Gần 822.000 cử tri tỉnh Vĩnh Long thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Ngày 23/5, gần 822.000 cử tri tỉnh Vĩnh Long thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chú thích ảnh
Cử tri tìm hiểu danh sách các ứng cử viên tại Trụ sở khóm Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là Ngày hội của toàn dân nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.

Tại khu vực bỏ phiếu số 4, khóm 2, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, từ sáng sớm 23/5, đông đảo cử tri đã có mặt. Trong thời gian chờ làm thủ tục bầu cử, nhiều cử tri tranh thủ xem lại lần cuối tiểu sử tóm tắt của các ứng viên được niêm yết tại khu vực bỏ phiếu. Đúng 5 giờ 30 phút, chương trình khai mạc được Tổ bầu cử tổ chức trang trọng, ngắn gọn. Sau lễ khai mạc, các cử tri bắt đầu thực hiện bỏ phiếu trong không khí trật tự, giữ khoảng cách. 

Dự khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm đánh giá cao Tổ bầu cử đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban bầu cử các cấp, nhất là thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long yêu cầu Tổ bầu cử tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền bầu cử, đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh để đạt kết quả cao nhất.

Cử tri Phạm Văn Tám phấn khởi cho biết: Mặc dù được thông báo 5 giờ 30 phút mới khai mạc bầu cử, tuy nhiên tôi tranh thủ sắp xếp công việc gia đình đến sớm hơn để có thời gian xem lại tiểu sử các ứng cử viên, từ đó quyết định đúng nhất. Tôi lựa chọn bầu những người có đức, có tài, có tâm, có trình độ để làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi mong các đại biểu trúng cử vào cơ quan quyền lực của Nhà nước ở Trung ương và địa phương sẽ chăm lo tốt hơn cho đời sống người dân, xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Cử tri Lê Thị Ánh Loan chia sẻ, tôi tranh thủ đến bầu sớm để làm tròn nghĩa vụ công dân. Tôi cũng vận động người thân đi bầu sớm và phải tự mình đi bỏ phiếu để bầu ra những đại biểu đại diện cho nguyện vọng, ý chí của nhân dân.

Tỉnh Vĩnh Long có 2 đơn vị bầu cử để bầu 6 đại biểu Quốc hội; 13 đơn vị bầu cử để bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh; 72 đơn vị bầu cử để bầu 260 đại biểu HĐND cấp huyện và 748 đơn vị bầu cử để bầu 2.736 đại biểu HĐND cấp xã.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tại 1.006 Tổ bầu cử của tỉnh, công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch được siết chặt. Tất cả những cử tri đến bỏ phiếu đều được đo thân nhiệt, khử khuẩn, mang khẩu trang đầy đủ và đảm bảo giữ khoảng cách theo quy định.

Để góp phần lãnh đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham dự lễ khai mạc bầu cử tại nơi cư trú. Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long cũng tổ chức các đoàn đến kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương trong tỉnh.

Phạm Minh Tuấn (TTXVN)
Vĩnh Long sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân
Vĩnh Long sẵn sàng cho Ngày hội toàn dân

Là trung tâm kinh tế-xã hội của tỉnh Vĩnh Long nên thành phố Vĩnh Long có dân số tập trung khá đông so với các địa phương khác của tỉnh. Qua thống kê, đến thời điểm hiện tại, thành phố Vĩnh Long có trên 98.000 cử tri tham gia bầu cử tại 136 khu vực bỏ phiếu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN