Để triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với “Xây dựng nông thôn mới”, xã Sin Suối Hồ đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, đôn đốc các chi bộ, đoàn thể tổ chức thực hiện. Nhờ đó, phong trào đã tạo chuyển biến rõ nét.
Hiện xã có 74,6% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 33 bản đạt danh hiệu bản văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. 44 đội văn nghệ được duy trì, nhiều hủ tục lạc hậu được xóa bỏ, các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, phát huy, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
Trước đây, nhận thức của một bộ phận người dân ở bản Lở Thàng 1, xã Sin Suối Hồ còn hạn chế, dẫn đến tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, thách cưới cao, dài ngày ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, nhờ sự tuyên truyền vận động kiên trì và sự thay đổi trong nhận thức của người dân, nhiều hủ tục đã được xóa bỏ. Không chỉ dừng lại ở việc người dân đồng tình, đồng thuận cùng nhau xóa bỏ hủ tục, giữ gìn văn hóa hay tinh thần đoàn kết với ý thức cộng đồng được nâng cao rõ rệt. Vào sáng thứ bảy hàng tuần, cả bản lại cùng nhau vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, việc làm tưởng chừng đơn giản này đã trở thành một nét đẹp văn hóa, góp phần hình thành môi trường sống xanh sạch đẹp và nề nếp.
Một góc chợ phiên Sin Suối Hồ vào sáng thứ Bảy hàng tuần
Ông Lò A Chắn, ở bản Lở Thàng 1, xã Sin Suối Hồ, tâm sự: “Bản duy trì sinh hoạt cộng đồng, các buổi họp bản đều đặn thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân. Đồng thời, cùng nhau đóng góp ý kiến xây dựng hương ước, quy ước phù hợp với thực tế. Phong trào văn nghệ, thể thao cũng được đẩy mạnh. Nhà nước làm đường, dân thì góp công dọn dẹp. Không ai bảo ai, cứ đến cuối tuần nào bản tự giác làm, bản vừa sạch đẹp vừa xây dựng được tình đoàn kết trong bản”.
Đến nay bản Lở Thàng 1 đã vận động người dân chuyển đổi được 43ha đất nương đồi sang thực hiện dự án trồng chè. Đến thời điểm hiện tại, một số diện tích chè đã cho thu hoạch, năng suất sản lượng chè búp tươi đạt 4,5 tấn/ha. Nguồn thu từ cây chè giúp cuộc sống nhân dân ổn định, nhiều hộ gia đình có thu nhập cao từ 100-150 triệu đồng/năm. Nhờ đó, an ninh lương thực đảm bảo, các tệ nạn xã hội được đẩy lùi.
Chị Lò Thị Dự, Bí thư Chi bộ bản Lở Thàng 1 chia sẻ: “Bản tăng cường công tác tuyên truyền cho bà con về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, địa phương trong sản xuất và phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, thực hiện tốt phương châm đảng viên đi trước trong việc đóng góp công sức để mở mới và bê tông hóa các tuyến đường nội đồng vào vùng chè, tạo thuận tiện cho việc đầu tư chăm sóc và khi thu hái của bà con nhân dân. Chính điều đó đã giúp bản Lở Thàng 1 trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của xã xin Suối Hồ”.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sin Suối Hồ hiện có 35 chi hội trực thuộc, với hơn 2.400 hội viên, thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; đồng thời duy trì hiệu quả 13 tổ tiết kiệm tín dụng với tổng dư nợ gần 40 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hơn 500 hội viên vay vốn phát triển kinh tế.
Nhờ nguồn lực này, nhiều mô hình sản xuất đã phát triển mạnh như trồng dong giềng, mắc ca, nuôi ngựa, mang lại thu nhập từ 100-150 triệu đồng/năm. Những con số ấy đã góp phần rõ nét vào công cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới nơi vùng biên giới.
Người dân xã biên giới Sin Suối Hồ tích cực xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sin Suối Hồ Chẻo Ú Mẩy cho biết, Hội không chỉ là “mái nhà chung” của chị em phụ nữ, mà còn là cầu nối để lan tỏa những giá trị tích cực trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa dân tộc. Hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các phong trào hoạt động hội, các phong trào thi đua phát triển kinh tế. Nhiều chị em đã có những mô hình tiêu biểu như trồng dong riềng, chăn nuôi gia súc cho thu nhập cao. Chị em trong hội cũng tích cực chia sẻ, giúp nhau phát triển kinh tế nên nhiều hội viên đã thoát nghèo…
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Sin Suối Hồ đã triển khai nhiều cách làm đồng bộ, sát thực tế. Cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, trong đó phát huy vai trò của già làng, người có uy tín để vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, nâng cao ý thức cộng đồng.
Chủ tịch UBND xã Sin Suối Hồ, ông Nguyễn Mạnh Cường, cho biết, xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Thèn Sin, Nậm Xe và Sin Suối Hồ, với hơn 16.000 đồng bào thuộc 5 dân tộc cùng sinh sống. Chính quyền địa phương xác định việc xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là động lực phát triển toàn diện. Do đó, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên, từng chi bộ. Phong trào được triển khai sâu rộng qua các buổi sinh hoạt ở thôn, bản, đoàn thể và câu lạc bộ. Nhờ sự đồng thuận của nhân dân, đến nay, nhiều hủ tục lạc hậu đã được xóa bỏ, các giá trị truyền thống được bảo tồn và gắn kết với phát triển du lịch cộng đồng.
Cán bộ xã Sin Suối Hồ thường xuyên tuyên truyền để người dân đồng tình, đồng thuận cùng nhau xóa bỏ hủ tục, giữ gìn văn hóa bản làng văn minh.
Xã cũng huy động tối đa nội lực của nhân dân trong xây dựng hạ tầng, hiến đất, góp công, góp sức. Các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế được lồng ghép hiệu quả, thúc đẩy chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương. Mô hình kinh tế gắn với du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP như gạo Séng Cù cũng được chú trọng phát triển. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa được gắn với bảo tồn bản sắc, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, gìn giữ môi trường sống xanh, sạch, đẹp.
Những cách làm thiết thực, sát dân, sát cơ sở đã và đang mang lại chuyển biến rõ nét trên vùng đất biên giới này. Đến nay, có 97% đường xã, bản được cứng hóa; 100% trường học, trạm y tế được kiên cố hóa; thu nhập bình quân đầu người gần 38 triệu đồng/năm; xã đạt 15 tiêu chí nông thôn mới; nhân dân hiến hơn 20 ha đất, đóng góp 6.000 ngày công và hơn 1 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng. Ngoài ra, xã còn có sản phẩm gạo Séng Cù được công nhận OCOP 3 sao, phát triển nhiều mô hình kinh tế gắn với nông nghiệp và du lịch cộng đồng như Sin Suối Hồ, Bạch Mộc Lương Tử, núi Răng Cưa, đường đá cổ Pavi…
Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã biên giới Sin Suối Hồ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức người dân, xóa bỏ hủ tục lạc hậu; phát huy vai trò người có uy tín, trưởng bản trong xây dựng đời sống văn hóa. Phát huy vai trò văn hóa trong phát triển kinh tế, du lịch và chuyển đổi số; đầu tư hạ tầng du lịch cộng đồng, đào tạo nhân lực, xây dựng dữ liệu số về văn hóa địa phương. Huy động hiệu quả nguồn lực, tăng cường xã hội hóa, công khai minh bạch trong đầu tư các công trình văn hóa, hạ tầng.