Cử tri trên đảo Trường Sa Lớn cùng cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Đúng 7 giờ ngày 23/5, hơn 960 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã đồng loạt đón những cử tri đầu tiên đến lựa chọn, bỏ phiếu lựa chọn các đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thời tiết ở Khánh Hòa ngày 23/5 được dự báo có nắng gián đoạn, đề phòng mưa dông bất chợt, nhiệt độ từ 26 độ C đến 33 độ C; vùng biển có mưa rào và dông rải rác. Riêng tại Nha Trang, buổi sáng trời khá mát mẻ, rất thuận lợi để cử tri rời khỏi nhà, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Tỉnh Khánh Hòa có 13 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó có 3 người  được Trung ương giới thiệu), để bầu 7 đại biểu; 84 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, để bầu 52 đại biểu; 479 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, để bầu 290 đại biểu; 5.387 người được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (trong đó có 10 trường hợp tự ứng cử) để bầu 3.211 đại biểu.  Tỉnh Khánh Hòa có tổng số trên 988 nghìn cử tri.

Ngoài 20 khu vực bỏ phiếu ở các điểm đảo thuộc thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Song Tử Tây đã tiến hành bầu cử vào ngày 16/5 vừa qua, khu vực bỏ phiếu thuộc đảo Trường Sa Lớn (thị trấn Trường Sa) và 3 khu vực bỏ phiếu còn lại thuộc huyện Trường Sa nằm trên đất liền, hôm nay (23/5) cùng bỏ phiếu bầu cử với cả nước.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Khánh Hòa đã chủ động xây dựng kịch bản, phương án cụ thể, chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất kỹ thuật để ứng phó với các tình huống.

Chú thích ảnh
Tín đồ Hội thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo đi bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Ngày 23/5, hơn 995 nghìn cử tri trong toàn tỉnh Bến Tre cùng với cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại 1.286 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh. 

Tại Bến Tre, có 15 đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (10 người đang công tác tại địa phương; 3 người do Trung ương giới thiệu ứng cử tại tỉnh; 87 đại biểu ứng cử HĐND tỉnh; 493 đại biểu ứng cử HĐND huyện và 6.682 đại biểu ứng cử HĐND xã. 

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp huyện, xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại các huyện, thành phố Bến Tre và 33 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo công tác bầu cử và công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bến Tre đã tổ chức thông tin tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất cho bầu cử; công tác phòng, chống dịch, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được tiến hành rất khẩn trương, chặt chẽ, đúng theo quy định.

Chú thích ảnh
Cử tri ghi phiếu bầu tại Tổ bầu cử số 11, phường Hải Tân, TP Hải Dương. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

*Cùng với cử tri cả nước, ngày 23/5, gần 1,4 triệu cử tri tỉnh Hải Dương đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu 9 đại biểu Quốc hội, 63 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 407 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 5.817 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Trong số gần 1,4 triệu cử tri, Hải Dương có 1,248 cử tri thuộc diện F1 và 9.720 cử tri là F2 đang cách ly. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, các điểm bỏ phiếu đều được chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, thuận lợi cho cử tri đi bầu cử; thông điệp 5K được thực hiện nghiêm tại các điểm bỏ phiếu. Cử tri đi bỏ phiếu được hướng dẫn giãn cách, sát khuẩn trước và sau khi bỏ phiếu...

Chú thích ảnh
Cử tri Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương bỏ lá phiếu đầu tiên. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Tỉnh Hải Dương có 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với số đại biểu Quốc hội được bầu là 9 đại biểu với 17 ứng cử viên; có 13 đơn vị bầu cử 63 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với 102 ứng cử viên. Toàn tỉnh có 1.787 khu vực bỏ phiếu tại 235 xã, phường, thị trấn.

Pv TTXVN tại các địa phương (TTXVN)
Hòm phiếu bầu cử sớm ở Trường Sa về đến đất liền
Hòm phiếu bầu cử sớm ở Trường Sa về đến đất liền

Ngày 22/5, tại thành phố Cam Ranh, Ủy ban Bầu cử huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã tổ chức đón, tiếp nhận từ các tổ bầu cử những hòm phiếu và biên bản của cuộc bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (được thực hiện vào ngày 16/5).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN