Công an tỉnh Lai Châu đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân

Chiều 21/9, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị lãnh đạo Công an tỉnh đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2023 theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của đại diện người dân tại 106 xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị. 

Hội nghị là dịp để Công an tỉnh tiếp tục nắm bắt tình hình địa bàn từ ý kiến, phản ánh khách quan của quần chúng nhân dân, qua đó tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an, nhất là lực lượng ở cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Lai Châu đã quan tâm làm tốt công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân; tăng cường lực lượng Công an công tác tại cơ sở, bố trí Công an chính quy triển khai nhiệm vụ tại Công an cấp xã, đảm bảo mỗi xã có ít nhất 5 đồng chí Công an xã chính quy. Các xã biên giới hoặc trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự có ít nhất 8 đồng chí.  

Đến nay, Công an tỉnh bố trí, điều động cơ bản đảm bảo đủ số lượng Công an chính quy công tác tại các xã, thị trấn; ưu tiên phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ và xây dựng, trụ sở làm việc của Công an xã, đảm bảo yêu cầu công tác, đảm bảo an tinh trật tự ngay từ cơ sở. Nhiều phong trào về Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân đấu tranh tố giác tội phạm... thực hiện hiệu quả cao. Nhờ những nỗ lực đó, tình hình an ninh trật tự địa bàn được bảo đảm, giữ vững ổn định, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, người dân yên tâm lao động, sản xuất.  

Những chuyển biến rõ rệt có thể thấy, năm 2019, Lai Châu có 67 xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, đến nay đã chuyển hóa được 38 xã, hiện còn 29 xã, thị trấn. Dự kiến đến cuối năm 2023, sẽ chuyển hóa hết các xã trọng điểm, phức tạp trên địa bàn tỉnh. Số người nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy năm 2019 là 2.742 người, hiện theo thống kê giảm xuống còn 2.387 người và số này đều được cơ quan chức năng, chính quyền địa phương nắm, lập hồ sơ theo dõi, quản lý.  

Tuy đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, đẩy lùi các loại hình tội phạm nhưng địa bàn tỉnh Lai Châu đa phần là rừng núi, biên giới nên còn tồn tại nhiều vấn đề phức tạp đáng chú ý. Người dân ở một số địa bàn còn bị tác động, lôi kéo vào các hoạt động tập trung đông người khiếu kiện hoặc khiếu kiện vượt cấp không đúng quy định của pháp luật. Một bộ phận bà con còn tin theo các loại tà đạo, đạo lạ, tham gia tổ chức tôn giáo chưa được Nhà nước công nhận; hoạt động xuất nhập cảnh trái phép còn diễn ra...  

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu ở điểm cầu các xã đánh giá rất cao hiệu quả Đề án Công an chính quy về xã. Các đại biểu kiến nghị giải quyết tốt những vấn đề "nóng" như: Theo đạo trái phép Bà Cô Dợ ở xã Tà Tổng, huyện Mường Tè; sinh hoạt tôn giáo trái phép ở xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ; tình trạng người nghiện thiếu nơi cai nghiện ở xã Mường Than, huyện Than Uyên… Bên cạnh đó, các đại biểu đề xuất nhiều kiến nghị, góp ý để giải quyết tốt vấn đề phát sinh ở cơ sở.  

Kết luận tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cảm ơn những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu và chỉ đạo lực lượng Công an, nhất là Công an xã phải nắm bắt, bám sát địa bàn, gần dân và thường xuyên lắng nghe ý kiến của người dân để hoàn thành tốt công việc. Đơn vị chức năng, Công an các huyện, thành phố, Công an các xã, phường, thị trấn tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân về những vấn đề an ninh trật tự liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực phụ trách để tiếp tục phát huy mặt đã làm tốt, tập trung mặt chưa làm tốt tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn ngay từ cơ sở.  

Những phản ánh, ý kiến chính đáng của người dân một số vấn đề chế độ, chính sách và và liên quan trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, không thuộc thẩm quyền xử lý của lực lực lượng Công an, đề nghị đại diện cấp ủy, chính quyền xã nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết hoặc phối hợp với lực lượng Công an tổng hợp báo cáo đề xuất cấp ủy, chính quyền cấp trên làm rõ, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người dân tại địa phương. 

Tin, ảnh: Nguyễn Oanh (TTXVN)
Thái Bình: Tiếp xúc, đối thoại với công dân thuộc diện ngừng trợ cấp chính sách
Thái Bình: Tiếp xúc, đối thoại với công dân thuộc diện ngừng trợ cấp chính sách

Ngày 30/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thái Bình, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND tỉnh với công dân thuộc diện phải ngừng trợ cấp người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN