Hòm phiếu bầu cử sớm ở Trường Sa về đến đất liền

Ngày 22/5, tại thành phố Cam Ranh, Ủy ban Bầu cử huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã tổ chức đón, tiếp nhận từ các tổ bầu cử những hòm phiếu và biên bản của cuộc bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (được thực hiện vào ngày 16/5).

Chú thích ảnh
Lực lượng kiểm ngư đưa thùng phiếu của 20 khu vực bỏ phiếu sớm của huyện Trường Sa vào ngày 16/5 vừa qua vào bàn giao cho Ủy ban bầu cử huyện Trường Sa. Ảnh: TTXVN phát

Các hòm phiếu này được lưu giữ theo chế độ bảo mật tại Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa.

Được sự cho phép của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, 20 khu vực bỏ phiếu ở các điểm đảo thuộc thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Song Tử Tây đã tiến hành bầu cử sớm vào ngày 16/5.

Chú thích ảnh
Lễ bàn giao thùng phiếu của 20 khu vực bỏ phiếu sớm của huyện Trường Sa. Ảnh: TTXVN phát

Tại các điểm bỏ phiếu, các cử tri đã nghiên cứu kỹ tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn những người xứng đáng bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các khu vực bỏ phiếu thuộc đảo Trường Sa Lớn, thị trấn Trường Sa và 3 khu vực bỏ phiếu còn lại của huyện Trường Sa nằm trên đất liền sẽ tiến hành cuộc bầu cử theo đúng thời gian quy định, ngày 23/5.

Tiên Minh (TTXVN)
Bầu cử sớm ở làng O2 biệt lập giữa núi rừng
Bầu cử sớm ở làng O2 biệt lập giữa núi rừng

Làng O2 (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh) là 1 trong 10 ngôi làng vùng cao của tỉnh Bình Định được bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 22/5, sớm hơn một ngày so với Ngày hội toàn dân đi bầu cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN