện tử, chế biến sâu và sản xuất xanh, trở thành động lực thu hút nhà đầu tư thứ cấp và FDI vào khu vực Nam Đà Nẵng và Khu Kinh tế mở Chu Lai. 

Chú thích ảnh
Các nhà đầu tư Hà Lan tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Khu Kinh tế mở Chu Lai. Ảnh: Đoàn Hữu Trung

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai Nguyễn Hồng Quang cho biết, trong năm 2025, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, song tập thể lãnh đạo Ban Quản lý đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra cùng với sự nỗ lực của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động nên nhiều chỉ tiêu đạt kế hoạch và tăng so với năm 2024. Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai trình UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư 03 dự án xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 5.356 tỷ đồng; đã cấp phép đầu tư được 30 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 7.436 Tỷ đồng, trong đó 21 Dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 5.617 tỷ đồng và 09 Dự án nước ngoài với, tổng vốn đầu tư 12.792 tỷ đồng, tương đương khoảng 418 triệu USD/300 triệu USD, đạt 139% kế hoạch. Những nỗ lực này đã góp phần tích cực trong việc khôi phục sản xuất công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng trưởng gắn với với chuyển dịch cơ cấu lao động tại địa phương.

Để thu hút đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai thường xuyên theo dõi, hỗ trợ hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan để cấp phép, điều chỉnh hoặc đảm bảo đưa dự án vào hoạt động đúng tiến độ cam kết tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bên cạnh đó, rà soát, nghiên cứu đề xuất bổ sung, điều chỉnh những bất cập về chính sách pháp luật liên quan đến Khu kinh tế, Khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI. Kịp thời tháo gỡ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết nhằm hỗ trợ các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đảm bảo điều kiện thu hút đầu tư. 

Khu kinh tế mở với các cơ chế vượt trội

Ngày 5/6/2003 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai, đây là khu kinh tế ven biển đầu tiên của Việt Nam được thành lập nhằm áp dụng các thể chế, cơ chế và chính sách mới trong ưu đãi đầu tư để đạt được các mục tiêu mà Bộ Chính trị đã đề ra. 

Sau hơn 22 năm hình thành và phát triển, Khu kinh tế mở Chu Lai giờ đây đã trở thành một Trung tâm công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước, đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, trong đó Tập đoàn Trường Hải với ngành công nghiệp sản xuất ô tô là chủ lực đã có những đóng góp rất lớn cho việc hình thành và phát triển của Khu kinh tế mở Chu Lai. Trường Hải khi mới đến Chu Lai chỉ là doanh nghiệp chuyên sản xuất, lắp ráp xe tải, thị phần còn khiêm tốn, thị trường chủ yếu phục vụ trong nước, nhưng giờ đây THACO Chu Lai là tập đoàn đa ngành và đã có tên trên bản đồ sản xuất ô tô của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, có tỷ lệ nội địa hóa cao nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, Khu kinh tế mở Chu Lai cũng đang là môi trường đầu tư tốt cho các nhà đầu tư nước ngoài, hiện nay đã có các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Hyosung, Panko, SGI,…,của châu Âu như Karcher, Aman, Oke và các nhà đầu tư đến từ Mỹ, Nhật,… đã chọn đầu tư tại đây, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 50.000 lao động tại địa phương.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai Nguyễn Hồng Quang cho biết, trong năm 2026, Ban Quản lý tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Tiếp tục nghiên cứu mô hình Khu thương mại tự do Đà Nẵng (Nghị quyết số 136/2024/QH15) để đề xuất áp dụng phía Nam của thành phố - Khu kinh tế mở Chu Lai. Nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai là khu kinh tế mở đầu tiên trong cả nước theo hướng thành lập đơn vị kinh tế hành chính đặc biệt được tiên phong, thử nghiệm các cơ chế đột phá, vượt trội và được áp dụng chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược (theo Công văn số 3441/VPCP-QHĐP ngày 22/4/2025 của Văn phòng Chính phủ) về việc thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
Dự án Phân khu B – Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình, một trong những dự án điển hình về nỗ lực mời gọi thu hút đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai. Ảnh: Đoàn Hữu Trung

Theo Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Mở Chu Lai, với những ưu thế vượt trội, năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp, hiệu quả. Tập trung thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, hướng đến các dự án công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, dự án đầu tư sử dụng năng lượng sạch, có giá trị gia tăng cao, quản trị hiện đại, đề cao trách nhiệm với xã hội và bảo vệ môi trường. 

Phối hợp với các chủ đầu tư làm việc với các địa phương để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các Khu công nghiệp nhằm tạo quỹ đất sạch kêu gọi đầu tư và đảm bảo tiến độ đầu tư đã được cấp có thẩm quyền cấp chủ trương đầu tư; tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định giá đất cụ thể đối với thửa đất, khu đất thuộc địa bàn Khu kinh tế; tiếp tục phối hợp, tham gia với cơ quan chức năng quản lý môi trường, kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường trong phạm vi khu kinh tế, khu công nghiệp theo quy định.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường của khu công nghiệp, đảm bảo 100% các khu công nghiệp trên địa bàn Khu Kinh tế mở Chu Lai đang hoạt động có đầy đủ hạ tầng bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công chủ động, giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, thông suốt; rút ngắn thời gian giải quyết, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp./.

Quang Hồng
Thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng
Thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 2609/QĐ-TTg ngày 28/11/2025 về việc thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN