Đại lễ Phật đản 2023: Đồng hành cùng chính quyền xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Ngày 30/5, Đoàn cán bộ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thanh Duy làm Trưởng đoàn đã đi thăm, chúc mừng đại lễ Phật đản tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, các cơ sở tự viện trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy tặng quà cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. 

Tại các nơi đến, ông Phan Thanh Duy đã thông tin, trong quý 1/2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 7,01% so cùng kỳ năm 2022, đứng thứ 3/13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long (sau tỉnh Hậu Giang và Cà Mau). Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra năm 2023, trong quý 2, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 15 nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đánh giá cao vai trò của Phật giáo tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phật sự, thực hiện tốt việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; ghi nhận sự đóng góp quan trọng của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các tăng ni, phật tử trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc của địa phương, nhất là các hoạt động an sinh xã hội. Thời gian tới, các tăng ni, phật tử trên địa bàn tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các hoạt động nhân đạo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Thay mặt Ban Trị sự và các chức sắc, cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn tỉnh, Thượng tọa Thích Giác Nghi, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đối với các hoạt động tôn giáo trong thời gian qua. Thượng tọa Thích Giác Nghi khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng chính quyền các cấp hướng dẫn tăng ni, phật tử chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hăng say trong lao động sản xuất, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phan Thanh Duy đã tặng quà và chúc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chúc tăng ni, phật tử, các cơ sở tự viện trên địa bàn đón mùa lễ Phật đản vui tươi, an lành, đoàn kết.

Tin, ảnh: Chanh Đa (TTXVN)
Ninh Bình: Đại lễ Phật đản năm 2023 thu hút hàng nghìn người tham dự
Ninh Bình: Đại lễ Phật đản năm 2023 thu hút hàng nghìn người tham dự

Tối 27/5/2023, tại Trung tâm hội nghị quốc tế chùa Bái Đính (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN