Chương trình nghệ thuật 'Kiên Giang chào Xuân Giáp Thìn 2024'

Tối 9/2 (30 Tết), tại Trung tâm sinh hoạt cộng đồng Quảng trường Trần Quang Khải, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tổ chức chương trình nghệ thuật “Kiên Giang chào Xuân Giáp Thìn 2024” và bắn pháo hoa đón giao thừa Tết cổ truyền dân tộc Nguyên đán Giáp Thìn. Hàng vạn người dân thành phố Rạch Giá và các huyện trong tỉnh đến dự chung vui, mừng năm mới tại chương trình này.

Chú thích ảnh
Biểu diễn trống nghệ thuật đón giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn, mừng năm mới 2024. 

Chương trình nghệ thuật với hình thức biểu diễn múa, hát, hoạt cảnh, nghệ thuật tương tác, sân khấu hóa thể hiện nội dung “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới” và Kiên Giang với truyền thống là vùng đất kiên cường, địa linh, nhân kiệt, có bề dày lịch sử cách mạng. Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã lãnh đạo quân và dân trong tỉnh phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nỗ lực xây dựng Kiên Giang ngày càng phát triển, đẹp giàu và diện mạo của tỉnh có sự chuyển biến tích cực, tiếp tục trên đà phát triển bền vững.
 
Chương trình nghệ thuật tổng hợp chào xuân mới, xen kẽ video clip giới thiệu thành tựu kinh tế - xã hội năm 2023, mục tiêu phát triển năm 2024 của Kiên Giang. Cùng đó, màn bắn pháo hoa tại chương trình nghệ thuật rực rỡ sắc màu, đón giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn, mừng năm mới 2024, tạo không khí phấn khởi, vui xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc của người dân.

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ biểu diễn đón giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn, mừng năm mới 2024. 

Năm 2024, tỉnh Kiên Giang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 6,7%, phấn đấu tăng trưởng 9,5% để đảm bảo mục tiêu 5 năm của tỉnh; GRDP bình quân đầu người đạt 81,6 triệu đồng/người, phấn đấu đạt 83,8 triệu đồng/người; tổng thu ngân sách hơn 16.900 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 45.000 tỷ đồng, phấn đấu tổng vốn đầu tư khoảng 69.370 tỷ đồng để thực hiện các mục tiêu phát triển toàn diện của tỉnh. Cùng đó, tỉnh có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, công nhận thêm 12 xã nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; thêm 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Biển người đổ về Đường hoa Nguyễn Huệ vui chơi chờ đón Giao thừa
TP Hồ Chí Minh: Biển người đổ về Đường hoa Nguyễn Huệ vui chơi chờ đón Giao thừa

Tối 9/2 (tối 30 Tết), đông đảo người dân và du khách đã đổ về Đường hoa Nguyễn Huệ (Quận 1) để vui chơi và chờ xem màn bắn pháo hoa đón Giao thừa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN