Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong phòng cháy, chữa cháy

Trong những tháng cuối năm, để tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, giảm thiểu tối đa các vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hải Dương) tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền các địa phương, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, nhân viên phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ trong quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Các đội tham gia thi thực hành chữa cháy và cứu nạn tại Hải Dương.

Theo Thượng tá Hà Tiến Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục tham mưu cho chính quyền các cấp tổ chức thực tập phương án chữa cháy có huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của nhiều cơ quan, tổ chức của địa phương tham gia.

Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quyết định của Thủ tướng, nghị quyết của Quốc hội, hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công an về công tác phòng cháy, chữa cháy. Hải Dương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tới từng hộ gia đình, khu dân cư, đảm bảo 100% khu vực được thành lập Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, điểm chữa cháy công công.

Tỉnh cũng tiếp tục nhân rộng việc xây dựng Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy với mục tiêu 100% người có nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ tham gia Tổ; hướng dẫn 100% Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy thực hiện thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại cơ sở, khu dân cư phát huy phương châm “bốn tại chỗ, năm phút vàng” trong chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Cùng với đó, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, quản lý, xử lý sai phạm đối với những cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao như: chung cư, nhà có nhiều căn hộ cho thuê, nhà trọ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, trung tâm tổ chức sự kiện, kho tàng, lán trại, cơ sở thu mua phế liệu…

Công an tỉnh Hải Dương tăng cường kiểm tra, làm rõ các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường đang hoạt động, dừng hoạt động, chuyển đổi hoạt động sang loại hình mới để có biện pháp quản lý phòng cháy, chữa cháy tương ứng.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cũng tập trung kiểm tra các dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã được trang bị… Hiện, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã được trang bị nhiều phương tiện chữa cháy hiện đại như xe thang tác chiến 32m, xe chữa cháy cần vươn 32m, rô bốt chữa cháy TAF35-C…

Tại hội nghị sơ kết công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 6 tháng đầu năm 2024, Đại tá Phạm Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo lĩnh vực, địa bàn quản lý… Lực lượng chức năng duy trì kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, đảm bảo quân số thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận, xử lý, tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong mọi tình huống.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, một số nguyên nhân dẫn đến tồn tại và nhiều vụ cháy là do thời tiết hanh khô; các công trình nhà ở, cơ sở sản xuất kinh doanh của cá nhân, tổ chức xây dựng chắp vá; việc chấp hành các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy chưa nghiêm túc và khắc phục khá khó khăn. Cùng với đó, nhiều người dân vẫn chưa có ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Các cơ quan quản lý nhà nước chưa phối hợp đồng bộ trong quản lý lĩnh vực gắn với quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy…

Từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã tiến hành điều tra cơ bản 10 lĩnh vực, lập hồ sơ 27.967 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Trong đó lực lượng Công an quản lý 4.231 cơ sở; Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý 23.736 cơ sở. Toàn tỉnh có 2.125 cơ sở có nguy hiểm cháy nổ.

Lực lượng chức năng đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 142 cơ sở; xây dựng và thành lập mới 316 Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; 107 điểm chữa cháy công cộng. Vận động thêm được 26.925 hộ trang bị bình chữa cháy xách tay; vận động 566/566 gia đình mở lối thoát nạn thứ 2; tập huấn kiến thức kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 7.123 người thuộc hộ có nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy đối với 328 trường hợp với tổng số tiền gần 7,8 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra 19 vụ cháy, làm chết 2 người, bị thương 1 người, thiệt hại về tài sản ước tính 2,6 tỷ đồng…

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Xưởng sản xuất bao bì bốc cháy ngùn ngụt giữa nắng gắt
Xưởng sản xuất bao bì bốc cháy ngùn ngụt giữa nắng gắt

Tính đến 17 giờ ngày 20/6, các lực lượng chức năng đã nỗ lực khống chế vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất bao bì đựng thức ăn nhanh có diện tích khoảng 1.900m2 tại thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN