Chương trình mục tiêu quốc gia thay đổi diện mạo vùng dân tộc thiểu số

Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tại tỉnh Gia Lai đã từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống của người dân, thay đổi diện mạo nông thôn đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Chú thích ảnh
Nguồn vốn vay tín dụng chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đến được với người nghèo, sử dụng đúng mục đích. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Một trong những chương trình mục tiêu quốc gia đang góp phần thay đổi diện mạo buôn làng vùng nông thôn, miền núi là chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo đó, giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 9/2023, tổng nguồn vốn huy động triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh Gia Lai là hơn 8.000 tỷ đồng; trong đó, từ năm 2021 đến nay, đã có 91 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 3 địa phương cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và nhiều tiêu chí đã được các địa phương hoàn thành và ngày càng tiến gần tới mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo già làng Ksor Cân, làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai, hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới cộng với sự đồng lòng của bà con nhân dân, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều hộ dân tự nguyện tháo dỡ hàng rào, chặt bỏ cây cối và hiến hàng trăm mét đất, đóng góp công sức và tiền của để chung sức xây dựng đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, đi lại thuận tiện. Đến nay, xã Ia O đã có 24 km đường trục xã, liên xã đã được nhựa hoá và bê tông hoá; gần 25 km đường trục thôn, đường trục làng được cứng hoá; trên 90,7% đường làng ngõ xóm không còn lầy lội vào mùa mưa. Năm 2021, xã Ia O đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Chúng tôi đến huyện Chư Pưh nơi có 53 thôn, làng người đồng bào dân tộc thiểu số, với gần 48.000 nhân khẩu, chiếm hơn 55,5% dân số toàn huyện. Những năm qua, nhờ nguồn vốn từ các chương trình, dự án chính sách dân tộc và các chương trình mục tiêu quốc gia đã giúp thay đổi diện mạo vùng nông thôn, cuộc sống người dân ngày một cải thiện.

Chú thích ảnh
Đường giao thông nông thôn ở thôn Đoàn Kết, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai được xây dựng khang trang sạch đẹp. Xã Bờ Ngoong phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh tư liệu: Vũ Sinh/TTXVN

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (giai đoạn 2021-2025) tại huyện Chư Pưh đã triển khai hỗ trợ cho 118 hộ xây dựng nhà ở; hỗ trợ xây dựng các công trình nước sinh hoạt cho 149 hộ và đầu tư xây dựng 1 công trình nước sinh hoạt tập trung.

Cùng với đó, chương trình cũng đã triển khai dự án sắp xếp, bố trí ổn định cho 55 hộ dân tộc thiểu số định cư, định canh tại làng Ia Jol và Ia Brêl, xã Ia Le; xây dựng 16 công trình giao thông cho các xã thuộc khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn, giúp người dân đi lại thuận lợi, an toàn. Đến cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của huyện Chư Pưh đã đạt 54,08 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,43%, trong đó hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 16,48%.

Trưởng thôn Nay Ky, làng Tao Ôr, xã Ia Roong, huyện Chư Pưh cho biết, những năm gần đây, được nhà nước quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn của làng, đổi thay từng ngày, đời sống của người dân cũng được nâng lên. Hệ thống đường giao thông được đầu tư giúp người dân đi lại thuận lợi, các mặt hàng nông sản cũng được tiêu thụ thuận tiện hơn, người dân vui mừng, hăng say lao động sản xuất.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cũng là một trong những chương trình trọng điểm, giúp người dân khó khăn của tỉnh Gia Lai vươn lên thoát nghèo, góp phần  thay đổi tư duy sản xuất, ổn định cuộc sống.

Trong 3 năm (2021 - 2023), tỉnh Gia Lai đã phân bổ hơn 400 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và đã giải ngân gần 115 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước, tỉnh Gia Lai cũng thực hiện lồng ghép đầu tư từ các chương trình, dự án; triển khai thực hiện tốt các chính sách tín dụng, huy động đóng góp của người dân và các nguồn vốn hợp pháp khác để góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình trên địa bàn.

Kết quả, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 12,09% năm 2021, giảm còn 8,11% vào cuối năm 2023; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 25,58% năm 2021 xuống còn 17,05% vào cuối năm 2023, đạt và vượt chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số bình quân trên 3%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025.

Hồng Điệp (TTXVN)
Vùng dân tộc thiểu số tại Kon Tum vươn mình khởi sắc
Vùng dân tộc thiểu số tại Kon Tum vươn mình khởi sắc

Kon Tum là tỉnh có hơn 55% người đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống. Nhờ những chính sách của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tại địa phương, đời sống của người dân ở vùng dân tộc thiểu số ngày càng đổi thay. Nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN