Phát huy thế mạnh để phát triển
Là vùng đất có nhiều danh lam, thắng cảnh, những năm qua, tỉnh Lai Châu đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để phát huy được tiềm năng phục vụ du lịch phát triển.
Nhắc đến Lai Châu mọi người sẽ nghĩ ngay đến dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, những cảnh đẹp như đèo Ô Quý Hồ, thác Nậm Lúc, động Pusamcap… cùng 32 di tích được xếp hạng các cấp. Ở Lai Châu còn có kho tàng lễ hội truyền thống đặc sắc, nhiều làng nghề thủ công, đa dạng ẩm thực dân tộc…luôn níu chân du khách.
Múa then- nét văn hóa của người dân Lai Châu được lưu giữ biểu diễn tại các lễ hội vă hóa. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Để đưa du lịch phát triển, tỉnh Lai Châu đã ban hành nhiều chính sách, giải pháp phù hợp, tổ chức triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Nhiều chính sách đã thực sự đi vào cuộc sống như: Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 17/2/2021 của Tỉnh ủy về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch; Đề án Phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2016 – 2020; Đề án bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030; Đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 - 2025”…
Mới đây, vùng Cao nguyên Sìn Hồ và đèo Ô Quy Hồ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào danh mục các khu vực tiềm năng trở thành Khu du lịch quốc gia trong Quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.
Các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh Lai Châu đã tập trung xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch như: du lịch cộng đồng; du lịch sinh thái nghỉ dưỡng; du lịch mạo hiểm; du lịch văn hóa gắn với trải nghiệm giá trị bản địa…
Bên cạnh đó, Lai Châu còn tổ chức thành công nhiều chương trình du lịch quy mô cấp tỉnh, cấp quốc gia. Từ đó quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người của tỉnh tới du khách trong và ngoài nước, góp phần mời gọi các du khách đến với Lai Châu ngày càng nhiều hơn.
Nhờ đó, thương hiệu du lịch Lai Châu được khẳng định và ngày càng phát triển. Năm 2024, toàn tỉnh đã đón 1,4 triệu lượt khách, tăng 30% so với năm trước, doanh thu đạt trên 1.084 tỷ đồng.
Đột phá để du lịch “cất cánh”
Lai Châu đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa du lich trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu khối dịch vụ của tỉnh. Để đạt mục tiêu này, tỉnh đã đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, trong đó tạo bước đột phá toàn diện để du lịch thực sự “cất cánh”.
Nghi thức rước dâu trong lễ cưới của đồng bào Dao đỏ ở bản Nậm Sáng, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/ TTXVN
Theo đó, tỉnh tập trung hoàn thiện công tác quy hoạch dự án các Khu du lịch các cấp. Rà soát, bổ sung cơ chế chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư để hình thành các khu du lịch, dịch vụ phức hợp với quy mô lớn, các trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí đạt chuẩn trọng điểm như: Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn Địa Đàng, Khu du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Pắc Ta, Phiêng Phát…
Tỉnh ưu tiên các nguồn lực để đầu tư các dự án hạ tầng mang tính đột phá như: Hầm đường bộ đèo Hoàng Liên, tuyến đường nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đồng thời rà soát, đổi mới các sản phẩm du lịch, tránh trùng lặp, đơn điệu của sản phẩm du lịch đang khai thác và xây dựng các chiến lược phát triển sản phẩm du lịch mới đặc thù, phát triển, duy trì sản phẩm là thế mạnh của tỉnh.
Tỉnh còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, nhất là tại các khu, điểm du lịch cộng đồng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đầy mạnh tổ chức các chương trình mục tiêu quốc gia về bảo tồn bản sắc văn hoá gắn với phát triển du lịch; đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn; tổ chức famtrip, đoàn làm phim…; tăng cường liên kết vùng, hợp tác quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, ứng dụng VR/AR để nâng cao trải nghiệm cho du khách.
Vòng xòe Đoàn kết với sự tham gia của trên 2.000 diễn viên tại sân vận động huyện Than Uyên tại Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập. Ảnh: Quý Trung/TTXVN
Tỉnh Lai Châu phấn đấu trong năm 2026 lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng 2 khu du lịch tiềm năng trở thành khu du lịch quốc gia, 27 khu du lịch cấp tỉnh trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; đến năm 2030 đưa du lịch Lai Châu trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế chung của tỉnh với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ; sản phẩm du lịch có chất lượng, đa dạng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc Lai Châu, thân thiện với môi trường; hết cấu hạ tầng du lịch được đầu tư đồng bộ, hiện đại, hài hòa trong tổng thể không gian cảnh quan, sinh thái và mang đặc trưng văn hóa các dân tộc của tỉnh; hạn chế và giảm tải việc sử dụng túi ni lông khó phân huỷ và sản phẩm nhựa dùng một lần tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, khu di tích lịch sử - văn hoá.
Đến năm 2045, xây dựng được 2 khu du lịch (Cao nguyên Sìn Hồ - huyện Sìn Hồ, Ô Quy Hồ - huyện Tam Đường) đủ điều kiện công nhận là khu du lịch Quốc gia để đưa Lai Châu trở thành điểm đến hấp dẫn tại khu vực và cả nước.