Đại lễ Phật đản 2023: Nhiều sự kiện văn hóa Phật giáo tại TP Hồ Chí Minh

Tối 26/5, nhằm ngày 8 tháng 4 (Âm lịch), tại Việt Nam Quốc Tự, (Quận 10, TP Hồ Chí Minh), Ban Văn hóa Phật giáo - Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh khai mạc Triển lãm văn hóa "Lửa thiêng rực sáng sử vàng", mở đầu cho chuỗi sự kiện Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2567-Dương lịch 2023.

Chú thích ảnh
Triển lãm "Lửa thiêng rực sáng sử vàng" diễn ra tại sảnh lớn Việt Nam Quốc Tự, Quận 10. 

Triển lãm văn hóa "Lửa thiêng rực sáng sử vàng" giới thiệu 88 bức tranh, hình ảnh lần đầu tiên được công bố về cuộc đời và đạo nghiệp của Bồ-tát Thích Quảng Đức; những di vật của Ngài và chư Thánh tử đạo cùng chư vị tiền bối hữu công trong pháp nạn năm 1963, nhằm kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 và tưởng niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Triển lãm "Lửa thiêng rực sáng sử vàng" bên cạnh ý nghĩa nhằm tôn kính ơn đức của Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, cúng dường cho đạo pháp trường tồn, cho quốc gia được hòa bình và độc lập; đồng thời còn cho phật tử thấy được bài học từ bi bác ái, kêu gọi con người xóa bỏ hận thù, lan tỏa tình thương đến tất cả mọi người để kiến tạo một cuộc sống hạnh phúc, bình an. 

Chú thích ảnh
Triển lãm giới thiệu 88 bức tranh, hình ảnh lần đầu tiên được công bố về cuộc đời và đạo nghiệp của Hoà thượng Thích Quảng Đức. 

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP Hồ Chí Minh cho biết: Năm nay là cột mốc đánh dấu sự kiện 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân nên các hoạt động kính mừng Phật đản tổ chức song song, hòa quyện với các sự kiện hướng về Đức Bồ-tát Thích Quảng Đức. Đây cũng là hoạt động quan trọng, nổi bật của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đầu nhiệm kỳ X (2022-2027).

“Biểu tượng 60 năm và bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc, đón Đức Như Lai được thể hiện ở 6 trụ và 7 hoa sen thiết trí nơi lễ đài chính tại Việt Nam Quốc tự. Xuyên suốt các hoạt động có lễ rước Phật tối mùng 8, diễu hành xe hoa đêm mùng 9 và đêm biểu diễn nghệ thuật Phật giáo ‘Lửa thiêng rực sáng sử vàng’ vào tối mùng 10. Tất cả thể hiện tinh thần cúng dường Tam bảo, trang nghiêm tự thân”, Thượng tọa Thích Trí Chơn chia sẻ.

Chú thích ảnh
Phật tử chiêm bái trước tượng Phật được giới thiệu tại Triển lãm "Lửa thiêng rực sáng sử vàng" 

Cũng trong tối 26/5, diễn ra Lễ rước kiệu Phật, thỉnh tôn tượng kim thân Đức Phật đản từ tổ đình Ấn Quang về Việt Nam Quốc Tự - nơi lễ đài chính của Phật giáo TP Hồ Chí Minh. 

Ngày 27/5 sẽ diễn ra chương trình diễu hành xe hoa mừng Phật đản và Đêm nghệ thuật “Lửa thiêng rực sáng sử vàng” với nhiều tiết mục ca, múa, nhạc kịch do các nghệ sĩ chuyên nghiệp trình diễn mang đến một chương trình sâu lắng về tinh thần tri ân, báo ân Đức Phật, Bồ-tát Thích Quảng Đức và các vị tiền nhân. Đại lễ Phật đản chính thức được tổ chức tại lễ đài chính của Việt Nam Quốc Tự vào sáng 2/6 (ngày Rằm tháng Tư năm Quý Mão).

Bên cạnh các sự kiện văn hóa Phật giáo chào mừng Đại lễ Phật đản còn có chương trình lễ Mộc dục (Tắm Phật) được Ban Trị sự Phật giáo TP Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể vào ngày 26/5 tại Việt Nam Quốc Tự. Xuyên suốt Tuần lễ Phật đản tại TP Hồ Chí Minh cũng diễn ra các thời khóa thuyết giảng Phật pháp do chư tôn đức giảng sư Phật giáo thực hiện; nhiều chương trình tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật.

Xuân Khu (TTXVN)
Triển lãm 'Ánh sáng rực rỡ: Những kiệt tác hội họa đến từ Hà Lan'
Triển lãm 'Ánh sáng rực rỡ: Những kiệt tác hội họa đến từ Hà Lan'

Ngày 26/5, Triển lãm “Ánh sáng rực rỡ: Những kiệt tác hội họa đến từ Hà Lan” đã khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN