Qua hơn 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã Đông Thọ đã mang lại những kết quả tích cực, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tạo sinh kế bền vững
Gia đình chị Dương Thị Sang, thôn Đá Trơn, xã Đông Thọ, thuộc hộ nghèo, sống trong ngôi nhà cũ, nhỏ hẹp đã xuống cấp và không có khả năng làm nhà ở mới. Từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gia đình chị đã được hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà kiên cố gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, mái lợp tôn, với diện tích 90 m2.
Chị Dương Thị Sang bày tỏ: "Trước đây, chúng tôi chỉ dám mơ về một ngôi nhà kiên cố, nhưng giờ giấc mơ đó đã thành hiện thực. Cảm ơn Nhà nước đã hỗ trợ kinh phí cùng sự góp sức của người thân, chúng tôi đã có được ngôi nhà mới. Từ nay, gia đình đã yên tâm để lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống".
Anh Lý Văn Tiên, thôn Tân An, xã Đông Thọ (Tuyên Quang), được hỗ trợ bò sinh sản để phát triển kinh tế.
Bên cạnh việc hỗ trợ nhà ở, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn chú trọng vào việc tạo sinh kế bền vững, giúp bà con chủ động phát triển kinh tế, thoát nghèo một cách bền vững. Một trong những mô hình hiệu quả tại Đông Thọ là việc hỗ trợ con giống và vốn sản xuất cho các hộ dân.
Gia đình anh Lý Văn Tiên, thôn Tân An, xã Đông Thọ, thuộc hộ cận nghèo. Tháng 8/2023, gia đình anh được hỗ trợ hai con bò cái sinh sản của Dự án. Sau khi nhận bò về nuôi, để bò phát triển và sinh sản tốt, cùng với việc chú trọng xây dựng chuồng trại, anh Tiên còn chăm sóc cẩn thận theo hướng dẫn của cán bộ thú y xã.
Anh Lý Văn Tiên phấn khởi cho biết, gia đình anh có 5 nhân khẩu, thu nhập chủ yếu là làm nương, rẫy, khai thác gỗ thuê, cuộc sống rất khó khăn. Được Nhà nước quan tâm hỗ trợ hai con bò cái sinh sản để có thêm nguồn thu nhập lâu dài, gia đình đã cố gắng chăm sóc thật tốt để bò sinh sản đều, tăng nguồn thu cho gia đình.
Cũng như gia đình anh Tiên, gia đình anh Lý Văn Giàng, thôn Tân An, là hộ nghèo, thu nhập chủ yếu dựa vào mấy sào lúa mỗi vụ. Năm 2023, anh Giàng được hỗ trợ mô hình sinh kế chăn nuôi bò từ Dự án Liên kết hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bò H’Mông. Từ 2 con bò sinh sản được hỗ trợ, đến nay, đàn bò của gia đình anh đã phát triển lên 6 con.
Anh Giàng chia sẻ: “Khi được nhận mô hình sinh kế chăn nuôi bò, gia đình tôi rất phấn khởi vì có thêm nguồn vốn và kinh nghiệm để phát triển kinh tế. Tôi đã dành thời gian tìm hiểu cách chăm sóc, phòng bệnh cho bò. Mỗi năm từ bán bê, gia đình tôi có thêm nguồn thu nhập hơn 20 triệu đồng. Cuối năm 2024, gia đình tôi đã chính thức thoát nghèo. Vợ chồng tôi sẽ tiếp tục cố gắng trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế”.
Từ sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn đã có động lực phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần, tạo sinh kế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Động lực để phát triển bền vững
Xã Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang, có nhiều dân tộc sinh sống, chủ yếu là dân tộc Cao Lan, Nùng, Mông, Tày. Cuộc sống của người dân gặp không ít khó khăn do nguồn tư liệu sản xuất ít. Để giúp đồng bào ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập, những năm qua, các công trình thiết yếu phục vụ cho sản xuất và đời sống được đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ.
Để phát triển kinh tế, ngoài chăn nuôi, trồng trọt các cây trồng, vật nuôi truyền thống, nhiều hộ đồng bào trên địa bàn xã đã phát triển kinh tế rừng, đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi những mặt hàng đặc sản, tạo nguồn hàng hóa có giá trị cao để nâng cao thu nhập. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương giảm nhanh.
Người dân thôn Tân An, xã Đông Thọ (Tuyên Quang) nhận hỗ trợ gà giống và thức ăn chăn nuôi.
Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thọ, cho biết, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Chương trình thực sự đã thổi một luồng gió mới vào đời sống của bà con.
Để nguồn vốn đầu tư Chương trình đạt hiệu quả cao nhất, UBND xã đã ban hành các kế hoạch, thông báo đến các thôn và người dân thuộc đối tượng được hưởng lợi đăng ký nhu cầu hỗ trợ, từ đó phân bổ vốn thực hiện các dự án, tiểu dự án.
Từ năm 2023, từ nguồn vốn Chương trình, xã đã hỗ trợ hàng trăm nhà ở cho hộ đồng bào DTTS nghèo, với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng; hỗ trợ trên 500 téc nước sinh hoạt cho bà con; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 40 hộ nghèo, với kinh phí 400 triệu đồng; duy tu bảo dưỡng hàng chục tuyến đường; hỗ trợ hàng nghìn con gà giống, dê, bò và cây trồng cho đồng bào DTTS…
Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng như đường giao thông, trường học, trạm y tế cũng được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, học tập và chăm sóc sức khỏe. Đến hết năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của xã giảm còn 12%.
Trong thời gian tới, UBND xã Đông Thọ sẽ tiếp tục rà soát, nắm bắt nhu cầu của bà con để phân bổ vốn và triển khai các dự án một cách hiệu quả, đúng trọng tâm. Đặc biệt, xã sẽ ưu tiên các mô hình sản xuất liên kết, ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị, bền vững, giúp bà con chủ động tham gia vào chuỗi sản xuất.