Các điểm bầu cử tại Hà Tĩnh diễn ra trang trọng, nghiêm túc

Sáng 23/5, trên khắp mọi miền từ vùng núi đến vùng biên giới, hải đảo tỉnh Hà Tĩnh, các tổ bầu cử đồng loạt tiến hành khai mạc Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong không khí trang trọng, nghiêm túc.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị trấn Thạch Hà. Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN

Có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, rất đông cử tri đến địa điểm bầu cử và thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, khử khuẩn, đo thân nhiệt trước khi tiến hành tham gia bỏ phiếu.

Tại đây, ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu cùng Anh hùng lực lượng vũ trang Uông Xuân Lý và cử tri khối phố 2, phường Trần Phú.

Hà Tĩnh có 42 khu vực do tính chất đặc thù như người dân làm nghề biển, vùng sâu, vùng xa các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Kỳ Anh, Lộc Hà, thị xã Kỳ Anh nên đã khai mạc sớm từ 5 giờ để cử tri được tham gia nghĩa vụ công dân của mình. Tiêu biểu như khu vực bỏ phiếu số 2, thôn Tam Hải, xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh có hơn 500 cử tri tham gia bầu cử.

Tại huyện Lộc Hà - một địa phương vùng biển có số lượng cử tri ngày đêm bám biển và số khách vãng lai tại cảng cá Cửa Sót rất đông, việc thực hiện bầu cử diễn ra nghiêm túc và đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 được siết chặt.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 858.468 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa XVIII; 857.606 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND cấp huyện và 848.343 cử tri được tham gia bầu đại biểu HĐND cấp xã.

Cử tri Hà Tĩnh lựa chọn 7 đại biểu Quốc hội trên tổng số 13 ứng cử viên tại 3 đơn vị bầu cử; bầu 54 đại biểu HĐND tỉnh trên tổng số 90 ứng cử viên tại 13 đơn vị bầu cử; bầu 418 đại biểu HĐND huyện trên tổng số 690 ứng cử viên tại 94 đơn vị bầu cử và bầu 5.011 đại biểu HĐND xã trên tổng số 8.390 ứng cử viên tại 1.407 đơn vị bầu cử.

Trước ngày bầu cử, tỉnh Hà Tĩnh trang trí 80m2 loại pano độc lập tấm lớn; Pano nhỏ, biển tường dưới 40 m2 có 8014 cái; hộp đèn dải phân cách 245 cái; cổng chào điện tử qua đường có 76 cái; băng rôn, pano điện tử có 2626 cái. Tại các địa phương treo gần 120.000 cờ các loại, bảng led 115 cái; tuyên truyền qua truyền thanh: 20.060 lượt; tuyên truyền bằng xe lưu động  580 lượt.

Tại các điểm bầu cử, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo an toàn. Tại các điểm bầu cử, lực lượng công an, dân quân tự vệ và các cơ quan chức năng bố trí bảo đảm an toàn, ổn định trật tự. Sáng nay, thời tiết thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.

Công Tường (TTXVN)
Ngày hội non sông trên quê hương Bác
Ngày hội non sông trên quê hương Bác

Hòa chung với cả nước, ngày 23/5, các cử tri huyện Nam Đàn (Nghệ An) - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện quyền thiêng liêng của mình, tự tay bỏ lá phiếu để bầu chọn các đại biểu xứng đáng với mong đợi của cử tri. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN