Đồng Tháp tăng cường xét nghiệm diện rộng, tuyệt đối không bỏ sót đối tượng

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xét nghiệm sàng lọc diện rộng hiệu quả hơn, kịp thời tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng.

Chú thích ảnh
Chính quyền thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) thực hiện các rào chắn "cứng" tại một số tuyến đường và kiểm soát chặt việc người dân ra đường khi không thật sự cần thiết để phòng, chống dịch COVID-19. 

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đồng Tháp tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đến hết ngày 5/9. Tại Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp tối 25/8, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xét nghiệm sàng lọc diện rộng hiệu quả hơn, kịp thời tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng, quyết tâm giảm sâu số ca mắc để chuyển trạng thái.

Tuyệt đối không bỏ sót đối tượng

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong yêu cầu đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc diện rộng hiệu quả hơn, trong đó thực hiện tầm soát RT-PCR lần 2 cho 100% đại diện hộ gia đình trong toàn tỉnh, tuyệt đối không bỏ sót đối tượng, nhất là các trường hợp đang có yếu tố bệnh lý; bảo đảm xét nghiệm định kỳ ở các khu vực, nhóm đối tượng nguy cơ cao. Thêm vào đó, quá trình lấy mẫu không được tập trung đông người; khuyến khích các địa phương mở rộng tầm soát dựa trên tình hình đặc điểm và mức độ diễn biến dịch bệnh tại từng địa bàn. Thời điểm hoàn tất việc xét nghiệm tầm soát là trước ngày 3/9.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong yêu cầu các địa phương quản lý địa bàn chặt chẽ hơn, tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện nghiêm hơn Chỉ thị số 16/CT-TTg. “Đây là điểm mấu chốt để giải quyết được mọi vấn đề hiện nay”, do đó phải siết chặt hơn, không để phát sinh các ổ dịch mới trong cộng đồng. Trước tình hình xuất hiện các ổ dịch liên quan đến đám tang trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phải hướng dẫn các địa phương trong việc quản lý tổ chức các đám tang trên địa bàn, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh, chỉ tính trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 14 - 25/8, Đồng Tháp đã xét nghiệm RT-PCR 44.383 mẫu cho 280.023 lượt người và test nhanh 71.949 mẫu cho 98.925 lượt người. Kết quả khẳng định có 1.307 ca dương tính, trong đó có 502 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung, 550 ca trong khu vực phong tỏa và 255 ca trong cộng đồng.

Cộng dồn đến 17 giờ ngày 25/8, Đồng Tháp có 6.366 ca mắc COVID-19, trong đó tỉnh đang điều trị 2.300 ca, 3.941 ca đã được xuất viện và 121 trường hợp tử vong. Hiện toàn, tỉnh có 116 khu vực đang phong tỏa; về mức độ nguy cơ dịch COVID-19, có 11 xã ở mức dự báo “Nguy cơ rất cao”, 20 xã “Nguy cơ cao”, 31 xã “Nguy cơ” và 81 xã “Bình thường mới”.

Chống dịch trong tâm thế quyết tâm cao

Theo ông Nguyễn Công Minh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh/Trưởng Tiểu ban Thông tin - tuyên truyền Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh, đến nay, các ổ dịch lớn đã được khống chế, cơ bản được kiểm soát. Hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh đều chấp hành nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg, việc di chuyển, đi lại của người dân được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn chưa chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch, vẫn còn tình trạng ra ngoài đường khi không thật sự cần thiết, không đeo khẩu trang,… Theo đó, từ 14 - 25/8, tỉnh đã tiến hành xử phạt hành chính 1.059 trường hợp với tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng (trung bình mỗi ngày 105 trường hợp).

Ngoài ra, một số địa phương còn để xảy ra tình trạng lây mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Số lượng ca F0 trung bình trong ngày vẫn còn cao. Một vài địa phương vẫn còn biểu hiện chủ quan, thiếu sâu sát cơ sở, còn trông chờ vào chỉ đạo của tỉnh...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu, bước vào thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg giai đoạn 4 (26/8 - 5/9), công tác phòng, chống dịch toàn tỉnh phải đặt ở tâm thế quyết tâm cao hơn, đổi mới phương pháp thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn; các địa phương, các bộ phận chuyên môn phải xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch cụ thể theo từng ngày.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, “các sở, ngành, địa phương phải tiếp tục ưu tiên và dành thời gian tập trung để phòng, chống dịch. Đặc biệt, điểm nhấn của giai đoạn 4 là thực hiện kế hoạch xây dựng vùng xanh đi vào thực chất, bền vững, trong đó, lấy nhân dân làm chủ thể, nền tảng”.

Mặt khác, tiếp tục thực hiện tốt các công tác an sinh xã hội và sớm phân bổ 5.883,456 tấn gạo được Thủ tướng Chính phủ xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Đồng Tháp để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo tinh thần tận tay, đúng đối tượng, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu, chia sẻ, đồng thuận, đồng hành; chuẩn bị cơ sở vật chất, sách giáo khoa, xây dựng phương án giảng dạy,… để chủ động bước vào khai giảng năm học mới ngay sau khi dịch được kiểm soát,…

Cùng ngày, Đồng Tháp đã thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  Phạm Thiện Nghĩa làm Chỉ huy trưởng. Đây là cơ quan thường trực chỉ đạo, điều phối các tiểu ban, các ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Văn phòng Thường trực của Trung tâm Chỉ huy đặt tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)
Tổng hợp COVID-19 ngày 25/8: Số ca mắc vẫn cao, nhiều địa phương tăng cường Chỉ thị 16
Tổng hợp COVID-19 ngày 25/8: Số ca mắc vẫn cao, nhiều địa phương tăng cường Chỉ thị 16

Ngày 25/8, cả nước ghi nhận 12.096 ca mắc mới COVID-19. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc gia tăng, Đà Nẵng tiếp tục áp dụng biện pháp "ai ở đâu ở yên đấy" thêm 10 ngày; trong khi đó nhiều tỉnh, thành khác cũng tăng cường Chỉ thị 16 ở một số địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN