Trước đó, vào lúc 01h08 ngày 10/9/2025, trụ điện 2B tại ngã tư Mạc Đĩnh Chi – Lê Quý Đôn bất ngờ bốc cháy. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, Đội Quản lý điện thành phố Kon Tum đã nhanh chóng có mặt, cô lập điểm sự cố, đồng thời báo cáo Công an phường Kon Tum. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ cháy là do có người cố tình phóng hỏa, có dấu hiệu phá hoại tài sản Nhà nước.
Lực lượng chức năng đưa đối tượng (áo đen) đến dựng lại hiện trường
Điều đáng chú ý, tại cùng vị trí này, ngày 28/8/2025 cũng đã xảy ra vụ cháy tương tự. Ngoài ra, từ cuối năm 2024 đến nay, Đội Quản lý điện thành phố Kon Tum ghi nhận tổng cộng 8 vụ cháy tủ điện trên địa bàn. Tất cả những vụ việc này đều có dấu hiệu cố ý phá hoại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình cung cấp điện và mất an ninh trật tự.
Theo thống kê, vụ cháy ngày 10/9 đã làm hư hỏng nhiều thiết bị điện với tổng thiệt hại ước tính gần 5 triệu đồng. Trong khi đó, vụ cháy ngày 28/8 trước đó cũng gây thiệt hại vật tư hơn 11 triệu đồng.
Lực lượng chức năng đưa đối tượng (áo đen) đến dựng lại hiện trường
Sau quá trình truy xét, Công an phường Kon Tum đã xác định và bắt giữ đối tượng có hành vi đốt trụ điện là Huỳnh Ngọc Lý, sinh năm 1989, trú tại phường Đăk Cấm. Lý khai nhận đã đốt trụ điện tại ngã tư Mạc Đĩnh Chi – Lê Quý Đôn, ngoài ra y còn đốt 2 trụ điện khác trên địa bàn phường Kon Tum.
Sáng ngày 12/9, việc dựng lại hiện trường được thực hiện với sự tham gia của ngành điện, tổ dân phố và các cơ quan chức năng nhằm củng cố chứng cứ, làm rõ động cơ, mục đích của hành vi vi phạm.
Ông Trần Quốc Chí – Đội phó Đội Quản lý điện thành phố Kon Tum cho biết, việc liên tiếp xảy ra các vụ đốt phá trạm điện, trụ điện không chỉ gây thiệt hại tài sản Nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân, ảnh hưởng đến cấp điện sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn. Đơn vị kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường biện pháp bảo vệ, xử lý nghiêm hành vi phá hoại để đảm bảo an ninh năng lượng và an toàn cho cộng đồng.